Cựu 'kiều nữ vũ trường' dùng chiêu bán hàng tạp hóa giá rẻ để lừa đảo

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/03/2022 11:55 GMT+7

Ngày 11.3, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) di lý cựu "kiều nữ vũ trường" từ Đồng Nai về Đà Nẵng để mở rộng điều tra các vụ án dùng chiêu bán hàng tạp hóa giá rẻ rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền tạm ứng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trần Bích Tiên (39 tuổi, ngụ tổ 51, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, do thất nghiệp, không có tiền trang trải cuộc sống nhưng lại mê số đề, Tiên bịa chuyện có nguồn bia, nước giải khát, dầu ăn giá rẻ hơn nhiều so với thị trường... để lừa đảo chị T. (37 tuổi, ngụ tổ 31 P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Tháng 1.2022, Tiên mua một số mặt hàng ở tạp hóa 207 Trần Cao Vân (Q.Thanh Khê) của chị M. (44 tuổi, ngụ Lê Độ, Q.Thanh Khê) theo giá trị trường, mang về trữ sẵn ở phòng trọ K10/13 Phạm Văn Nghị, Q.Thanh Khê.

Tiên bị bắt, di lý về Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Ban đầu, Tiên chấp nhận bán rẻ, bán lỗ số hàng này cho chị T. để chiếm lòng tin. Từ ngày 19 đến 23.1, khi đã "sập bẫy lừa", chị T. đưa Tiên hơn 265 triệu đồng để mua hàng giá rẻ.

Từ nguồn tiền này, Tiên sử dụng gần 90 triệu đồng đặt mua 1.250 thùng bia và nước ngọt, 40 thùng dầu ăn..., rồi bán cho chị T. hơn 400 thùng bia, nước giải khát, 34 thùng dầu ăn với giá rẻ hơn thị trường từ 25.000 - 90.000 đồng/thùng.

Hơn 175 triệu đồng được chị T. tạm ứng trước, Tiên mang đi đánh số đề và thua sạch. Tiên mượn chị T. thêm 10 triệu đồng rồi bỏ trốn, sống lang bạt khắp TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê bắt được Tiên khi đang trốn ở phòng trọ số 8 đường Huỳnh Dân Sanh, P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) rạng sáng 3.3.

Qua đấu tranh, hiện Công an Q.Thanh Khê làm rõ thêm một vụ Tiên lừa người phụ nữ tên H. 100 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.

Tiên có 2 tiền án, bị phạt 9 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra tù năm 2020. Năm 2007, khi 24 tuổi, Tiên khi đó được xem là "kiều nữ" ở vũ trường lớn nhất Đà Nẵng, lãnh án 7 năm tù trong vụ đường dây mua bán 800 viên thuốc lắc. Được hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ, Tiên bỏ trốn. Khi đang bị truy nã, Tiên vẫn lừa đảo thêm 2 vụ, chiếm đoạt gần 20 triệu đồng cũng với chiêu lừa mua hàng giá rẻ nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.