Cuối tuần đi nhập vai xạ thủ

03/12/2023 07:00 GMT+7

Thời gian gần đây, nhiều người trẻ tìm đến sân chơi bắn súng hơi, "hóa thân" thành xạ thủ để thư giãn.

Tọa lạc tại lầu 1 Trung tâm thể dục thể thao Q.Bình Thạnh (TP.HCM), CLB Saigon Sniper khá hút khách những ngày cuối tuần, đặc biệt là từ 12 giờ đến 18 giờ. Đây là "đứa con tinh thần" ra đời năm 2012 của ông Lê Hải Vũ, với mục đích xã hội hóa bộ môn bắn súng hơi.

Cuối tuần đi nhập vai xạ thủ - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ đến với bộ môn bắn súng hơi để thư giãn cuối tuần

HIẾU KHA

Theo ông Vũ, súng hơi là loại súng sử dụng khí nén để đẩy viên đạn bay đi. Tại CLB Saigon Sniper, người chơi sẽ được lựa chọn giữa súng ngắn và súng trường. Riêng với súng trường, sẽ có loại phổ thông dành cho người chơi bình thường và loại nâng cao dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Ông Vũ khẳng định ai cũng có thể tiếp cận bộ môn này, kể cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên. "Tuy nhiên cần lưu ý súng hơi vẫn là một loại vũ khí mang tính sát thương, nên người chơi phải tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của các hướng dẫn viên. Cụ thể, súng đã lắp đạn thì không được đặt lên bệ đỡ; không được chĩa súng vào người khác dù bên trong rỗng đạn, và phải báo trước với hướng dẫn viên nếu muốn chụp hình với súng", ông nói thêm.

Cuối tuần đi nhập vai xạ thủ - Ảnh 2.

Mỗi viên đạn trúng đích sẽ mang lại sự phấn khích cho người chơi

HIẾU KHA

Ông Vũ cho hay, gần 30 hướng dẫn viên tại CLB Saigon Sniper đều là sinh viên các trường đại học, chỉ có số ít là cựu tuyển thủ. Tuy nhiên, họ đều được đào tạo bài bản trước khi "thực chiến". Saigon Sniper có quy mô 26 bệ bắn, không gian rất rộng rãi, thoáng đãng, phù hợp cho nhiều hội nhóm.

Thường xuyên cùng chồng đến CLB Saigon Sniper bắn súng hơi, chị Trần Kim Quý (30 tuổi), ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM, chia sẻ: "Thời sinh viên, tôi đã tiếp xúc với bộ môn bắn súng khi học giáo dục quốc phòng. Tuy nhiên, trải nghiệm bắn súng hơi ở đây lại rất khác vì không được tựa vào bệ tì nên ban đầu tôi gặp đôi chút khó khăn, do trọng lượng cây súng khá nặng. Nhưng bù lại là cảm giác rất phấn khích mỗi lần bắn trúng bia". Chị nói vui, đi bắn súng hơi không chỉ để giải khuây mà còn giúp chị và bạn đời "hâm nóng" tình cảm dịp cuối tuần.

Tương tự, Nguyễn Phú Hào, sinh viên Trường ĐH Broward Vietnam, cũng cho rằng bộ môn thể thao này là trải nghiệm hẹn hò mới mẻ của mình và bạn gái. Thử sức với cây súng 5 kg, Hào nêu cảm nhận: "Thoạt đầu mình nghĩ bộ môn này rất dễ, nhưng đến khi chơi thì mới nhận ra không phải vậy. Ở những lượt bắn sau, người bắn dễ rung tay nếu không ổn định được tư thế. Theo mình, khi tập trung cao độ, người chơi có thể thành thạo kỹ thuật sau quá trình bắn 10 viên đạn".

Cùng 4 người bạn đến chơi, Nguyễn Văn Khoa, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, thổ lộ: "Dù là người ít chơi thể thao nhưng mình vẫn thấy bộ môn bắn súng hơi khá thú vị. Nó khiến mình dậy lên cảm giác muốn chinh phục khi không bắn trúng bia. Hơn nữa, bộ môn này cũng giúp gắn kết mình và bạn bè rất nhiều".

Theo ông Lê Hải Vũ, không chỉ là nơi giải trí, Saigon Sniper còn là "lò" đào tạo những tài năng thể thao cho nhiều hội thi cấp thành phố và quốc gia. Hằng tháng CLB đều tổ chức hoạt động giao lưu và thi đấu giữa các học sinh, sinh viên có đam mê trở thành tay súng cừ khôi.

Ban đầu đến Saigon Sniper chơi chỉ nhằm giải tỏa căng thẳng, nhưng sau quá trình tập luyện tại đây, Đỗ Hoàng Bảo Lan, học sinh lớp 11 Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), đã đoạt HCV nội dung súng ngắn hơi cá nhân trong Hội khỏe Phù Đổng cấp quận năm 2022. Ở quy mô cấp thành phố, Lan đã giành HCB nội dung súng ngắn hơi đồng đội.

"Bên cạnh cầu lông, bóng rổ, mình dành nhiều sự yêu thích cho bộ môn bắn súng hơi. Bộ môn này đã giúp mình nâng cao thể lực cũng như cải thiện phần nào thị giác. Giờ đây, cơ tay của mình khá vững chắc và mình đã có thể điều hòa nhịp thở tốt hơn", Lan kể và tiết lộ bản thân đang gấp rút chuẩn bị cho mùa giải sắp tới.

Nói về lợi ích của bộ môn bắn súng hơi, ông Lê Hải Vũ nhận định: "Bộ môn này cũng tương tự việc tập yoga. Không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, nó còn giúp chúng ta loại bỏ năng lượng tiêu cực trong tâm trí và tôi luyện được sự kiên nhẫn, quyết tâm với mục tiêu đã đề ra". Ông Vũ cũng hy vọng mô hình xã hội hóa môn bắn súng thể thao của mình sẽ góp phần ươm mầm cho các tài năng đủ khả năng chinh chiến tại các giải thi đấu lớn trong nước lẫn quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.