New York căng thẳng trước thông tin ông Trump có thể bị bắt

23/03/2023 06:41 GMT+7

Sở Cảnh sát New York (NYPD) và giới chức hành pháp của thành phố thuộc bang cùng tên đang sẵn sàng ứng phó nguy cơ xảy ra bạo động trong trường hợp cựu Tổng thống Donald Trump bị bắt, theo Đài CBS News.

Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg phát đi tín hiệu có thể chuẩn bị truy tố ông Trump về mối quan hệ ngoài giá thú với diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Bà Daniels nói rằng mối quan hệ sai trái này diễn ra trong năm 2006. Đến năm 2016, có thông tin bà nhận được khoản tiền 130.000 USD để giữ kín miệng trong lúc ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ. Ông Trump bác bỏ mối quan hệ trên và kêu gọi những người ủng hộ hãy tổ chức biểu tình phản đối khả năng ông bị truy tố.

New York căng thẳng trước thông tin ông Trump có thể bị bắt - Ảnh 1.

Cảnh sát tăng cường an ninh bên ngoài Tòa Hình sự Manhattan

Reuters

Hôm qua (giờ VN), hàng chục người ủng hộ ông Trump tập trung ở khu Hạ Manhattan, trong khi một đoàn xe mang theo khẩu hiệu và cờ quạt di chuyển khắp Long Island để bày tỏ sự ủng hộ cựu tổng thống. Tuy nhiên, bất chấp ông Trump kêu gọi khẩn thiết trên mạng xã hội, hoạt động biểu tình ở TP.New York trong ngày chỉ thu hút khoảng 100 người. Dù vậy, toàn bộ 35.000 cảnh sát NYPD, bao gồm cảnh sát chìm, nhận được lệnh sẵn sàng ra quân ngay khi có thông báo. Cảnh sát cũng thiết lập hàng rào chắn bên ngoài Tòa Hình sự Manhattan sau khi ông Trump "cầu cứu" trên mạng xã hội. Trong ngày 21.3, tổng đài khẩn cấp 911 nhận được tin báo có bom ở tòa án này, nhưng đội rà phá bom mìn không tìm được dấu vết nào của bom tại đây.

Ông Trump trước nguy cơ bị truy tố vì trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm, đối thủ đảng Cộng hòa nói gì?

Chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, cũng như thời điểm ông Trump có thể bị truy tố, cựu tổng thống tiếp tục gửi email đề nghị những người ủng hộ quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần ba. Nhiều thành viên đảng Cộng hòa cũng lên tiếng ủng hộ ông Trump, gọi cuộc điều tra là âm mưu chính trị. Reuters phân tích rằng công tố viên Bragg có thể đưa ra cáo buộc hoàn toàn nếu quyết định truy tố ông Trump, chẳng hạn như làm giả sổ sách kinh doanh. Tuy nhiên, mức độ truy cứu đối với việc làm giả sổ sách chỉ là tội nhẹ và khó có thể nâng cấp lên mức trọng tội.

Trong một diễn biến khác, thẩm phán Arthur Engoron của Tòa phúc thẩm Manhattan bác bỏ đề nghị của ông Trump về việc hoãn lại vụ xét xử dự kiến diễn ra ngày 2.10. Đây là vụ Tổng chưởng lý bang New York Letitia James kiện Tập đoàn Trump về cáo buộc gian lận trong kinh doanh. Thẩm phán Engoron đồng ý yêu cầu của các bên, cho thêm thời gian liên quan việc nộp chứng cứ, dù không đồng ý hoãn vụ xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.