Công Phượng sang Yokohama FC: Tự lực cánh sinh tìm thành công!

25/12/2022 15:36 GMT+7

Ở lần lập kỷ lục về số lần xuất ngoại, Công Phượng hiểu rõ để khẳng định mình được ở môi trường cạnh tranh đào thải khắc nghiệt như J-League 1, con đường duy nhất là tự lực cánh sinh.

Công Phượng trong màu áo CLB Mito Hollyhock

Mito Hollyhock

Tất cả chúng ta đều biết Công Phượng vốn là “cục cưng” của bầu Đức, thể hiện qua việc anh đang nắm kỷ lục 4 lần xuất ngoại của bóng đá Việt Nam. Trước Yokohama FC, anh đã từng khoác áo Mito Hollyhock (J-League 2), Incheon United (K-League 1), Sint-Truiden (vô địch quốc gia Bỉ).

Tình cảm và sự ủng hộ lớn lao của bầu Đức cho Công Phượng là thứ không cần đong đầy bằng lời nói, đôi khi chỉ cần qua những biểu hiện bất chợt đầy cảm xúc như cách ông hôn anh trong ngày “gả” sang Mito Hollyhock 6 năm trước.

Cũng là vì yêu thương, nên Công Phượng luôn được bầu Đức quan tâm đến những tâm tư của mình. Mà ông Đức hiểu rõ, được ra nước ngoài chơi bóng luôn là khát vọng lớn nhất của chàng trai quê Đô Lương (Nghệ An).

Nụ hôn thân thương bầu Đức trao cho Công Phượng 6 năm trước

Tư Liệu

Sau rất nhiều đầu tư, Công Phượng đã thỏa nguyện khi ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Yokohama FC. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến với một đội bóng nước ngoài theo hình thức chuyển nhượng chính thức.

Trước đó, trong cả 3 lần sang Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bỉ thì Công Phượng đều đi theo dạng cho mượn, ngắn hạn có dài hạn cũng có. Kết quả đều giống nhau, khi anh không tìm được chỗ đứng, không chen nổi vào đội hình xuất phát và phải về nước sớm.

Lý do rất nhiều, liên quan đến vấn đề thích ứng môi trường bóng đá mới, sự khác biệt ngôn ngữ và văn hóa, kể cả một chút “khoảng cách” từ những cầu thủ bản địa và ngoại binh có sẵn với chàng trai đến từ nền bóng đá nhược tiểu vô danh.

Công Phượng đi bóng trong trận chạm trán tuyển Nhật Bản

Độc Lập

Nhưng một lý do khác cũng hết sức quan trọng, đó là một bản hợp đồng cho mượn, dẫu dài 2 năm thì vẫn không thể so sánh với việc CLB Yokohama FC ký hợp đồng chuyển nhượng để sở hữu hoàn toàn một cầu thủ như Công Phượng.

Với bản hợp đồng mới, Công Phượng sẽ chắc chắn 100% được đối xử như người “một nhà”, thay vì vẫn lửng lơ tương lai bất định của một bản hợp đồng cho mượn, có thể bị gọi về bất kỳ lúc nào.

Không còn sự bảo bọc của bầu Đức, nhưng ở tuổi 27 Công Phượng đã đủ mạnh mẽ để tự đi tiếp, bước vào cuộc chiến ở hạng đấu cao nhất Nhật Bản và có lẽ là cả châu Á với tâm thế của mình, do mình và cho chính mình!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.