Chuyện thật như đùa: Ngủ cho người khác xem cũng có thể... kiếm được tiền

31/12/2022 13:30 GMT+7

Ngủ cho người khác xem cũng có thể... kiếm được tiền . Tưởng chừng đây là câu chuyện đùa nhưng hóa ra lại là sự thật.

Vào 22 giờ mỗi ngày, chàng trai người Úc tên là Jakey Boehm sẽ mặc bộ pijama, leo lên giường và phát trực tiếp cảnh mình đang ngủ để cho... hàng ngàn người theo dõi.

Theo Jakey Boehm chia sẻ trên tờ Insider vào ngày 27.12, các video mà anh thực hiện có tên gọi là sleep streaming, có nghĩa là phát trực tiếp giấc ngủ, là một loại dịch vụ từng xuất hiện trong các bộ phim từ năm 2004.

Thời gian gần đây chúng trở nên nổi tiếng nhờ dịch vụ livestream lan sang các nền tảng mạng xã hội, thu hút một lượng lớn người xem và khiến thu nhập của người ngủ tăng đột biến.

Jakey Boehm cho biết nhờ công việc ngủ cho người khác xem này mà trung bình mỗi tháng anh có thể kiếm được 35.000 USD (gần 830 triệu đồng) từ những người xem anh ngủ.

Và theo đó, Jakey Boehm cũng ứớc tính một năm có thể đạt mức thu nhập 420.000 USD (gần 10 tỉ đồng) nhờ công việc này.

Jakey Boehm phát trực tiếp giấc ngủ với hàng trăm nghìn người xem trên mạng xã hội

INSIDER

Một câu hỏi đặt ra là? Tại sao những người xem Jakey Boehm ngủ lại trả tiền? Và đây là câu trả lời. Theo Jakey Boehm, mức thu nhập khủng mà anh có được nhờ người xem cho tiền hoặc mua những ứng dụng với giá 380 USD (gần 9 triệu đồng) có tính năng phát ra âm thanh và ánh sáng trong phòng ngủ, như một hình thức trêu ghẹo để cố đánh thức Jakey Boehm dậy.

Chàng trai 28 tuổi giải thích cặn kẽ rằng các tính năng này giống như chơi game. Khi đó, Jakey Boehm là nhân vật chính, còn người xem anh ngủ sẽ là game thủ. Họ có thể bỏ tiền để mua thêm các tính năng mới và sử dụng chúng...

Theo Jakey Boehm, số tiền mà anh kiếm được từ mọi người đã giúp anh mua nhà và đi làm từ thiện. Chàng trai 28 tuổi này nói rằng cuộc sống đã thay đổi nhờ vào việc... ngủ cho người khác xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.