Đại dịch Covid-19: Hơn 7,3 triệu người nhiễm, Singapore sẽ dùng thuốc kháng virus remdesivir

11/06/2020 10:00 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 11.6.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 7.350.698 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây đại dịch Covid-19 , với 415.277 ca tử vong và hơn 3,4 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 10.6 cho biết sự lây truyền nhưng không thể hiện triệu chứng của virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 có thể đang xảy ra nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn trước khi đưa ra kết luận.
“Từ đầu tháng 2, chúng tôi đã nói rằng những người không có triệu chứng có thể truyền Covid-19 nhưng chúng tôi cần nhiều nghiên cứu hơn để thiết lập mức độ lây truyền không có triệu chứng, nghiên cứu đó đang diễn ra và chúng tôi cũng đang thấy rằng ngày càng có nhiều nghiên cứu được thực hiện.”

Một y tá Y tá lấy mẫu máu từ một bệnh nhân tại phòng khám Littlefield ở Grimsby (Anh) ngày 9.6

Reuters

Tại nước Mỹ, đã có gần 2 triệu (1.999.313) trường hợp nhiễm virus corona gây dịch Covid-19 trên toàn quốc với 112.833 bệnh nhân tử vong. Cho đến nay, Mỹ vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch bệnh này.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 10.6 nói rằng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus corona sau 2 tuần biểu tình trên toàn quốc nhằm phản đối bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc. “Nhiều người trong các cuộc biểu tình đã đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội”, ông nói.

Học sinh tốt nghiệp trường trung học Compton Early chờ đợi sau khi lấy bằng tốt nghiệp tại bãi đậu xe ở Compton, bang California (Mỹ) ngày 10.6

Reuters

Trong khi đó, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Nhà Trắng, đã bày tỏ lo ngại về các cuộc biểu tình diễn ra trong đại dịch Covid-19. “Khi bạn có nhiều nhóm tập trung đông như chúng ta đã thấy trong các cuộc biểu tình, điều đó tạo ra nguy cơ”, ông Fauci trả lời phỏng vấn trên đài ABC. Ngoài ra, ông cũng cho biết các cuộc biểu tình rầm rộ là một sự “thiết lập hoàn hảo” để phát tán virus.
Brazil, cụm dịch cao thứ 2 toàn cầu, đã ghi nhận 772.416 trường hợp nhiễm virus corona tính đến ngày 10.6, với 32.913 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, do dịch bệnh tiếp tục gia tăng. Bên cạnh đó, với 1.274 trường hợp tử vong mới, số người chết ở Brazil đã lên tới 39.680, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Anh.

Một nhân viên kiểm tra nhiệt độ của khách hàng trước khi bà vào cửa hàng mua sắm tại Sao Paulo (Brazil) ngày 10.6

Reuters

Sao Paulo, thành phố đông dân nhất Brazil, dù báo cáo số lượng người chết Covid-19 cao kỷ lục trong 2 ngày liên tiếp, nhưng chính quyền vẫn cho phép các cửa hàng tiếp tục kinh doanh và chuẩn bị mở lại trung tâm thương mại. Tiểu bang, tâm chấn của đại dịch ở Brazil, đã ghi nhận 340 trường hợp tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng số người chết được xác nhận lên 9.862, chiếm 1/4 tổng số ca tử vong của nước này.
Tuy vậy, điều đó vẫn không ngăn được những người dân đổ xô đến khu mua sắm ở thành phố Sao Paulo, nơi có khoảng một nửa cửa hàng được mở vào ngày 10.6. Người mua sắm ra ngoài đông đúc khiến đường phố chật cứng. Cửa hàng chỉ cho phép những ai mang khẩu trang vào mua và sẽ cung cấp dung dịch khử khuẩn. Một số đo nhiệt độ của người mua sắm ở lối vào.

Nhân viên chăm sóc tóc cho khách hàng tại một tiệm làm tóc vừa mở lại ngày đầu tiên sau khi phong tỏa chống dịch Covid-19 được dỡ bỏ ở Moscow (Nga) ngày 9.6

Reuters

Thủ đô Moscow cho biết trong tháng 5 đã có 5.260 người chết vì dịch Covid-19, cao hơn nhiều so với con số 1.895 trường hợp tử vong do trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona của Nga báo cáo trong suốt tháng đó. “Covid-19 là nguyên nhân chính hoặc là nguyên nhân gây tử vong đã được đăng ký trong 5.260 trường hợp”.
Nga hiện là quốc gia có số trường hợp nhiễm virus corona cao thứ 3 trên thế giới, 493.023, nhưng số người chết tương đối thấp, hiện ở mức 6.358, đã vấp phải nhiều cáo buộc về việc báo cáo thiếu số ca tử vong do bệnh hô hấp. Nga cho biết họ có số ca nhiễm được xác nhận cao là do chế độ xét nghiệm Covid-19 rộng rãi và toàn diện. Theo chính phủ, hơn 13,5 triệu xét nghiệm đã được thực hiện.

Những người đào mộ thực hiện chôn cất một người, có thể đã chết vì dịch Covid-19, tại một nghĩa trang ở ngoại ô Saint Petersburg (Nga) ngày 10.6

Reuters

Moscow, tâm chấn của vụ dịch tại Nga và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trước đó đã chứng kiến số người chết tăng gấp đôi trong tháng 4, nhưng vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc nới lỏng các hạn chế chống dịch. Tỷ lệ tử vong trong tháng 5 của Moscow hiện ở mức 57%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019.
Hơn 20 nhóm doanh nghiệp Anh đã yêu cầu chính phủ nới lỏng các quy tắc và hạn chế kiểm dịch Covid-19 do virus corona gây ra và bắt đầu mở cửa nền kinh tế cho các đối tác thương mại. Một lá thư chung đã được gửi đến Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel, Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab và Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps, trong đó có ghi “khi chúng ta tìm cách phục hồi sau cú sốc kinh tế mà Covid-19 gây ra, điều quan trọng là chúng ta bắt đầu mở cửa Vương quốc Anh cho các đối tác thương mại”.

Người dân ở thành phố York (Anh) xuống đường hưởng ứng các cuộc biểu tình phản đối bạo lực cảnh sát và phân biệt chủng tộc tại Mỹ

Reuters

Anh, quốc gia hiện có số ca nhiễm virus corona cao thứ 4 thế giới, đã ghi nhận hơn hơn 290.000 ca nhiễm (291.588), với 41.213 người chết, đã áp dụng thời gian cách ly 14 ngày đối với hầu hết những ai vào nước này kể từ ngày 8.6.
Hôm 10.6, Singapore đã phê duyệt việc sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir của công ty dược phẩm Gilead Sciences để điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng. Remdesivir là loại thuốc đầu tiên được chứng minh là có hiệu quả chống lại virus corona chủng mới trong các thử nghiệm ở người, và các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ đã phê duyệt loại thuốc này trong sử dụng khẩn cấp.

Các công nhân xếp hàng để được xét nghiệm trước khi quay trở lại làm việc tại một trung tâm sàng lọc khu vực ở Singapore ngày 9.6

Reuters

Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) cho biết việc phê duyệt có điều kiện sẽ cho phép điều trị bệnh nhân trong độ tuổi trưởng thành nếu họ có nồng độ oxy trong máu thấp, cần bổ sung oxy hoặc hỗ trợ thở sâu. Các nghiên cứu lâm sàng liên quan đến loại thuốc này đang được theo dõi chặt chẽ khi thế giới vẫn đang phát triển phương pháp điều trị cho Covid-19.
Hiện Singapore đã ghi nhận gần 39.000 trường hợp (38.965) nhiễm virus corona gây dịch Covid-19, một trong những quốc gia châu Á có số ca nhiễm cao, do dịch bệnh bùng phát tại các ký túc xá chật chội dành cho công nhân nhập cư, nhưng tỷ lệ tử vong thấp: 25 người chết, và chỉ có 3 bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.