Cực nóng: Hoàng Sao và VĐV Việt Nam quyết liệt bỏ giải billiards ở Trung Quốc vì 'đường lưỡi bò'

26/04/2026 15:17 GMT+7

Toàn bộ VĐV Việt Nam từ chối thi đấu, hủy tham gia giải billiards Peri - Laili Cup 2026 vì xuất hiện đường lưỡi bò bất hợp pháp.

Được biết, lý do là trong giải đấu đang diễn ra tại Trung Quốc, CBSA (Hiệp hội Billiards & Snooker Trung Quốc) là một trong những nhà tài trợ chính đã sử dụng logo có "đường lưỡi bò" - điều này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Vì thế, toàn bộ VĐV Việt Nam gồm: Dương Quốc Hoàng (biệt danh Hoàng Sao), Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đều quyết định sẽ không tham gia thi đấu nữa.

Mặc dù đã bỏ rất nhiều chi phí cũng như thời gian để tham dự, nhưng ngay khi phát hiện ra điều bất thường, các VĐV Việt Nam đã không ngần ngại bỏ giải để trở về nước ngay ngày hôm nay (26.4). Giải dự kiến diễn ra từ ngày 26.4 - 30.4.

Hành động quyết liệt trên của các cơ thủ Việt Nam nhận được sự ủng hộ cao của người hâm mộ. Thể hiện ý thức và trách nhiệm cao của các VĐV nước nhà khi hình ảnh Tổ quốc bị xâm phạm.

Cực nóng: Hoàng Sao và VĐV Việt Nam quyết liệt bỏ giải billiards ở Trung Quốc vì 'đường lưỡi bò'- Ảnh 1.

Ảnh: vietnam promotio

Trần Quyết Chiến cũng từng có hành động đáng khen ngợi, bảo vệ hình ảnh Việt Nam

Năm 2023, cơ thủ Trần Quyết Chiến cũng đã từng đã rời giải đấu billiards tại Trung Quốc do không đồng tình với hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam ở nơi diễn ra giải đấu.

Sự cố xảy ra khi cơ thủ Trần Quyết Chiến được mời tham dự sự kiện thi đấu giao hữu do Liên đoàn Billiards and Snooker Trung Quốc (CBSA) tổ chức tại Thượng Hải. 

Tuy nhiên trong ngày thi đấu đầu tiên (23.9), trận đấu giữa Trần Quyết Chiến và Dick Jaspers đã bị lồng ghép hình ảnh "đường lưỡi bò" trên sóng truyền hình.

Ngay khi nắm thông tin và trao đổi qua điện thoại với HLV Nguyễn Việt Hòa, Quyết Chiến đã bỏ giải, trở về Việt Nam ngay. Cơ thủ Trần Quyết Chiến rời giải mà không thông báo lý do cụ thể cho ban tổ chức, qua đó thể hiện thái độ cứng rắn với hành vi quảng bá hình ảnh vi phạm chủ quyền biển đảo từ phía Trung Quốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.