Công an TP.Hà Nội lập thêm 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động

29/08/2021 19:43 GMT+7

Theo Công an TP.Hà Nội, 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ độn g mạnh triển khai từ giữa tháng 8 đã phát huy hiệu quả nên đơn vị này lập thêm 6 tổ tiếp theo.

Ngày 29.8, Công an TP.Hà Nội cho biết, 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh đã được thành lập thêm, để phát huy hiệu quả của 6 tổ đã triển khai từ giữa tháng 8.
6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh được thành lập thêm dựa trên cơ sở chuyển trạng thái công tác từ 6 tổ 141 để tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về giãn cách xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như các vi phạm pháp luật khác.
Theo Công an TP.Hà Nội, 12 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh sẽ tiếp tục kiểm tra xử lý người và phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Chỉ thị số 17, Công điện số 19 của UBND TP.Hà Nội, đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh 2.9.
Trước đó, từ ngày 16.8, Công an TP.Hà Nội đã đồng loạt triển khai 6 tổ tuần tra kiểm soát cơ động mạnh trên các tuyến phố chính thuộc 12 quận nội thành để kiểm soát người dân ra đường trong đợt giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19.
Các tổ này gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an địa bàn, cảnh sát quản lý hành chính, kiểm soát mục đích ra đường của người dân tại các tuyến phố chính thuộc 12 quận là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông.

Covid-19 sáng 30.8: 435.132 ca nhiễm, 219.802 ca khỏi | NanoCovax chưa được cấp phép

Theo Công an TP.Hà Nội, các tổ công tác có thể sẽ sẽ cắm chốt hoặc tuần tra lưu động và tập trung xử lý từ 7 - 21 giờ hằng ngày. Các tổ công tác có thể chọn các đoạn đường có thể chốt chặn hai đầu, bố trí lực lượng kiểm soát người, phương tiện lưu thông trên tuyến.
Các tổ công tác sẽ kiểm tra 100% người và phương tiện lưu thông qua các tuyến phố đã lập chốt; xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội; phòng chống dịch bệnh và các vi phạm pháp luật khác…
Công an TP.Hà Nội cho biết, công việc của các tổ tuần tra là xem xét giấy đi đường của người dân được cấp có đúng đối tượng không; người dân ra đường đúng mục đích không. Từ đó có cơ sở kiến nghị xử lý đơn vị cấp giấy nếu phát hiện vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.