Đại bồi thẩm đoàn hoãn triệu tập, ông Trump vẫn chưa bị truy tố

23/03/2023 08:22 GMT+7

Đại bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử vụ ông Donald Trump bị cáo buộc chi tiền bịt miệng một diễn viên phim khiêu dâm đã không được triệu tập hôm 22.3 như dự kiến, khiến quyết định về việc truy tố cựu tổng thống Mỹ bị đẩy lùi, có thể đến tuần sau.

Đại bồi thẩm đoàn hoãn triệu tập, ông Trump vẫn chưa bị truy tố - Ảnh 1.

Một người đóng giả ông Trump trên đường phố New York ngày 22.3

REUTERS

Những đồn đoán về khả năng ông Trump sẽ bị truy tố vì vụ bịt miệng đã lan truyền rộng rãi kể từ cuối tuần trước khi chính ông tuyên bố rằng ông có thể sắp bị bắt giữ. Song truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết phiên triệu tập của đại bồi thẩm đoàn vào ngày 22.3 theo kế hoạch đã bị hủy bỏ mà không rõ lý do.

Với rào chắn được dựng lên bên ngoài tòa nhà Trump Tower và cảnh sát trong tình trạng cảnh giác cao độ, New York trong nhiều ngày qua đã chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra nếu ông Trump bị truy tố. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm hôm 21.3 vì ông Trump trước đó nói ông sẽ bị bắt vào ngày này. Thực tế không như ông nói.

Ông Trump trước nguy cơ bị truy tố vì trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm, đối thủ đảng Cộng hòa nói gì?

Theo báo The New York Times, đại bồi thẩm đoàn trong vụ việc được triệu tập vào thứ hai, thứ tư và thứ năm hằng tuần, và có thể nghe ý kiến của ít nhất một nhân chứng nữa trước khi được yêu cầu biểu quyết. Bởi vì quá trình tố tụng được giữ bí mật, không rõ liệu các nhân chứng khác có thể xuất hiện hay không.

Không có dấu hiệu nào giải thích tại sao đại bồi thẩm đoàn lại không được triệu tập hôm 22.3, nhưng luật không bắt buộc họ phải gặp nhau cả ba ngày mỗi tuần, và xung đột về lịch trình cũng như những gián đoạn khác không phải là bất thường.

Tờ Times nói giờ đây, quyết định về việc có truy tố ông Trump hay không sớm nhất sẽ được đưa ra vào thứ Năm (23.3). Tuy nhiên, trang Insider dẫn một nguồn tin cho biết đại bồi thẩm đoàn có thể không được triệu tập trở lại trong tuần này, nghĩa là thời gian sớm nhất quyết định có thể được đưa ra là thứ hai tuần sau (27.3).

Nếu đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố ông Trump, đây sẽ lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một tổng thống đương nhiệm cũng như cựu tổng thống bị truy tố. Động thái chưa từng có tiền lệ này sẽ là quả bom lớn trên đường đua vào Nhà Trắng năm 2024, nơi ông Trump đang tham gia tranh cử để giành lại ghế tổng thống.

Công tố viên Alvin Bragg đã thành lập đại bồi thẩm đoàn - một nhóm công dân được giao nhiệm vụ quyết định xem có đủ bằng chứng để khởi tố hay không - vào tháng 1 sau cuộc điều tra của ông về 130.000 USD được trả cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels vào năm 2016.

Luật sư của ông Trump khi đó, Michael Cohen, đã chuyển số tiền này cho cô Daniels vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, được cho là nhằm ngăn cản cô công khai việc cô từng qua lại với ông Trump nhiều năm trước đó. Ông Trump đã phủ nhận sự việc và gọi cuộc điều tra là "cuộc săn phù thủy".

Các đại bồi thẩm đoàn làm việc sau cánh cửa đóng kín để ngăn chặn việc khai man hoặc giả mạo nhân chứng trước các phiên tòa, khiến cho việc theo dõi hoạt động của họ hầu như không thể thực hiện được, theo AFP.

Ngay cả khi đại bồi thẩm đưa ra quyết định, vẫn chưa rõ khi nào công tố viên Bragg sẽ công bố bất kỳ cáo buộc nào. Các chuyên gia pháp lý cho rằng có thể mất một thời gian trước khi ông Trump, hiện đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, xuất hiện trước một thẩm phán của Tòa án Hình sự Manhattan để nghe cáo trạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.