Cơ hội mở rộng xét tuyển qua kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/03/2022 15:34 GMT+7

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là một trong những phương thức được sử dụng ngày càng phổ biến ở các trường ĐH hiện nay, giúp mở rộng cơ hội xét tuyển cho các thí sinh.

Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 27.3 sắp tới được rất nhiều thí sinh quan tâm khi năm nay có hơn 80 trường ĐH sử dụng kết quả này để xét tuyển.

Thí sinh dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay

NGỌC DƯƠNG

Trong chương trình tư vấn trực tuyến "Thông tin mới về thi và xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 22.3, các chuyên gia cung cấp cho thí sinh nhiều thông tin mới về việc tổ chức thi và xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này.

Tiến sĩ Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng ban Đại học, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực là nhằm xây dựng tiêu chí xét tuyển đảm bảo đánh giá năng lực của người học.

"Số lượng thí sinh thi và xét tuyển bằng điểm thi này tăng dần hàng năm, hiện có 82.266 thí sinh dự thi với số lượng nguyện vọng đăng ký là gần 300.000. Năm 2018, chúng tôi chỉ tổ chức kỳ thi tại 3 tỉnh thì đến nay tăng lên 17 tỉnh với 36 cụm thi", ông Dương nói.

Theo tiến sĩ Dương, hiện có 60 tỉnh thành có thí sinh đăng ký và nhiều nhất là TP.HCM, với hơn 50% tổng số thí sinh. Có hơn 80 trường sử dụng kết quả này để xét tuyển. "Bài thi đánh giá năng lực thực sự quan trọng, giúp chúng tôi đánh giá đủ năng lực tham gia học tập ĐH của thí sinh. Bài thi có 120 câu trong 150 phút: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh 40 câu; năng lực toán và tư duy logic; khả năng giải quyết vấn đề của thí sinh trong các lĩnh vực tự nhiên và xã hội (50 câu)".

Xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực: Lợi thế cho thí sinh

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho hay: "Nhiều năm liên tục Trường ĐH Nguyễn Tất thành sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển, năm nay dự kiến từ 5 - 7% chỉ tiêu cho phương thức này, cho gần 50 ngành. Ngoài ra, trường xét bằng điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT...

"Đối với khối ngành sức khoẻ và giáo dục, thì phương thức này có lợi thế nhất định. Nếu học bạ phải đòi hỏi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD-ĐT quy định, học lực lớp 12 phải giỏi hoặc điểm xét tổ nghiệp phải 8.0 trở lên (y đa khoa, dược học) còn điều dưỡng thì học lực khá và điểm xét từ 6.5 trở lên. Nhưng nếu dùng điểm thi đánh giá năng lực thì kết quả học lớp 12 chỉ cần từ khá trở lên và điểm xét tốt nghiệp là 6.5 trở lên đối với ngành y đa khoa, dược", ông Lưu thông tin.

Giúp giảm áp lực thi cử

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết: "Kỳ thi đánh giá năng lực là một cánh cửa cho thí sinh bước vào ĐH. Lợi thế là sẽ giúp thí sinh giảm áp lực thi cử, không học tủ được, phải tìm hiểu nhiều kiến thức, có cơ hội trúng tuyển vào các ngành, các trường phù hợp".

Đây là một cuộc thi giúp thí sinh có kiến thức tổng quan nhất về ngành nghề giúp tiệm cận với ngành nghề hơn. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM có 4 phương thức: thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ. 650 điểm là ngưỡng đầu vào ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ở năm 2021. Năm nay, trường dành 5 - 7% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm đánh giá năng lực, theo thạc sĩ Nguyên.

Tiến sĩ Lê Đình Phong, Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Hoa Sen, cũng lưu ý: "Kỳ thi giúp các em giảm áp lực cho kỳ thi tốt nghiệp. Qua đây, các em cũng biết được năng lực, kỹ năng của mình. Bài thi có đánh giá những kỹ năng rất quan trọng cho công việc sau này. Đó là các kỹ năng về tư duy logic, toán, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ... Chính vì những ưu điểm đó mà rất nhiều trường sử dụng kết quả thi này để xét tuyển". Theo ông Phong, Trường ĐH Hoa Sen có các phương thức xét học bạ, xét tuyển riêng cho yêu cầu từng ngành, điểm thi THPT và điểm thi đánh giá năng lực.

"Công cụ chủ lực trong xét tuyển"

Tiến sĩ Dương lưu ý kỳ thi đánh giá năng lực là một công cụ chủ lực trong xét tuyển. "Thí sinh nào thi đợt 1 thấy kết quả chưa được như mong muốn thì có thể thi đợt 2 và dùng điểm cao nhất để xét tuyển. Việc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển hoàn toàn có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Lưu cho biết Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã nhận hồ sơ đăng ký bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực. "Năm 2021, trường thực hiện phương thức xét tuyển này 2 lần để đảm bảo chỉ tiêu. Trong gần 50 ngành kể cả khối sức khỏe, khối nghệ thuật phải thi năng khiếu đều dành 5 - 7% cho phương thức đánh giá năng lực. Năm 2021, điểm chuẩn đợt 1 là 550, đợt 2 tăng lên thành gần 650 điểm, vì thế các em cố gắng trúng tuyển ngay đợt 1 sẽ có thuận lợi hơn", ông Lưu nói.

Thạc sĩ Nguyên đồng thời lưu ý dù thí sinh xét tuyển phương thức nào vào Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM thì cũng đều phải tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện xét tuyển.

Tiến sĩ Dương của ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết mức điểm trung bình của thí sinh không chênh lệch quá nhiều qua các đợt thi, chỉ từ 10-50 điểm. Điểm chuẩn các ngành hàng năm từ 600 đến gần 1.000 điểm, khoa học máy tính, công nghệ thông tin tương đương 1.000 điểm. Một số ngành cơ bản hoặc chưa được thí sinh biết đến thì 700-800 điểm, luật kinh tế quản lý từ 800-900 điểm. "Do đó, các em cố gắng làm bài thi đánh giá năng lực tốt nhất có thể, đạt được mức điểm phù hợp nhất với năng lực của mình", ông Dương chia sẻ.

"Các em cũng cần lưu ý 2 loại điểm: điểm nhận hồ sơ (đảm bảo chất lượng đầu vào) của ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm 2021 là 650 điểm, điểm trúng tuyển đợt 1 là 650 đến hơn 700 điểm, đợt bổ sung có ngành lên tới 800 điểm. Vì vậy, mức điểm nhận hồ sơ khác với điểm trúng tuyển. Năm 2022, trường dành học bổng cho thí sinh xét điểm thi đánh giá năng lực: từ 840 - 960 điểm có học bổng 25%, 1.080-1.200 nhận học bổng 100%...", ông Nguyên chia sẻ.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Phong cho hay điểm xét tuyển năm 2021 của Trường ĐH Hoa Sen là 600 điểm, điểm trúng tuyển phụ thuộc vào số lượng đăng ký và chỉ tiêu từng ngành. "Chúng tôi khuyến khích các em nhập học sớm sẽ được ưu đãi học phí. Các em còn có cơ hội nhận học bổng trong quỹ học bổng 40 tỉ của trường", tiến sĩ Phong nói.

Ngoài ra, thạc sĩ Nguyên lưu ý các trường có nhiều đợt xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển riêng. "Thí sinh có thể nộp nhiều phương thức khác nhau nhưng chỉ trúng tuyển bằng 1 phương thức và nhập học bằng 1 phương thức. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ từ ngày 15.2", ông Nguyên chia sẻ.

Tiến sĩ Dương lưu ý thêm: "Các em đang đứng trước kỳ thi đánh giá năng lực nên cần chuẩn bị tâm thế, sức khỏe tối đa. Bên cạnh đó, các em phải có sự hiểu biết thật rõ về kỳ thi này, tất cả thông tin đã được đưa lên hệ thống website của ĐH Quốc gia TP.HCM, tìm hiểu bài thi mẫu để biết cấu trúc, xem phổ điểm các năm trước để định vị mình đang ở khoảng nào. Đến điểm thi trước khi diễn ra kỳ thi từ 1 giờ trở lên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.