Chuyên gia: 6 nguyên nhân đáng ngạc nhiên gây đau tim ai cũng nên biết

Thiên Lan
Thiên Lan
03/08/2022 00:06 GMT+7

Lối sống ít vận động, căng thẳng và các bệnh như huyết áp cao và tiểu đường là những yếu tố nguy cơ phổ biến dẫn đến bệnh tim. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về những nguyên nhân kỳ lạ của cơn đau tim, theo nhật báo Ấn Độ Hindustan Times.

Các chuyên gia cho biết đau tim và đột tử do tim đã gia tăng trong vài thập kỷ qua ở mọi người, mọi lứa tuổi. Trong cơn đau tim, lưu lượng máu đến tim bị ngừng lại, làm tổn thương tim.

Sau đây, hai chuyên gia tim mạch sẽ tiết lộ về các nguyên nhân khác thường của cơn đau tim.

1. Vi khuẩn trong miệng

Vi khuẩn miệng gây ra nha chu có thể gây viêm niêm mạc động mạch, dẫn đến tích tụ chất béo trong động mạch và gây đau tim

Shutterstock

Theo chuyên trang sức khỏe WebMD, vi khuẩn miệng gây ra nha chu có thể gây viêm niêm mạc động mạch, dẫn đến tích tụ chất béo trong động mạch và gây đau tim, theo Hindustan Times.

Tình trạng viêm trong cơ thể là một trong những nguyên nhân gây ra đau tim.

Bất kỳ tình huống nào dễ gây viêm nhiễm đều dẫn đến phát triển cơn đau tim, vì vậy cần xử lý ngay tình trạng viêm, tiến sĩ Aparna Jaswal, từ Viện Tim Fortis Escorts (Ấn Độ), cho biết.

2. Trầm cảm

Trầm cảm có thể dẫn đến đau tim. Chủ yếu do lối sống tiêu cực của người bị trầm cảm.

Họ theo lối sống ít vận động, không tập thể dục và hậu quả là họ có nguy cơ phát triển cơn đau tim, bác sĩ Jaswal nói.

3. Bệnh tự miễn

Viêm mạch cũng là nguyên nhân gây ra các cơn đau tim không liên quan đến xơ vữa động mạch. Bệnh Kawasaki là một bệnh hệ thống và tự miễn, thường gặp ở trẻ em, khiến các động mạch vành bị viêm dẫn đến đau tim, tiến sĩ Praveen Kulkarni, bác sĩ tim mạch kỳ cựu tại bệnh viện Global Hospitals Parel (Ấn Độ), cho biết.

4. Cô đơn

Cô đơn có thể làm tăng tỷ lệ đau tim vì dẫn đến căng thẳng và huyết áp cao.

Nên tham gia vào các hoạt động nhóm và hoạt động xã hội mạnh mẽ, để ngăn ngừa cơn đau tim, tiến sĩ Jaswal nói.

5. Tổn thương động mạch vành

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về những nguyên nhân kỳ lạ của cơn đau tim

Shutterstock

Đây là nguyên nhân khá thường xuyên gây ra các cơn đau tim ở người trẻ và phụ nữ.

Đó là tình trạng động mạch vành bị thương hoặc có vết rách bên trong mạch máu dẫn đến đau tim. Những tình trạng này rất khó chẩn đoán và khó điều trị, theo Hindustan Times.

6. Co thắt mạch vành

Tình trạng này còn được gọi là đau thắt ngực Prinzmetal. Trong đó, co thắt mạch gây đau ngực và thường chỉ thoáng qua, nhưng có cơn co thắt mạch xảy ra giống như cơn đau tim. Tình trạng này chủ yếu gặp ở những người hút thuốc hoặc khi tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh, và căng thẳng về cảm xúc, tiến sĩ Kulkarni nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.