Phần 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Có điểm chuẩn, còn cơ hội nào cho thí sinh vào ĐH?" do Báo Thanh Niên tổ chức, sẽ được bắt đầu vào 15 giờ 15, nhằm đưa ra những lưu ý tới thí sinh về những việc cần làm sau khi biết điểm trúng tuyển và cơ hội xét tuyển bổ sung.
Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên. Trong khi chương trình diễn ra, bạn đọc có thể đặt câu hỏi qua các địa chỉ trên.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đến 17 giờ ngày 13.8 các trường ĐH hoàn tất việc công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Sau thời gian này, các trường tiếp nhận thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học và tiếp tục xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
Tại chương trình tư vấn, đại diện các trường ĐH sẽ thông báo về cơ hội xét tuyển bổ sung dành cho thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 và đã trúng tuyển nhưng chưa đúng ngành mình yêu thích. Cụ thể là các thông tin về ngành học còn xét bổ sung, chỉ tiêu, điều kiện, thời gian nhận hồ sơ...
Tham gia chương trình có các khách mời:

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn chiều nay tại Báo Thanh Niên
ảnh: Lê Thanh Hải
- Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức;
- Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông – Tổ chức sự kiện tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

Nhiều có hội xét tuyển bổ sung cho thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1
ẢNH: NGỌC THỊNH
Bức tranh điểm chuẩn năm 2026
Cho đến chiều nay, các trường đều đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Điểm chuẩn các trường năm nay cụ thể ra sao, từ điểm chuẩn có thể thấy những nhóm ngành nào được nhiều thí sinh quan tâm?
Các khách mời phân tích về bức tranh điểm chuẩn năm nay ở từng trường.
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức, nhận định năm nay các ngành khối STEM thu hút nhiều thí sinh, chiếm hơn 50% tổng số nguyện vọng, điểm chuẩn rất cao. Ngoài ra ngành kinh tế cũng có sự chuyển dịch, đặc biệt kinh tế kết hợp với công nghệ, được thí sinh ưu tiên.
Trường ĐH Việt Đức đào tạo 2 khối ngành kinh tế - quản lý và kỹ thuật - công nghệ. Điểm chuẩn ngành kỹ thuật cơ điện tử cao nhất, 26 điểm. Các ngành khác từ 20-21 điểm. Năm nay trường đào tạo ngành mới là quản trị số và kinh doanh quốc tế.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông – Tổ chức sự kiện tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLT), cho hay xu hướng điểm năm nay có những biến động, trong đó nhiều ngành có điểm chuẩn "kịch trần".
HUFLT vừa công bố điểm chuẩn ở 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT điểm chuẩn từ 15-20, trong đó ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung và truyền thông đa phương tiện cao hơn các ngành khác; điểm chuẩn học bạ từ 18-21; và điểm chuẩn đánh giá năng lực từ 550-720, cao hơn 50 điểm so với năm trước. HUFLIT đang đào tạo 23 ngành khối công nghệ, kinh tế, kinh doanh, luật, truyền thông, ngôn ngữ... giúp thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức
ảnh: Lê Thanh Hải
Cơ hội xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Sau khi công bố điểm chuẩn đợt 1, thí sinh còn cơ hội nào để xét tuyển vào các trường năm nay, nếu có thì cụ thể những ngành nào, điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ ra sao?
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư thông tin: Thí sinh nhập học Trường ĐH Việt Đức cần có IELTS 5.0, hoặc điểm tiếng Anh 3 năm đạt 8,0, nếu không phải đạt bài kiểm tra tiếng Anh của trường. Năm nay, trường cũng thu hút nhiều sinh viên Đông Nam Á và từ Đức. Trường xét tuyển thí sinh quốc tế bằng điểm TestAs hoặc chứng chỉ quốc tế, bằng cử nhân quốc tế... Trường cũng đang xét tuyển bổ sung, thông tin cụ thể sẽ được thông báo trên trang web.
Tham gia chương trình, thí sinh đặt câu hỏi: ''Em trúng tuyển vào Trường ĐH Việt Đức nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định, em cũng chưa đủ khả năng để thi IELTS ngay trong thời điểm hiện tại. Cho em hỏi trường có chấp nhận em vào học và có cách nào hỗ trợ em hoàn thành điều kiện tiếng Anh trong thời gian sớm nhất không?''.
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư giải đáp: Do thí sinh chưa thỏa mãn yêu cầu tiếng Anh đầu vào nên chưa trúng tuyển vào trường. Đó là IELTS 5.0, điểm môn tiếng Anh 3 năm 8,0. Nếu thí sinh chưa có 2 điều kiện trên thì trường tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Anh đầu vào của trường , nếu đạt 75/100 thì em mới chính thức trúng tuyển. Năm đầu bổ sung IELTS 6.0 sinh viên mới được học tiếp năm 2. Trường sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh để các em đạt yêu cầu''.
Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Duy Trung thông tin: HUFLIT xét bổ sung ở 3 phương thức, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1. Thí sinh lưu ý điểm chuẩn đợt bổ sung thường cao hơn đợt 1 một chút. Trường đang làm thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 đến hết ngày 15.8.
Thí sinh đặt câu hỏi xung quanh về các ngành ngôn ngữ: ''Em trúng tuyển ngành ngôn ngữ Hàn tại Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM. Hiện em chưa biết tiếng Hàn thì lộ trình học tập ra sao, ngoài tiếng Hàn em được trang bị thêm ngoại ngữ 2 là gì, cơ hội học tập trao đổi hoặc chuyển tiếp cao hơn tại Hàn Quốc ra sao?''.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung tư vấn: Rất nhiều em chưa biết tiếng, nhưng vẫn có thể học các ngành ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Hàn, ngôn ngữ Nhật. Các ngành tiếng Hàn, Nhật, Trung được đào tạo từ đầu đến khi các bạn thành thục các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tốt nghiệp các em đạt chuẩn đầu ra, có thể đáp ứng được yêu cầu công việc như giảng dạy tại trường học, làm việc tại doanh nghiệp... Học tiếng Hàn, các em có thể đăng ký ngôn ngữ 2 là Nhật, Anh, hoặc Trung. Các em có nhiều cơ hội trao đổi học tập và phát triển học thuật tại Hàn Quốc thông qua mạng lưới đối tác của trường.
''Do đó, em đã chọn tiếng Hàn nhưng chưa biết tiếng Hàn hoàn toàn vẫn học được, tuy nhiên các em cần học tập nghiêm túc, có sự nỗ lực khi đã chọn học ngành mình yêu thích'', thạc sĩ Nguyễn Duy Trung nhấn mạnh.

Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông – Tổ chức sự kiện tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLT)
ảnh: Lê Thanh Hải
Hồ sơ cần chuẩn bị khi làm thủ tục nhập học
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT trước khi nhập học vào các trường.
Tại chương trình, chuyên gia lưu ý sự khác nhau và cần thiết của 2 thao tác này, đồng thời nêu quy định cụ thể từng trường với thí sinh khi làm thủ tục nhập học, thí sinh có cần đến trực tiếp trường để làm thủ tục nhập học, cần chuẩn bị giấy tờ gì...?
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư thông tin: Theo quy định của Bộ GD-ĐT từ 13 đến trước 17 giờ 21.8, thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống chung của Bộ. Nếu không thực hiện coi như từ chối nhập học và không chính thức trúng tuyển. Thí sinh nên làm sớm. Song song đó các em cần làm thủ tục nhập học tại các trường đã trúng tuyển. Mỗi trường có các mốc thời gian khác nhau. Trường ĐH Việt Đức từ hôm nay 13.8 đón thí sinh đến làm thủ tục nhập học, thời hạn đến 21.8. Việc xác nhận tại hệ thống của Bộ GD-ĐT và việc làm thủ tục nhập học tại trường là khác nhau, thí sinh cần làm cả 2 bước.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung: Việc thực hiện xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT là bắt buộc. Thời điểm này có rất nhiều thí sinh cùng truy cập nên các em cần lưu ý thời gian xác nhận vào thời điểm như 10 giờ đêm sẽ bớt đông hơn.
Thí sinh trúng tuyển vào HUFLIT đến trường nhập học từ 13-15.8, ngoài thời gian trên trường vẫn đón tiếp thí sinh nhập học, tuy nhiên các em nên cố gắng nhập học trong thời gian trường quy định. Hôm nay đã có rất nhiều thí sinh đến làm thủ tục tại trường.
Thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ: Giấy báo nhập học bản chính, bản sao giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ, bằng tốt nghiệp THPT (với thí sinh tự do), giấy khai sinh, căn cước công dân, giấy khám sức khỏe...
Những yếu tố cần xem xét trước khi từ chối nhập học đợt 1
Thực tế có những thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng chưa thực sự ưng ý. Với tình hình xét tuyển năm nay, thí sinh có nên từ chối nhập học đợt 1 để đợi xét tuyển bổ sung?
Trước băn khoăn này của nhiều thí sinh, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư khuyên: Trước khi quyết định từ chối trúng tuyển đợt 1 để xét tuyển bổ sung, các em cần cân nhắc. Đến 17 giờ ngày 21.8 các em chưa xác nhận nhập học đợt 1coi như từ chối nhập học. Điểm chuẩn đợt xét tuyển bổ sung thường bằng hoặc cao hơn đợt 1, các em xem điểm của mình có đáp ứng không? Chỉ tiêu đợt bổ sung cũng còn ít, ngành bạn thích có thể còn hoặc không còn chỉ tiêu. Do đó Hãy xem xét các yếu tố trên trước khi quyết định từ chối nhập học.
Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung cho rằng những năm qua trường ghi nhận nhiều thí sinh trúng tuyển đợt 1 mà không xác nhận nhập học để xét bổ sung vào đúng ngành mà các bạn yêu thích.
Các em cần lưu ý điểm trúng tuyển bổ sung thường cao hơn điểm chuẩn đợt 1, chỉ tiêu cũng không còn nhiều. Nếu lỡ không trúng tuyển các em không thể quay lại nhập học ngành đã trúng tuyển ở đợt 1.
''Các em cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh bổ sung của các trường, cụ thể ngành nào còn xét, điểm nhận hồ sơ là bao nhiêu, chỉ tiêu bao nhiêu...'', thạc sĩ Trung khuyên.
Thí sinh và phụ huynh có thể xem lại phần 1 chương trình TẠI ĐÂY.
Bình luận (0)