Đà Nẵng: Mưa lớn khiến phố phường ngập, phương tiện chết máy giữa biển nước

02/04/2022 08:05 GMT+7

Cơn mưa lớn kéo dài liên tục từ khuya 1.4 kéo dài đến rạng sáng nay 2.4, khiến đường phố tại trung tâm TP. Đà Nẵng ngập cục bộ, nhiều ô tô, xe máy chết máy giữa biển nước lúc nửa đêm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu), đường Trường Chinh (Q.Cẩm Lệ), đường Lê Văn Hiến (Q.Ngũ Hành Sơn) và đường Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi (Q.Hải Châu) bị ngập cục bộ do mưa lớn khiến hệ thống thoát nước bị quá tải. Tại khu vực đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn trước cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh) bị ngập cục bộ, có nơi ngập từ 0,5 m đến hơn 1 m.

Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại các tuyến phố trung tâm TP.Đà Nẵng, nhiều phương tiện chết máy giữa biển nước

N.H

Nước ngập sâu một đoạn dài trên đường khiến nhiều ô tô, xe mô tô chết máy nằm giữa đường, gây ra tình trạng kẹt xe tại các ngã ba, ngã tư. Một số phương tiện chết máy khi cố gắng chạy qua đoạn đường ngập sâu.

Người dân Đà Nẵng thức trắng đêm vì mưa lớn, ngập nhà, cống thoát nước tê liệt

Chị Đinh Thị Hồng (trú Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bán thức ăn khuya cho công nhân, người lao động khu vực trước Khu công nghiệp Hòa Khánh hơn 10 năm nay, cho biết chị chưa từng chứng kiến đoạn đường Nguyễn Lương Bằng bị ngập sâu thế này, đây có lẽ là lần đầu đoạn đường chìm trong biển nước.

“Mưa lớn liên tục, đường ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, hư hỏng. Có người sợ hư xe đã phải tắt máy đẩy bộ qua đoạn ngập sâu. Tôi cũng sắp đóng cửa quán, mưa lớn ngập sâu lấy đâu ra khách”, chị Hồng nói.

Nước ngập sâu một đoạn dài trên đường khiến nhiều ô tô, xe máy không thể đi qua đoạn đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu)

N.H

Đường Nguyễn Lương Bằng nước ngập sâu hơn 50 cm lúc rạng sáng 2.4

n.H

Đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn trước Khu công nghiệp Hòa Khánh) nước ngập sâu gần 1 m, các phương tiện không thể lưu thông

N.H

Nước ngập sâu tại đường Tôn Đức Thắng, người dân phải lội bộ qua đoạn đường này

N.H

Mưa mỗi lúc càng lớn, khiến các tuyến đường chính tại Q.Liên Chiểu bị chìm sâu trong biển nước

N.H

Xe máy chạy sát vào con lươn giữa đường để vượt qua đoạn nước ngập sâu

N.H

Nhiều ô tô dừng, không dám vượt qua đoạn nước ngập sâu trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn cầu vượt Ngã Ba Huế)

N.H

Tại khu vực trung tâm Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tuyến đường du lịch Nguyễn Văn Linh cũng bị nước nhấn chìm nhiều đoạn. Đặc biệt tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi (Q.Thanh Khê), nơi có lưu lượng xe cộ qua lại lớn cũng ngập sâu gây khó khăn cho người dân khi di chuyển qua đây.

Bà Phạm Thị Thành (trú đường Hàm Nghi, Q.Hải Châu), cho biết tuyến đường Hàm Nghi cứ có mưa thì bị ngập nước. Đêm 1.4, mưa kéo dài đã lặp lại cảnh đường Hàm Nghi không còn thấy tim đường, chỉ lênh láng nước ngập khi hệ thống thoát nước bị “tê liệt”.

“Đường Hàm Nghi khi nào mưa lớn là nước ngập ngay. Vào mùa mưa tuyến đường này thường xuyên làm bẫy xe máy. Người dân cứ tưởng nước cạn, chạy xe vào là chết máy hết”, bà Thành nói.

Ô tô 4 chỗ chết máy giữa biển nước

N.H

Các phương tiện cầu cứu xe cứu hộ lúc nửa đêm

N.H

Tài xế cố gắng cứu xe giữa dòng nước ngập sâu

N.H

Xe máy cũng cùng cảnh ngộ "đứng hình" giữa biển nước giữa phố

N.H

Lúc rạng sáng 2.4, lượng mưa càng lớn những ô tô gầm thấp không thể lưu thông trên đoạn đường ngập, một số phương tiện buộc phải quay đầu, tìm chỗ thông thoáng để đỗ, chờ nước rút mới tiếp tục hành trình.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, đến 21 giờ 30 ngày 1.4, TP.Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, riêng Hòa Phú Thành (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang) lượng mưa đạt 319,2 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau kết hợp với không khí lạnh nên đến ngày 2.4, dự báo TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.