Công nhận công trình thanh niên làm lợi 12 tỉ đồng mỗi năm

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/05/2022 21:25 GMT+7

Công trình được công nhận do Đoàn Thanh niên Công ty CP xi măng Sông Thao đảm nhận và thực hiện. Công trình này đã đi vào hoạt động ổn định, đem lại hiệu quả và làm lợi cho đơn vị 12 tỉ đồng mỗi năm.

Ngày 6.5, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức lễ gắn biển Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức gắn biển Công trình thanh niên

BTC

Tham dự buổi lễ có anh Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị T.Ư Đoàn; chị Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư.

Công trình được công nhận và gắn biển có tên "Nghiên cứu sử dụng 100% thạch cao nhân tạo thay thế cho thạch cao tự nhiên trong sản xuất xi măng" do Đoàn Thanh niên Công ty CP xi măng Sông Thao đảm nhận và thực hiện.

Theo ban tổ chức, công trình này đã đi vào hoạt động ổn định, đem lại hiệu quả và làm lợi cho đơn vị 12 tỉ đồng/năm. Đây là công trình đã khẳng định được vai trò của thanh niên trong việc phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, xung kích trong công việc, không quản việc khó, việc ngoài giờ, hoàn thành xuất sắc công việc.

Công trình cũng thể hiện được sức mạnh trí tuệ, sự sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong triển khai áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất.

Công trình Thanh niên được gắn biển đã làm lợi 12 tỉ đồng mỗi năm

BTC

Hiện tại, các dây chuyền sản xuất xi măng trong nước chỉ mới sử dụng thạch cao nhân tạo thay thế một phần thạch cao tự nhiên. Vì vậy, việc sử dụng hoàn toàn thạch cao nhân tạo vào sản xuất xi măng là một đề tài hoàn toàn mới chưa xuất hiện tại bất kỳ dây chuyền sản xuất xi măng nào tại Việt Nam.

Đây cũng là một bước đột phá mới trong ngành sản xuất xi măng, đòi hỏi sự nghiên cứu, sáng tạo của tất cả các thành viên trong nhóm.

Bảo vệ môi trường

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, việc sử dụng 100% thạch cao nhân tạo thay thế hoàn toàn thạch cao tự nhiên (nguồn nguyên liệu tái chế từ các nhà máy) ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế lớn tiết kiệm hàng tỉ đồng cho công ty mỗi năm, thì giá trị lớn nhất của đề tài là góp phần bảo vệ môi trường.

Chị Hoàng Thị Minh Thu trao quà cho công nhân Công ty CP xi măng Sông Thao

btc

"Qua một thời gian dài nghiên cứu (giai đoạn từ tháng 7.2017 - 8.2019) tới thời điểm hiện nay, công ty chúng tôi đã tự tin sử dụng 100% thạch cao nhân tạo vào sản xuất xi măng mà chưa có một dây truyền sản xuất xi măng nào tại Việt Nam sử dụng.

Sản phẩm tạo ra từ đề tài có chất lượng tốt, ổn định, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo TCVN và QCVN hiện hành. Chi phí cho việc cải tiến công nghệ không lớn.

Như vậy, ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế, thì điểm nổi bật của đề tài là từ nguyên liệu thải loại, tái chế đưa vào sản xuất giảm giá thành sản phẩm, chung tay cùng xã hội bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên tự nhiên", đại diện nhóm nghiên cứu nói.

Tại buổi lễ, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư đã trao quyết định công nhận Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối; tặng bằng khen cho tập thể Đoàn Thanh niên Công ty CP xi măng Sông Thao và 3 đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đảm nhận công trình thanh niên năm 2022.

Cùng ngày, Đoàn Khối thăm và tặng 30 túi quà an sinh cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty CP xi măng Sông Thao, với tổng trị giá 22,5 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.