Công an TP.HCM bắt 9 bị can Công ty mua bán nợ Nhất Tín đòi nợ thuê

10/04/2026 13:29 GMT+7

Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín núp bóng hoạt động mua bán nợ để đòi nợ thuê. 9 người thuộc công ty này bị Công an TP.HCM bắt bắt tạm giam.

Ngày 10.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 9 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Trung Đức, Hồ Minh Đạt, Nguyễn Thị Giang, Đặng Viết Dũng, Nguyễn Khắc Trung, Hoàng Văn Cường, Đặng Thanh Vương, Hồ Quang Vinh và Trần Văn Hòa. Công an xác định băng nhóm này núp bóng công ty mua bán nợ đòi nợ thuê 70 tỉ đồng.

Công an TP.HCM bắt 9 bị can Công ty mua bán nợ Nhất Tín đòi nợ thuê- Ảnh 1.

Bị can Hồ Minh Đạt tại cơ quan công an

ẢNH: HOÀNG HUY

Công an TP.HCM bắt 9 bị can Công ty mua bán nợ Nhất Tín đòi nợ thuê

Khám xét nơi làm việc của các bị can, lực lượng chức năng thu giữ nhiều con dấu, hợp đồng mua bán nợ giả cách, đồng phục và phương tiện phục vụ mục đích phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH mua bán nợ Nhất Tín do Hồ Minh Đạt (54 tuổi) làm giám đốc, cùng vợ là Nguyễn Thị Giang và nhân viên thân tín điều hành. Thay vì hoạt động mua bán nợ đúng quy định pháp luật, công ty này thực chất là một "hang ổ" đòi nợ thuê chuyên nghiệp.

Để che mắt cơ quan chức năng, nhóm của Đạt ký các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách với khách hàng. Thực tế, đây là thỏa thuận đòi nợ với mức phí dịch vụ cắt cổ, dao động từ 30% - 50% trên tổng số tiền thu hồi được.

Theo điều tra của công an, bị can Nguyễn Trung Đức (48 tuổi) nhờ nhóm Đạt đòi khoản nợ lên tới 70 tỉ đồng từ bà T.T.B.B (ở TP.HCM). Sau đó, nhóm Nhất Tín bắt đầu chiến dịch "khủng bố" tinh thần nạn nhân.

Công an TP.HCM bắt 9 bị can Công ty mua bán nợ Nhất Tín đòi nợ thuê- Ảnh 2.

Các bị can trong đường dây đòi nợ thuê

ẢNH: HOÀNG HUY

Cơ quan điều tra xác định từ cuối tháng 7.2025 đến đầu tháng 10.2025, dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Đạt, hàng loạt đối tượng xăm trổ, mặc đồng phục công ty liên tục đổ bộ xuống nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà B. tại khu vực chợ Bà Rịa và phường Tam Long.

Nhóm này sử dụng ô tô chở người đến tụ tập đông trước cửa hàng, gây náo loạn cả khu dân cư. Đồng thời liên tục chửi bới, đe dọa giết người, tạo áp lực cực độ khiến bị hại và người thân luôn sống trong sợ hãi.

Nhóm đối tượng chia ca, thay phiên nhau bám trụ 24/7 tại cơ sở kinh doanh của nạn nhân để đuổi khách, phá hoại việc làm ăn. Không dừng lại ở lời nói, các đối tượng còn hung hãn đập phá tài sản và trực tiếp hành hung nhân viên của bà B. nhằm ép nạn nhân phải trả tiền.

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản nói trên, truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.