Cổ phiếu toàn cầu lại lao dốc vào sáng 7.4. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản dẫn đầu đà lao dốc, giảm gần 9% so với mức mở cửa nhưng sau đó phục hồi một phần. Các ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ số cổ phiếu ngân hàng của quốc gia này giảm 17% so với mức mở cửa trước khi gỡ lại được một phần thua lỗ.
Sau đó, Hồng Kông mở cửa sàn giao dịch với mức giảm tương tự. Ngân hàng HSBC giảm 15% ngay từ đầu.
Các ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi nỗi lo ngày càng tăng về suy thoái toàn cầu do thuế quan toàn diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.
Còn tại Đài Loan, lệnh ngắt mạch thị trường được kích hoạt sau khi cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn là TSMC và Foxconn đều giảm 10%.

Màn hình hiển thị Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông, ngày 7.4.2025
ẢNH: REUTERS
Giá cổ phiếu châu Âu rơi xuống mức thấp kỷ lục 16 tháng vào đầu ngày 7.4. Giới đầu tư bán tháo khi Tổng thống Trump không tỏ dấu hiệu nào cho thấy sẽ xuống nước về thuế quan, và họ đang chuẩn bị cho khả năng sẽ có suy thoái.
Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ đã chỉ ra rằng ông sẽ không thay đổi hướng đi để ứng phó với những tổn thất lớn trên thị trường: “Tôi không muốn bất cứ điều gì giảm xuống, nhưng đôi khi bạn cần liều thuốc đắng để chữa bệnh”.
Ông Trump cho biết ông sẽ không thỏa thuận với Trung Quốc cho đến khi thâm hụt thương mại của Mỹ được giải quyết và đặt ra các điều kiện khó khăn cho các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU).
Ông nói “Họ đang đến bàn đàm phán, họ muốn nói chuyện, nhưng sẽ không có cuộc nói chuyện nào trừ khi họ trả cho chúng tôi rất nhiều tiền hằng năm”.
Vào sáng 7.4, các con số cho thấy dấu hiệu một tuần tồi tệ khác sắp tới đối với Phố Wall.
Cổ phiếu Mỹ đã mất gần 6.000 tỉ USD giá trị. Giá dầu cũng đang lao dốc, trong bối cảnh lo ngại suy thoái có thể cắt giảm nhu cầu. Dầu thô chuẩn quốc tế Brent đã giảm khoảng 2% vào giữa sáng cùng ngày, sau khi giảm 7% vào cuối tuần trước.
Những nỗi sợ hãi đó có thể còn tăng hơn nữa trong tuần này, với những dấu hiệu trả đũa nhiều hơn từ các đối tác thương mại của Mỹ.
Bình luận (0)