Chuyên gia thời tiết nói gì về đợt rét mạnh nhất mùa đông năm 2021 - 2022?

22/02/2022 09:24 GMT+7

Đợt rét hại đang bao trùm khắp các tỉnh Bắc bộ , Bắc Trung bộ và nhiều vùng núi cao phía bắc xuất hiện băng giá sẽ là đợt rét nhất trong mùa đông 2021 - 2022.

Đó là nhận định của các chuyên gia thời tiết tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khi phân tích, dẫn chứng các thông tin, số liệu quan trắc được trong đợt rét hại diễn ra ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ ngày 20.2 đến nay.

Băng giá đóng dày đặc trên tường rào Khu du lịch Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong ngày 21.2

Dương Thái

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 21.2, nhiệt độ đo được tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -1 độ C, đây là nhiệt độ thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.

Còn tại Hà Nội, trong ngày 20.2, nhiệt độ thấp nhất đo tại trạm Láng là 8,4 độ C, chỉ đứng sau mốc kỷ lục cũng tại trạm này được ghi nhận trong tháng 2.1996 là 6,2 độ C.

Băng giá đóng dày đặc trên đỉnh Mẫu Sơn, du khách đổ về ngày càng đông

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, cho biết theo thống kê của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình vào tuần cuối tháng 2 (từ 21 - 28.2) từ 1981 đến nay đã ghi nhận 5 năm có chuẩn sai nhiệt độ trung bình thấp nhất trong chuỗi số liệu. Cụ thể là các năm 1996, 1985, 2000, 1983 và 1986 với chuẩn sai nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 4 - 6 độ C.

Dự báo trong đợt rét hại đang diễn ra ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, chuẩn sai nhiệt độ trung bình tuần (từ 21 - 28.2) tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhiệt độ trung bình có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 4 - 6 độ C. Nếu so sánh trong 5 năm có chuẩn sai thấp nhất cùng thời kỳ, đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ khả năng có giá trị nhiệt độ trung bình thấp tương đương với giá trị trong 5 năm kể trên.

Thời tiết Hà Nội đang trong những ngày rét nhất mùa đông năm 2021 - 2022 khi nhiệt độ thấp nhất đo tại Láng là 8,4 độ C, chỉ kém mốc lịch sử tháng 2.1996 là 6,2 độ C

Ngọc Thắng

“Có thể sơ bộ đưa ra dự báo rằng, nhiệt độ trung bình tuần cuối tháng 2 năm nay sẽ là một trong 5 năm có giá trị thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được trong cùng thời kỳ trong hơn 40 năm trở lại đây”, ông Hưởng nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng đợt không khí cường độ mạnh lần này kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa diện rộng gây ra rét hại trên diện rộng. Trước đợt rét này, Bắc bộ ghi nhận có một đợt rét mạnh kéo dài xuyên tết Nguyên đán Nhâm Dần, bắt đầu từ ngày 30.1 đến ngày 4.2. Nhưng trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ, quan trắc được Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 2,4 độ C.

Với đợt rét hại hiện nay, nhiệt độ ở Mẫu Sơn liên tục có 2 ngày với thời điểm giảm xuống dưới 0 độ C (-0,4 độ ngày 20.2 và -1 độ C ngày 21.2). Băng giá xuất hiện dày đặc ở nhiều vùng núi cao các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn… nên có thể khẳng định đợt rét hiện nay là đợt rét mạnh hơn so với đợt rét kéo dài xuyên tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Dự báo của chúng tôi, khi sang tháng 3, nhiệt độ ở Bắc bộ có xu hướng tăng dần, trời ấm hơn và khó có thể lặp lại một đợt rét hại trên diện rộng như hiện nay cho nên có thể khẳng định đây là đợt rét mạnh nhất trong mùa đông 2021 - 2022”, ông Lâm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.