Con trai cố nhạc sĩ Từ Huy tiết lộ về ca khúc 'Ngày tết quê em'

20/02/2021 12:31 GMT+7

'Tết tết tết tết đến rồi'..., giai điệu tưng bừng rộn ràng do nhạc sĩ Từ Huy sáng tác vào năm 1994 trở thành một trong những ca khúc nổi bật mỗi dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam.

Tạ Nguyên Phúc, con trai nhạc sĩ Từ Huy, được biết đến với vai trò là giám đốc công ty đào tạo người mẫu thời trang nổi tiếng tại Việt Nam, đồng thời cũng là đạo diễn thời trang cho rất nhiều show diễn lớn. Không dừng lại ở đó, anh còn được những người trong nghề trân quý ở vai trò người thầy trong nghệ thuật, là người góp phần đưa thuyền, dẫn lối và đào tạo ra nhiều ngôi sao, hoa hậu và người mẫu nổi tiếng như Thanh Hằng, Anh Thư, Thanh Thức, Trương Nam Thành, Vĩnh Thụy, Trương Tri Trúc Diễm, Vũ Thu Phương, Ngọc Quyên… và gần đây nhất là Á hậu Hoàn vũ 2017 Mâu Thủy, Á hậu Hoàn vũ 2019 Thúy Vân.
Không dừng lại ở đó, Tạ Nguyên Phúc tham gia thiết kế thời trang, mang đến cho nhiều người mẫu nam các bộ sưu tập ấn tượng trên sàn diễn. Trước đây, anh còn lấn sân ca hát, thường xuyên trình diễn các tác phẩm của ba anh: cố nhạc sĩ Từ Huy. Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng, trong đó, nổi bật nhất là ca khúc Ngày tết quê em được cất lên khắp nơi mỗi dịp tết đến xuân về.
Chia sẻ với chúng tôi, Tạ Nguyên Phúc cho hay thời còn sống nhạc sĩ Từ Huy rất thích giao lưu với mọi người. Ông cũng dành nhiều thời gian cho con cái và gia đình. Bản thân ông bầu giới thời trang cũng thừa nhận mình chịu ảnh hưởng từ ba, nhất là những tác phẩm do ông sáng tác. "Nếu một ngày thức dậy mà không nghe bài hát nào của ba sáng tác tự dưng tôi sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hồi còn sống, sáng nào ba tôi cũng mở các bài nhạc, tôi nghe riết nên thuộc nằm lòng. Trong số các bài nhạc của ba sáng tác, tôi rất thích bài hát Ngày tết quê em và thật vui khi tết đến xuân về khắp mọi nơi lại vang lên câu hát Tết tết tết tết đến rồi… Tết đến trong tim mọi người”, anh tâm sự.

Tạ Nguyên Phúc tiết lộ ca khúc mang đến tiền tác quyền lớn cho gia đình anh mỗi dịp xuân về

Ảnh FBNV

Khi được hỏi liệu đây có phải là ca khúc mà ba anh sáng tác dành tặng cho một bóng hồng nào đó hay không, Tạ Nguyên Phúc phủ nhận. Anh cho hay: "Khi còn sống, công việc chính của ba tôi là họa sĩ thiết kế, trình bày cho một tờ báo. Ngoài ra, ba tôi có tham gia vào nhóm nhạc sĩ Những người bạn. Các sáng tác của ba thường là gắn với phong trào, cũng như các hoạt động liên quan đến giải trí, kiểu như là mang đến niềm tin cuộc sống cho giới trẻ. Thường thì nhóm Những người bạn hoặc hội âm nhạc đưa ra những tiêu chí, đề tài sáng tác và ba tôi viết rất nhiều bài hát như thế, Ngày Tết quê em cũng không ngoại lệ".
Anh cũng thừa nhận từ khi Ngày tết quê em ra đời, hằng năm mỗi dịp xuân về gia đình đều được nhận những khoản tác quyền rất lớn từ bài hát. Anh kể nhiều năm trước đều được như vậy, chỉ có những năm gần đây thì không còn nhiều, có lẽ vì hiện nay đã có rất nhiều ca khúc viết về tết nên mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. "Nhưng vấn đề không phải là vậy. Điều lớn nhất mà chúng tôi nhận được đó là niềm tự hào. Mỗi lần đi tới đâu nếu ai biết được bài hát Ngày tết quê em do ba tôi - nhạc sĩ Từ Huy sáng tác thì họ rất ngưỡng mộ và trân trọng. Tôi cảm nhận được rằng mọi người rất yêu thích nó cho nên mặc dù tôi chỉ là con và mẹ tôi chỉ là vợ của ông nhưng vẫn được rất nhiều người yêu quý".
Anh cũng tiết lộ thông thường thì mẹ anh sẽ sử dụng số tiền này. Hiện nay mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, cũng không có làm gì nên tiền tác quyền của bài hát được bà dùng để trang trải các chi phí trong gia đình. "Ba tôi khi còn sống là người rất thương quý bạn và thường hay giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Tôi học được ở ba cách đối tốt và lòng trắc ẩn trước những khốn khó, bất hạnh của người khác. Tôi nhớ là ba mình có rất nhiều bạn bè. Ông trân quý và thương người nên thường dắt bạn khó khăn về nhà ông bà nội cho ở chung, được ông bà nội tôi xem họ như những người con. Những người khó khăn ngày xưa ba tôi giúp đỡ giờ họ đã rất thành công trong cuộc sống. Tôi nhìn vào đó mà tự học hỏi cũng như nhắc nhở bản thân", Tạ Nguyên Phúc chia sẻ về cố nhạc sĩ Từ Huy.
Hoạt động năng nổ trong giới thời trang, Tạ Nguyên Phúc cùng công ty của mình cũng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm ngoái đến năm nay. Anh thừa nhận năm 2020 bản thân không làm được gì hết vì khoảng thời gian xảy ra dịch Covid-19 giới showbiz bị ảnh hưởng rất nhiều mà công ty mình chuyên tổ chức sự kiện, chuyên cung cấp người mẫu nên cũng theo sự biến động đó mà không thực hiện được những dự định đã đề ra từ đầu năm ngoái. Các show diễn định kỳ ngưng lại, những buổi biểu diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập của các nhà thiết kế cũng như các cuộc thi tổ chức cho các người mẫu đều ngưng trệ, chững lại không tổ chức được. Đó là chưa kể khi bùng dịch thì mọi thứ gián đoạn, các học viên không thể nào đi học được nên sau đó số lượng giảm đi rất nhiều, đời sống anh em nói chung đều bị ảnh hưởng nặng nề, khó khăn không thể diễn tả hết. Theo đó, nhiều người mẫu phải lấy tiền của để dành để chi trả cho các khoản phí nhưng khổ nhất có lẽ là các bạn người mẫu xuất thân ở tỉnh vào TP.HCM lập nghiệp. Không có show diễn, không có chi phí trong khi đó phải gồng mình trả tiền nhà, tiền trọ rất vất vả.
Không chỉ đào tạo người mẫu, Tạ Nguyên Phúc còn tham gia thiết kế thời trang, ca hát như một đam mê. Anh tâm sự: "Tôi chọn ca hát mang tính giải trí chứ không phải là công việc. Thực ra khi ca hát tôi chỉ muốn làm những điều khiến cho cuộc sống mình trở nên đẹp đẽ hơn và duy trì những sáng tác của ba tôi là cố nhạc sĩ Từ Huy chứ tôi không xác định bản thân mình phải đi theo công việc đó. Và hầu như năm nào những người bạn, những người yêu quý ba của tôi là nhạc sĩ Từ Huy cũng đều tổ chức đêm nhạc cho ba hết".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.