• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Chuyện ít biết về siêu mẫu Kendall Jenner

13/07/2020 11:10 GMT+7

Kendall Jenner ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2014, trong chương trình thời trang Marc Jacobs.

Khi nói đến dòng họ Kardashian/Jenner, người ta nghe rất nhiều về Kylie và Kim, và biết những chuyện về Kourtney và Khloe thường xuyên. Một cô em gái có xu hướng bị ra rìa là Kendall, người dường như thích sự riêng tư.

Kendall Jenner là con gái lớn của Kris Kardashian và Caitlyn Jenner. Cô ra mắt công chúng lần đầu tiên vào năm 2014, trong chương trình thời trang Marc Jacobs. Kể từ đó, cô biểu diễn cho Victoria's Secret, tạo dáng chụp hình cho mỹ phẩm Estée Lauder, và trở thành gương mặt trang bìa tạp chí Vogue. Dưới đây là một số chuyện chưa biết về Kendall Jenner xinh đẹp.

Tên cô là do Kathie-Lee Gifford đặt

Trong trường hợp bạn vẫn chưa đọc sách của Kris Jenner, All Things Kardashian, thì đây là câu chuyện nhỏ nhưng thú vị. Trong cuốn sách, Kris kể về việc nghệ sĩ Kathie Lee-Gifford (mẹ đỡ đầu của Kendall) đã giúp bà đặt tên cho con gái. “Tôi đưa ra những cái tên cho Kathie và bà chặn tôi lại ở cái tên Kendall”. Kathie đã có sự chọn lựa tuyệt vời.

Giấc mơ lớn lên là trở thành bác sĩ thú y

Khi nhắc đến giới người mẫu, Kendall là một người kỳ lạ. Dù vậy, làm người mẫu không phải chọn lựa nghề nghiệp đầu tiên của cô. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper’s Bazaar, cô thú nhận nếu không phải vì chương trình truyền hình thực tế, cô có thể đã trở thành vận động viên đua ngựa, và sau đó, một bác sĩ thú y.

Cô mắc cỡ, dù sống dưới ánh đèn sân khấu

Truyền hình thực tế là cách để cho thế giới nhìn thấy cuộc sống hằng ngày của một số sao. Dù Kendall lớn lên trước máy quay, nhưng cô vẫn còn mắc cỡ mỗi khi đứng trước ống kính. Trong một cuộc phỏng vấn với Harper’s Bazaar, Kendall thú nhận: “Đôi khi, tôi sống khép kín, điều đó làm tôi khó chịu, nhưng tôi nghĩ đó là chuyện tốt nhất”.

Người có phong cách thoải mái nhất trong gia đình

Trong số 5 chị em gái nhà Kardashian/Jenner, Kendall là người duy nhất không quan tâm đến vẻ hào nhoáng và sức quyến rũ. Khi còn nhỏ, cô có tính cách của một bé trai người thích lái xe mô tô địa hình 4 bánh và xe go-kart. Thời gian gần đây, cô sẵn sàng diện khi đi làm hoặc sự kiện, nhưng khi không làm việc, cô thích ăn mặc thoải mái, áo thun, quần tập yoga, và giày thể thao. 

Từng đưa người rình rập ra tòa

Tất cả chúng ta đều biết rằng việc nổi tiếng kèm theo một số hậu quả, một trong những hậu quả đó nằm ở chỗ gặp phải những người hâm mộ quá khích. Một trong “những người hâm mộ” của Kendall, Shavaughn McKenzie, đã vượt quá giới hạn, vào năm 2016, khi anh bắt đầu rình rập Kendall. Thậm chí, anh cắm trại bên ngoài khu nhà cô. Kendall buộc phải ra tòa xin án lệnh cấm Shavaughn McKenzie không được đến gần cô trong phạm vi 100 yard (khoảng 91 mét). 

Giống hầu hết thanh thiếu niên, cô đánh vật với mụn và lòng tự tôn

Vào năm 2015, Kendall trả lời phỏng vấn tạp chí Allure và thừa nhận cô bị mụn ở tuổi thanh thiếu niên. “Tôi bị mụn năm học lớp 9. Đó là thời điểm chán nản đối với tôi, nó giết chết lòng tự tôn của tôi”. Cô chỉ lấy lại được sự tự tin khi đứng trước máy chụp hình nhiều hơn.

Thời điểm khó khăn khi chấp nhận sự chuyển giới của cha

Năm 2015, Bruce Jenner thông báo với thế giới rằng ông xác định là phụ nữ bằng cách nói, “não của tôi nghiêng về phái yếu nhiều hơn phái mạnh”. Từ đó, ông bắt đầu chuyển giới và đổi tên thành Caitlyn Jenner. Chấp nhận sự chuyển giới của cha không hề dễ dàng đối với Kendall. Trên thực tế, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue, cô thú nhận cô cảm thấy buồn khi nhìn thấy hình của cha ngày xưa, khi cha là một người đàn ông.

Lo lắng và bị bóng đè

Vào năm 2016, Kendall kể trong một tập Keeping Up With The Kardashians rằng cô bị bóng đè và sợ ngủ. Cũng trong tập đó, công chúng biết rằng cô lo lắng. Đôi khi, sự lo lắng khiến cô không làm việc được. Dù vậy, sức khỏe là số một, nên cô sẽ ưu tiên sức khỏe rồi mới đến công việc.

Mắc hội chứng sợ lỗ

Bạn có bao giờ nghe đến hội chứng sợ lỗ? Trong một bài đăng tải trên mạng xã hội đã bị xóa, Kendall thú nhận cô mắc hội chứng này. “Bất cứ ai biết tôi đều hiểu rằng tôi bị hội chứng sợ lỗ”, cô viết. Sau đó, cô tiếp tục giải thích rằng những thứ như bánh pancake, tảng ong, và gương sen làm cô sợ.

Nói dối như cuội khi còn bé

Thỉnh thoảng mọi người vẫn nói dối, đặc biệt khi họ còn nhỏ. Theo một cuộc phỏng vấn năm 2014, Kendall tiết lộ cô từng khá sáng tạo khi bịa chuyện. “Hồi học mẫu giáo hoặc lớp 1, tôi kể với các bạn nhà tôi nuôi cả đàn hổ trên tầng gác mái và nhà tôi có một căn phòng đầy vàng. Tôi cũng kể với họ quê tôi ở Hawaii, nhưng giọng tôi là giọng miền nam”. Câu hỏi đặt ra là những đứa trẻ khác có tin lời cô không?  

Nhóm bạn có những hình xăm giống nhau

Năm 2015, Kendall thú nhận cô lấy làm khó hiểu về sự vĩnh viễn, đây là lý do tại sao cô không có bất cứ một hình xăm nào. Kể từ đó, quan điểm của cô về hình xăm thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure, Kendall giải thích rằng Gigi Hadid, Cara Delevingne, Hailey Baldwin, và cô cho rằng họ là “nhóm bạn siêu nhiên”. Để thắt chặt tình bạn, tất cả họ có những hình xăm “hai nửa trái tim tan vỡ” giống nhau.

Mạng xã hội không phải là sở thích

Tik Tok, Instagram, Snapchat, Facebook, và Twitter, mạng xã hội đã thực sự chiếm lĩnh đời sống. Kendall không thích dán mắt vào điện thoại suốt ngày. Cô muốn gặp gỡ mọi người và cảm nhận hơn. Đó là lý do tại sao có những lúc cô xóa tất các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại.

Sự nghiệp là tất cả đối với cô

Kendall Jenner có thể còn trẻ, nhưng cô biết điều cô muốn, và cô mở rộng giới hạn để thành công. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Kendall thổ lộ, “Tôi muốn làm việc lâu năm. Tôi muốn được như Cindy Crawford. Tôi muốn làm việc cho đến khi bằng tuổi của cô ấy”.

Thích chụp hình

Công chúng biết rằng Kendall rất tuyệt vời khi đứng trước ống kính. Điều mà hầu hết công chúng không biết, đó là cô cũng tuyệt vời khi đứng sau ống kính. Trong một lần trả lời phỏng vấn Vogue, cô được hỏi liệu cô có những sở thích bí mật không. Cô đáp, “nhiếp ảnh”. Thậm chí cô thực hiện một số cuộc chụp hình, ví dụ như một cuộc vào năm 2016 nơi cô chụp con gái Cindy Crawford, Kaia Gerber, cho tạp chí Love.

Bạn thân của Gigi Hadid

Thật là bình thường khi nhìn thấy Gigi Hadid trong nhiều tấm hình của Kendall Jenner do paparazzi bấm máy. Hai người như hình với bóng và thường dành thời gian cho nhau. Điều mà nhiều người không biết, đó là hai cô không chỉ là bạn thân; họ còn là người thân của nhau. Trong một bài phỏng vấn với Vogue, Kendall giải thích rằng ba dượng cũ của Gigi là ba dượng cũ của anh trai cùng cha khác mẹ của cô.  

theo Allure, Vogue, W

Top
Top