Chợ hoa xuân Cà Mau đìu hiu lạ thường, hạ giá vẫn không bán được

Gia Bách
Gia Bách
21/01/2023 19:51 GMT+7

Dù người bán đã hạ giá đến mức thấp nhất nhưng chợ hoa xuân TP.Cà Mau (Cà Mau) vẫn ế ẩm.

Đến chiều 21.1 (30 tết ), chợ hoa xuân TP.Cà Mau (Cà Mau) vẫn đìu hiu đến lạ thường. Các tiểu thương bán hoa vạn thọ, mai, cúc mâm xôi, bông giấy... mong người dân mua ủng hộ để có thể sớm về nhà đón tết cùng gia đình.

Người dân “quay lưng” với hoa kiểng tết tại Cà Mau do kinh tế gặp khó khăn

GIA BÁCH

Ngồi buồn hiu bên hàng ngàn chậu hoa vạn thọ chưa bán được, bà Nguyễn Thị Bé Tám (nhà vườn đến từ tỉnh Bến Tre) cho biết, hơn 7 năm gắn bó với nghề bán hoa kiểng dịp tết tại tỉnh cực nam Tổ quốc, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến sức chợ hoa ế ẩm, đìu hiu đến như vậy.

“Ngày 20 tháng chạp, tôi thuê xe tải chở xuống chợ hoa 3.000 chậu hoa vạn thọ, cúc mâm xôi bán. Thế nhưng, đến giờ này vẫn còn hơn phân nửa. Đợt này lỗ chắc rồi”, bà Tám than thở.

Xem nhanh 20H ngày 30 tết: Tiểu thương buồn vì hoa ế | Tết online thời 4.0
Bà Nguyễn Thị Bé Tám tranh thủ bán số hoa còn lại để về quê đón tết

GIA BÁCH

Tương tự, ông Lý Đông (ngụ Bến Tre) cho hay, dù đã lường trước sức mua của thị trường giảm nhưng không ngờ lại thấp như vậy. “Tôi chỉ đem 80 cây mai vàng xuống Cà Mau bán nhưng đến nay bán chưa đến một nửa. Mai không bán được có thể đem về chăm sóc lại, còn các hộ bán hoa ngắn hạn thì chỉ có thể bán với giả rẻ như cho để vớt lại chút vốn”, ông Đông bộc bạch.

Theo lý giải của nhiều tiểu thương, chợ hoa xuân nay ế ẩm do kinh tế eo hẹp nên mọi người đều thắt chặt chi tiêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.