Đà Lạt: Bắt quả tang 5 người bao chiếm đất rừng phòng hộ

19/07/2022 16:21 GMT+7

Các cơ quan chức năng bắt quả tang 5 người bao chiếm đất rừng phòng hộ tại khoảnh 1, tiểu khu (TK) 155, trên địa bàn P.11, TP.Đà Lạt ( Lâm Đồng ), lâm phần do Học viện Lục quân quản lý.

Ngày 19.7, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm vụ bắt quả tang 5 người bao chiếm đất rừng phòng hộ tại lô B, khoảnh 1, TK 155, lâm phần nằm trên địa bàn P.11, TP.Đà Lạt, do Học viện Lục quân quản lý.

Bắt quả tang 5 người mở đường bao chiếm đất rừng phòng hộ

LÂM VIÊN

Trước đó, chiều 18.7, các lực lượng chức năng của TP.Đà Lạt bắt quả tang 5 người đang thực hiện hành vi bao chiếm đất rừng trái phép tại khu vực trên gồm: Giàng Mí Say (27 tuổi), Mua Mí Nô (29 tuổi), Vừ Thị Chở (23 tuổi), Ly Thị Máy (27 tuổi, tất cả đều có hộ khẩu thường trú ở Hà Giang) và ông Trần Vũ Nguyên (59 tuổi, ngụ P.9, TP.Đà Lạt), chỉ huy nhóm người trên đào cuốc đất.

Những người bao chiếm đất rừng được đưa về UBND P.11, Đà Lạt làm rõ vụ việc

LÂM VIÊN

Ghi nhận tại hiện trường, nhóm người kể trên ngang nhiên mở đường giữa rừng phòng hộ rộng 1,5 m, dài 150 m trên lâm phần do Học viện Lục quân quản lý. Theo lời khai ban đầu, nhóm người đến từ Hà Giang, được ông Nguyên trả tiền công 250.000đồng/ngày, bao ăn uống.

Còn ông Nguyên khai được ông Sang Vũ Hiền (ngụ P.9, TP.Đà Lạt) nhờ thuê người vào mở đường đi lên khu đất rộng 1.500 m đã được phát dọn trái phép trước đó để chuẩn bị trồng cây.

Ông Nguyên, thuê 4 người đến từ Hà Giang mở đường giữa rừng để bao chiếm đất lâm nghiệp

LÂM VIÊN

Tại thời điểm lập biên bản hiện trường, ông Nguyên chưa trình được các loại giấy tờ, chứng từ hợp pháp liên quan đến khu đất cũng như việc ông Hiền nhờ thuê người tác động, bao chiếm đất rừng phòng hộ tại vị trí trên.

Một lãnh đạo UBND P.11 cho biết, khu đất này đã 3 lần bị tác động bao chiếm, nên phường mật phục theo dõi và bắt quả vụ việc nói trên.


Các cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ vụ bao chiếm đất rừng phòng hộ tại TK 155

LÂM VIÊN

Hiện cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đã tạm giữ hành chính 2 xe máy cùng các dụng cụ sử dụng bao chiếm đất rừng; tiếp tục xác minh, làm rõ nghi can chủ mưu trong việc bao chiếm đất rừng phòng hộ tại TK 155, để xử lý nghiêm theo luật định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.