Cựu binh 70 tuổi bị dọa giết vì đứng đơn bảo vệ môi trường

14/03/2022 07:57 GMT+7

Cùng người dân trong thôn đứng đơn đề nghị dừng một dự án nạo vét vì nguy cơ gây ra sạt lở, ảnh hưởng đến môi trường, ông Nguyễn Công Thành (70 tuổi, ở H.Như Thanh, Thanh Hóa) đã bị nhiều người lạ mặt dọa giết.

Nhiều lần ngăn cản tàu thuyền nạo vét cát

Cuối năm 2021, cho rằng việc nạo vét khe Trỗ (từ đập tràn thôn Hợp Tiến đến cầu Thanh Tân, thuộc xã Thanh Tân, H.Như Thanh, Thanh Hóa) sẽ gây sạt lở, làm ảnh hưởng đến môi trường sống, đất canh tác và nhà ở, nên hàng chục hộ dân thôn Hợp Nhất (xã Thanh Tân) đã ngăn cản Doanh nghiệp Hùng Hai (đơn vị nạo vét) triển khai dự án, đồng thời làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị dừng dự án.

Người dân phản ứng vì cho rằng doanh nghiệp chỉ nạo vét cát để thu lời, không làm như thiết kế dự án

PHÚC NGƯ

Người đứng đầu đơn là cựu chiến binh Nguyễn Công Thành (70 tuổi, ngụ thôn Hợp Nhất, xã Thanh Tân). Lá đơn còn có hơn 40 hộ dân trong thôn cùng ký để gửi các cơ quan chức năng. Theo nội dung đơn, dự án nạo vét khe Trỗ không nhận được sự đồng tình của người dân vì khi nạo vét, hút cát ở lòng khe sẽ làm sạt lở 2 bên bờ, mùa mưa nước dâng cao sẽ cuốn trôi hết đất đai, nhà cửa, hoa màu của người dân. Trong đơn, người dân cũng cho biết trong nhiều cuộc họp, cử tri, người dân đã đề nghị không thực hiện việc nạo vét, nhưng dự án vẫn được triển khai từ cuối năm 2021 đến nay.

Ông Nguyễn Công Thành cho biết, do không đồng ý với việc thực hiện dự án nên ông và dân làng đã nhiều lần ra ngăn cản các tàu, thuyền hút cát ở lòng khe, nhưng cũng không thể ngăn cản và việc nạo vét vẫn diễn ra. Người dân cũng cho rằng mặc dù dự án được thiết kế nạo vét hỗn hợp đất, cát, sỏi không tách rời để tận thu toàn bộ làm vật liệu san lấp, nhưng doanh nghiệp chủ yếu hút cát để thu lời, nên phản ứng.

Được biết, dự án phát quang, nạo vét khe Trỗ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phát quang diện tích 30.000 m², khối lượng nạo vét là 312.068 m³ hỗn hợp đất, cát, sỏi không tách rời.

Một người lạ mặt đến trước cửa nhà ông Thành chửi bới, đe dọa

Ảnh từ clip

Cựu binh 70 tuổi nhiều lần bị dọa giết

Khi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang giải quyết đơn thư của người dân thì thời gian gần đây, ông Nguyễn Công Thành và gia đình liên tục bị những người lạ mặt đến nhà đe dọa, thậm chí còn bóp cổ khi ông Thành đang đi ngoài đường, khiến ông và gia đình rất hoang mang, lo lắng.

Ông Thành cho biết, ngày 12.1 đã cùng người dân gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị dừng dự án thì ngày 19.1, một nhóm người lạ mặt đi trên 2 xe ô tô mang theo dao, kiếm đến trước cửa nhà ông chửi bới, đe dọa vì cho rằng ông là người khởi đầu cho việc làm đơn ngăn cản doanh nghiệp thực hiện dự án. Những ngày sau đó, nhiều số điện thoại lạ gọi đến cho ông đe dọa, khủng bố tinh thần.

“Gần đây nhất là chiều 6.3, tôi đang đi ngoài đường thì một người đàn ông xông tới chửi bới rồi bóp cổ tôi, vì cho rằng tôi làm đơn yêu cầu dừng dự án. Đến tối cùng ngày, một nhóm người lạ mặt tiếp tục đến trước cửa nhà tôi chửi bới, đe dọa nếu ra khỏi nhà sẽ bị giết. Họ dùng gạch đá ném cả vào nhà làm vỡ một số vật dụng. Gia đình tôi sợ quá chỉ còn cách đóng cửa ở trong nhà không dám ra ngoài”, ông Thành nói.

Ông Thành bị bóp cổ sau khi đứng đơn đề nghị dừng dự án

PHÚC NGƯ

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Kiên, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân, xác nhận có sự việc gia đình ông Nguyễn Công Thành bị một số người lạ đến nhà đe dọa, chửi bới, ném đất đá vào nhà.

“Quá trình nạo vét có một số hộ đứng ra ngăn cản. Xã đã kiểm tra, họp và thấy dự án triển khai không phạm vào đất của người dân, nhưng khi làm thì các hộ ra ném đá, dẫn tới đôi bên bức xúc nên xã đã đứng ra giải quyết. Khi xem xét thì thấy dự án nạo vét có làm ảnh hưởng đến cây trồng khu vực ven hồ, khe suối nên doanh nghiệp đã hỗ trợ về cây trồng, còn đất thì không thuộc của dân nên không được đền bù. Gần đây thì tối 6.3 có một nhóm người lạ đến cổng nhà ông Thành hăm dọa, công an xã đã xuống làm việc và cũng đã mời ông Thành lên UBND xã làm việc. Chúng tôi đang xem xét, nếu việc vượt quá thẩm quyền thì sẽ chuyển cấp trên giải quyết”, ông Kiên nói.

Ông Kiên cũng cho biết thêm, dự án nạo vét khe Trỗ đảm bảo các thủ tục theo quy định, nên doanh nghiệp vẫn tiến hành nạo vét. Còn việc người dân chưa đồng tình, có đơn kiến nghị thì sẽ tiếp tục được xem xét để giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.