Đà Lạt vắng vẻ trong lễ

02/09/2022 19:37 GMT+7

Hai ngày nghỉ dịp lễ 2.9 trôi qua, TP.Đà Lạt ( Lâm Đồng ) chưa xảy ra hiện tượng tăng khách đột biến. Lượng khách đến thành phố này tương tự như ngày thường trong hè.

Khác với các kỳ nghỉ lễ trước, 2 ngày đầu của dịp lễ 2.9 năm nay, TP.Đà Lạt khá vắng du khách. Ghi nhận của PV Thanh Niên trong 2 ngày qua, tại khu vực trung tâm thành phố, lượng khách không nhiều, chỉ như các ngày thường; riêng buổi chiều trời mưa to, Đà Lạt càng thêm vắng.

Trưa ngày 2.9, đường phố Đà Lạt vẫn vắng vẻ

gia bình

Tại Vườn hoa TP.Đà Lạt, 2 ngày qua đón khoảng 4.600 lượt khách vào tham quan; Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu đón khoảng 5.000 lượt khách…, nhìn chung số khách tương đương như các ngày cuối tuần dịp hè vừa qua. Sân bay Liên Khương 2 ngày đầu lễ có hơn 17.000 lượt khách đi và đến, thấp hơn nhiều so với dịp cuối tuần trong hè vừa qua.

Du khách thư giãn ở Thung lũng tình yêu

T.A

Đà Lạt hiện có khoảng 2.234 cơ sở lưu trú các loại với 29.197 phòng, 46.646 giường (chưa thống kê số phòng, số giường của 150 cơ sở lưu trú khác), nhưng ngoại trừ các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, còn lại trung bình có khoảng trên dưới 60 % số phòng được du khách đặt trước.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Dalat Wonder đón khá đông du khách

gia bình

Trong khi đó, Sở GT-VT Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn có 25 đơn vị vận tải hành khách hoạt động trên 88 tuyến liên tỉnh với 230 phương tiện, 9 tuyến nội tỉnh với 16 phương tiện và 9 tuyến xe buýt với 125 phương tiện.

Trước dịp lễ 2.9, Sở GT-VT Lâm Đồng đã gửi văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai và niêm yết giá cước theo quy định; thực hiện các giải pháp bình ổn giá, bình ổn thị trường trong thời gian phục vụ

Quảng trường Lâm Viên trưa ngày 2.9 vắng tanh

gia bình

Đồng thời căn cứ vào nhu cầu đi lại sẽ xây dựng phương án tăng cường phương tiện phục vụ. Xe sử dụng để tăng cường là xe đã được cấp phù hiệu “xe tuyến cố định”, “xe hợp đồng”, biển hiệu “xe ô tô vận chuyển khách du lịch” còn giá trị sử dụng.

Các đơn vị phải lập danh sách xe tăng cường để cấp phù hiệu theo quy định, tuy nhiên đến nay hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn diễn ra bình thường nên chưa có đơn vị nào đăng ký xe tăng cường. Bến xe liên tỉnh Đà Lạt 2 ngày qua cũng yên ắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.