Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân

01/07/2024 10:53 GMT+7

Ngày 1.7, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại địa bàn TP.HCM. Công an TP.HCM ra mắt 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 15.031 thành viên.

Ngày 1.7, tại khu vực quảng trường phía trước chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM), UBND TP.HCM tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi; trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo Ban giám đốc Công an TP.HCM và các sở ban ngành; công an quận, huyện, TP.Thủ Đức cùng 1.000 thành viên bảo vệ ANTT ở cơ sở...

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

NGUYỄN ANH

Cũng từ thời điểm này, luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức có hiệu lực. Không chỉ tại TP.HCM, cùng ngày, các địa phương trên cả nước đồng loạt ra mắt lực lượng này. Đây là lực lượng được kiện toàn từ 3 lực lượng: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó dân phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, địa bàn TP.HCM thành lập 4.861 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 15.031 thành viên.

6 nhóm nhiệm vụ của lực lượng ANTT ở cơ sở hỗ trợ công an cấp xã

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, đây là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở khu phố, ấp, làm nòng cốt trong hỗ trợ công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã, gồm: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động", trung tướng Lê Hồng Nam cho biết.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 2.

Lực lượng ANTT ở cơ sở phối hợp lực lượng công an diễn tập tình huống trấn áp tội phạm

NGUYỄN ANH

Ngoài ra, luật quy định kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành một lực lượng thống nhất với tên gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ ANTT ở khu phố, ấp.

Về chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động; huấn luyện, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở này sẽ được UBND cấp xã bố trí địa điểm, làm việc tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng đồng ở khu phố, ấp hoặc địa điểm, nơi làm việc của công an cấp xã... Lực lượng này sẽ được trang bị trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị cần thiết, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, tổ trưởng được hỗ trợ 6,5 triệu đồng/tháng; tổ phó được hưởng 6,3 triệu đồng/tháng và tổ viên được hưởng 6 triệu đồng tháng, và được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 3.

Lực lượng ANTT cùng lực lượng công an diễn tập trấn áp tội phạm tại buổi ra mắt

NGUYỄN ANH

'Lực lượng sẽ là cánh tay nối dài của công an trong công tác bảo đảm ANTT'

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, và hôm nay luật chính thức có hiệu lực thi hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Luật được ban hành đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đó là: "Quan tâm xây dựng lực lượng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở", tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng trong hoạt động quản lý, sử dụng lực lượng tham gia để hỗ trợ công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, chủ động kịp thời giải quyết ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT.

"Tôi tin rằng đây sẽ là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời, nhanh chóng, từ sớm, từ cơ sở các vụ việc liên quan đến ANTT, không để mâu thuẫn nhỏ tạo thành vụ việc lớn, phát sinh tội phạm và tạo thành các điểm nóng", Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, để phát huy vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn TP.HCM, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tiếp tục xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần thống nhất nhận thức, xác định vị trí, tầm quan trọng của luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để chỉ đạo lực lượng công an với vai trò nòng cốt; phối hợp với các ngành, đoàn thể tham mưu triển khai một cách đầy đủ, thống nhất, bao quát và bám sát hết địa bàn cơ sở.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 4.

1.000 thành viên của lực lượng tham gia buổi ra mắt

NGUYỄN ANH

Cùng với đó, phải quan tâm đến xây dựng, bố trí, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện đảm bảo hoạt động và chế độ chính sách cho lực lượng này. Huy động cả hệ thống chính trị tổ chức tuyên truyền tạo sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

"Thường xuyên quan tâm tới việc tuyển chọn, chăm lo, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đặc biệt là cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ công an cấp xã nói trên. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động phù hợp với trình độ, năng lực, đúng quy định pháp luật trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở và không trùng lặp với nhiệm vụ của công an cấp xã và chính quyền cơ sở", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm về ANTT, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không để kẻ địch, phần tử xấu xuyên tạc, kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự, xói mòn niềm tin của nhân dân. Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ANTT, tệ nạn xã hội. Gắn với xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, thời gian tới phải chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, các điển hình trong quá trình triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở ở các địa phương trên địa bàn TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại địa phương.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 5.

Thành viên lực lượng ANTT tại cơ sở diễn tập tại buổi lễ

NGUYỄN ANH

Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý lực lượng công an các cấp phải thực hiện tốt công tác nắm, đánh giá dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp, nhất là việc phân công, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở phù hợp với từng địa bàn, mục tiêu, khu vực dân cư để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn

Chủ tịch UBND TP.HCM ông Phan Văn Mãi cho biết, trước mắt TP.HCM sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, trong các cơ quan, tổ chức và tất cả các địa bàn dân cư về luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Theo chỉ đạo của ông Phan Văn Mãi, Công an TP.HCM, UBND 21 quận huyện, TP.Thủ Đức có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo các phường, xã, thị trấn quan tâm tới việc bố trí nơi làm việc, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện đảm bảo và chế độ chính sách thường xuyên, đột xuất. Kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật về UBND TP.HCM.

Trong sáng 1.7, các tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt tổ chức ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Thanh Niên ghi nhận hình ảnh buổi lễ ra mắt ở một số địa phương:

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 6.

Sáng 1.7, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm (phải) tặng hoa, quà cho các lực lượng tại lễ ra mắt

HOÀNG GIÁP

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 7.

Toàn tỉnh Hậu Giang có 1.916 lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở 525 ấp, khu vực trên địa bàn. Ngày 1.7, tại TP.Vị Thanh, Tham dự lễ ra mắt có ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND Hậu Giang

THANH DUY

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 8.

Phát biểu tại buổi lễ ở Lào Cai, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc các tổ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động sẽ là cánh tay nối dài hỗ trợ công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT ngay tại chỗ

T.C

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 9.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở Đắk Lắk

VĂN THÀNH

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 10.

Ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư (thứ 3 từ trái qua) và ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao quà động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tại buổi lễ ra mắt tại Hải Dương

MINH PHONG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 11.

Diễn tập tình huống phản ứng nhanh, khống chế các đối tượng gây mất ANTT trên địa bàn Hải Dương

MINH PHONG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 12.

Theo số liệu thống kê, toàn quốc có khoảng 82.213 tổ bảo vệ ANTT với trên 286.000 thành viên. Riêng tỉnh Khánh Hòa, có 877 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với hơn 4.000 thành viên

THẾ QUANG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 13.

Dự lễ ra mắt tại Khánh Hòa, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững ANTT ở địa bàn cơ sở

THẾ QUANG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 14.

Bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng quà, động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của Hà Nội, sáng 1.7. Theo dự kiến, toàn thành phố sẽ thành lập 5.436 tổ bảo vệ ANTT với 21.276 thành viên tại các thôn, tổ dân phố, số lượng này sẽ được HĐND TP.Hà Nội xem xét, thông qua vào chiều nay

K.T

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 15.

TP.Cần Thơ có 9 quận, huyện, 83 xã, phường, thị trấn với 599 ấp, khu vực, hiện đang bố trí 3.329 thành viên hỗ trợ công an cấp xã bảo vệ ANTT ở cơ sở. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu (áo trắng) trao khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình

ĐÌNH TUYỂN

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 16.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ trao khen thưởng cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

ĐÌNH TUYỂN

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 17.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (trái) và đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (giữa) tại lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở ở Đồng Nai

LÊ LÂM

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 18.

Bà Rịa - Vũng Tàu có 2.680 thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, được bố trí 503 tổ tại các thôn, ấp, khu phố, khu dân cư

NGUYỄN LONG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 19.

Bình Dương có trên 4.000 người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở. Trong ảnh: Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Cục phó Cục Hồ sơ nghiệp vụ (V06) Bộ Công an tặng quà và hoa cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở TP.Tân Uyên

ĐỖ TRƯỜNG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 20.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận dự lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở

QUẾ HÀ

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 21.

Băng nhóm gây mất an ninh trật tự, quậy phá xóm làng sẽ bị lực lượng ANTT cơ sở phối hợp công an xã xử lý ngay

QUẾ HÀ

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 22.

Toàn tỉnh Quảng Nam sẽ có khoảng 1.240 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở với hơn 4.300 thành viên

MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 23.

Sáng 1.7, tại H.Duy Xuyên (Quảng Nam) diễn ra lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Buổi lễ có sự tham gia, chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 24.

Theo Công an tỉnh Sơn La, toàn tỉnh có 2.248 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 6.744 thành viên, mỗi tổ sẽ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên

T.C

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 25.

Sáng 1.7, Sơn La tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La), đến dự và chỉ đạo có ông Hoàng Công Thủy, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và nhiều đại biểu của tỉnh Sơn La

T.C

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 26.

Lào Cai dự kiến bố trí 1.558 tổ bảo vệ ANTT với 4.674 thành viên. Trong đó, H.Bát Xát dự kiến sẽ bố trí 175 tổ với 525 thành viên

T.C

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 27.

Toàn tỉnh Cà Mau thành lập 883 tổ bảo vệ ANTT cơ sở với 2.933 thành viên. Ông Bùi Tuấn Quang, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư trao hoa và quà cho chị Phạm Thị Tiền, đại diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

GIA BÁCH

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 28.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ở Cà Mau

GIA BÁCH

Chủ tịch nước Tô Lâm: Lực lượng ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài của Công an nhân dân- Ảnh 29.

Tình huống tham gia nhiệm vụ bảo vệ ANTT cơ sở của lực lượng ở Cà Mau tại buổi ra mắt

GIA BÁCH

Điều kiện tuyển chọn tham gia lực lượng ANTT ở cơ sở trên toàn quốc

Công an TP.HCM cho biết, để tham gia lực lượng này, tuyển chọn công dân từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi, nếu hơn 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của công an cấp xã.

Ngoài ra, phải có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính.

Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa thì phải được xóa án tích. Đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tuyển chọn người có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đang thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và có đủ sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.