Tiến sĩ - bác sĩ Lê Thọ, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, cho biết Đơn nguyên thận nhân tạo được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước RO siêu sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng hệ thống máy lọc máu thực hiện kỹ thuật HD và HDF online thế hệ mới nhập khẩu từ Đức. Trong đó, kỹ thuật HDF online giúp nâng cao hiệu quả loại bỏ các độc tố có trọng lượng phân tử trung bình, góp phần giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người chạy thận.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt khai trương Đơn nguyên thận nhân tạo
ẢNH: LÂM VIÊN
Song song với đầu tư trang thiết bị, bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
Quy trình điều trị được triển khai khép kín từ thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh, thực hiện lọc máu đến theo dõi trong và sau mỗi ca điều trị.

Điều dưỡng và kỹ thuật viên của Đơn nguyên thận nhân tạo vận hành máy
ẢNH: LÂM VIÊN
Đơn nguyên thận nhân tạo có gần 20 giường, tổ chức nhiều ca lọc máu mỗi ngày. Ca đầu tiên bắt đầu từ 7 giờ; các ca tiếp theo được bố trí linh hoạt, trong đó có các khung giờ sau 16 giờ, tạo điều kiện cho người bệnh đang đi làm hoặc đi học sắp xếp thời gian điều trị.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, trước đây trên địa bàn Đà Lạt chỉ có Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng triển khai chạy thận nhân tạo. Việc Đơn nguyên thận nhân tạo của bệnh viện đi vào hoạt động giúp người bệnh suy thận mạn có thêm lựa chọn điều trị ngay tại địa phương.
Bình luận (0)