Đà Nẵng: Phá hủy lán trại, truy đuổi 6 vàng tặc ra khỏi tiểu khu 29

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/09/2021 08:58 GMT+7

Sáng nay (9.9), Công an xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP. Đà Nẵng ) bàn giao một 'vàng tặc' cho Công an H.Hòa Vang để mở rộng điều tra vụ khai thác vàng trái phép ở tiểu khu 29 thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc.

Trước đó, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng phòng chống dịch Covid-19 đã nhận được tin báo từ người dân về nhóm người lạ, nghi “vàng tặc” xâm nhập vào rừng tiểu khu 29 vào khoảng rạng sáng 6.9.
Công an xã Hòa Bắc cùng Ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân, cán bộ UBND xã Hòa Bắc mật phục, đến 10 giờ trưa cùng ngày thì bắt quả tang nhóm này đang dựng lán trại sâu trong rừng để khai thác vàng sa khoáng. Lúc đó, 6 “vàng tặc” bỏ chạy tán loạn.
Tổ công tác xã Hòa Bắc bắt được một người là Lê Văn Thắng (42 tuổi, ngụ thôn Quang Nam 1, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang), truy đuổi 5 người còn lại ra khỏi tiểu khu 29, đồng thời phá hủy lán trại.
Theo khai nhận ban đầu, ông Thắng cùng 5 người xã Hòa Liên di chuyển từ thôn Hòa Trung (xã Hòa Liên) qua khu vực Eo Gió để vào tiểu khu 29 khai thác vàng trái phép.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào tháng 3.2021, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đã chủ trì, đánh sập gần 30 hầm khai thác vàng trái phép, phá hủy các lán trại và đẩy đuổi nhiều phu vàng ra khỏi rừng Hòa Bắc.
Tuy nhiên, theo UBND xã Hòa Bắc, các “vàng tặc” vẫn ngoan cố lén lút vào khai thác vàng sa khoáng trái phép, nên địa phương đề nghị H.Hòa Vang tăng cường lực lượng hỗ trợ truy quét. Hiện cơ quan chức năng đang truy xét 5 người đang bỏ trốn, xử lý nghiêm để răn đe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.