Chợ đen hét 3-4 triệu cho vé xem U.23, ban tổ chức SEA Games kiểm soát ra sao?

05/05/2022 19:11 GMT+7

Ban tổ chức sân vận động Việt Trì đã có những giải pháp để hạn chế tình trạnh phe vé lộng hành trong thời gian U.23 Việt Nam thi đấu ở SEA Games .

Bóng đá là bộ môn khai màn ở SEA Games 31 khi bắt đầu thi đấu từ ngày 6.5. Vòng bảng và vòng bán kết sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sức hút đến từ đội tuyển U.23 Việt Nam là rất lớn. Chính vì vậy, ban tổ chức đã bán vé thông qua 3 kênh: trực tuyến, đường công văn và bán trực tiếp tại sân (được ưu tiên).

Ở các sự kiện có phát hành vé, đặc biệt là trong thể thao, ban tổ chức thường sẽ không thể kiểm soát được hoàn toàn sự xuất hiện của vé chợ đen. Tuy nhiên, vẫn có giải pháp để hạn chế được phần nào sự lưu hành của loại hình này.

Ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cho biết: "Trong quá trình phát hành, đối với phát hành đường công văn và đường online thì chúng tôi đều ghi lại series vé của các cơ quan. Cơ quan nào nhận vé của series nào thì chúng tôi đều ghi lại. Nếu phát hiện thấy vé được lọt ra ngoài chợ đen thì chúng tôi sẽ xác định được vé đấy là của cơ quan nào.

Cái thứ 2 là chúng tôi lực lượng an ninh để kiểm soát quá trình phát hành vé tại khu vực bán vé trực tiếp. Chúng tôi cũng chỉ đạo lực lượng an ninh cũng thường xuyên kiểm soát toàn bộ khu vực thi đấu để kiểm soát việc phe vé hoạt động. Khi mà phát hiện phe vé sử dụng vé từ các series qua đường phát hành thì chúng tôi sẽ phát hiện ra nguồn vé ở đâu để xử lý phù hợp theo quy định pháp luật".

Vé xem môn bóng đá nam ở sân Việt Trì có giá 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng/vé đối với các trận vòng bảng và 300.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng/vé đối với các trận vòng bán kết. Mỗi người được mua tối đa 2 vé/ngày thi đấu (gồm 2 trận) nhưng có thể mua cùng lúc vé của tất cả các lượt trận ở vòng bảng lẫn bán kết. Chỉ trong ngày đầu tiên mở bán (3.5) tại sân Việt Trì, vé vào sân xem môn bóng đá nam đã hết sạch.

Trước đó, hàng ngàn người đã xếp hàng xuyên đêm từ tối 2.5 để mua được vé xem đội bóng của HLV Park Hang-seo thi đấu.

Ở thời điểm hiện tại, cơn sốt vé xem bóng đá SEA Games vẫn đang dần tăng nhiệt. Ở thị trường chợ đen tại sân Việt Trì, phe vé hoạt động rất mạnh và không ngại hét giá “khủng”, cao nhất là từ 3 đến 4 triệu đồng/cặp vé.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng có phương án phục vụ người dân Phú Thọ và các tỉnh lân cận không kịp mua vé để xem U.23 Việt Nam đá SEA Games và tránh bị phe vé ép giá. Tỉnh Phú Thọ sẽ lắp đặt màn hình LED 50m vuông ở quảng trường Hùng Vương để phục vụ mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.