Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII: Những trải nghiệm ấn tượng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/12/2022 07:00 GMT+7

T.Ư Đoàn cho biết với nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sẽ mang đến cho các đại biểu tham dự những trải nghiệm ấn tượng nhất.

Tương tác với robot và bảo tàng số

Theo ban tổ chức, tại đại hội sẽ diễn ra triển lãm có chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, với 6 nội dung hấp dẫn được thể hiện bằng hình thức sáng tạo. Điểm nhấn của triển lãm chính là việc thiết kế bằng những cây tre và lá cờ. Hình tượng cây tre cũng là hình tượng chính trong bộ nhận diện các sản phẩm tuyên truyền của đại hội. Ngay từ cổng chào của không gian triển lãm sẽ có 2 cây tre vươn cao, mang 2 ngọn cờ (cờ Đảng và cờ Tổ quốc) được dựng ở hai bên. Đây là 2 ngọn cờ dẫn dắt thanh niên. Ngay bên dưới là cờ Đoàn được cắm bởi hàng trăm cây tre, biểu tượng cho lớp lớp thanh niên luôn theo cờ Đảng, cờ Đoàn để phụng sự Tổ quốc.

Khi bước vào không gian triển lãm, các đại biểu sẽ được ôn lại những mốc son lịch sử của Đoàn, tái hiện bằng những tư liệu, hiện vật, thông tin, hình ảnh tiêu biểu vừa trưng bày trực tiếp vừa số hóa. Vì vậy, ngoài việc xem trực tiếp, đại biểu có thể theo dõi gián tiếp bằng màn hình tương tác và thực tế ảo.

Một tiết mục biểu diễn tái hiện lại lịch sử VN trong chương trình trải nghiệm Đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long

Xuân Tùng

Đặc biệt, trong không gian triển lãm sẽ trình chiếu những chia sẻ của đoàn viên, thanh niên cả nước gửi thông điệp về khát vọng 2045, đã được ban tổ chức ghi nhận tại địa chỉ của chương trình (website khatvong.doanthanhnien.vn). Dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn thông điệp hiển thị trên màn hình lớn, thể hiện tâm tư nguyện vọng đoàn viên, thanh niên, mang tiếng nói của người trẻ cả nước đến Đại hội Đoàn. Tại triển lãm cũng trình bày các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên toàn quốc và các gian hàng trưng bày các sản phẩm báo chí, xuất bản tiêu biểu của Đoàn, Hội, Đội.

Toàn bộ không gian triển lãm của đại hội sẽ mang đến những ấn tượng đặc biệt cho đại biểu. Khi vào cửa sẽ có hệ thống camera nhận diện khuôn mặt. Bên trong hội trường, đại biểu sẽ được giao lưu, trò chuyện với 4 robot Trí nhân, có tính năng hỏi đáp tương tác với người dùng. Khi đại biểu hỏi, robot sẽ trả lời về lịch sử của Đoàn, các chương trình hành động cách mạng lớn của Đoàn trong các thời kỳ và các thông tin xoay quanh Đại hội Đoàn.

Đặc biệt triển lãm sẽ được tích hợp bằng mã QR Code trên thẻ của đại biểu. Chỉ cần dùng điện thoại thông minh, quét mã QR Code, đại biểu sẽ được vào Bảo tàng số của tuổi trẻ VN để trải nghiệm từ phòng khánh tiết trưng bày, thông tin tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử Đoàn, danh sách các Bí thư thứ nhất qua các thời kỳ… Với bảo tàng số, đại biểu có thể tham quan ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, như trên thực tế. Tại đây, cũng có hướng dẫn viên có thuyết minh và người xem có thể điều khiển trên không gian 3 chiều, quyết định bước đi tham quan của mình trên điện thoại. Tại đại hội lần này, bạn trẻ có thể gửi thông điệp đến đại hội tự động thông qua hệ thống chatbot và website khatvong.doanthanhnien.vn.

Sứ Mệnh Thanh Niên | Tùng Dương, Phi Hùng, H'Hen Niê, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, nhóm MTV và các nghệ sĩ

Trải nghiệm không gian văn hóa Hà Nội

Bên cạnh những phiên chính thức của đại hội, trong 2 ngày 13 - 14.12, các đại biểu sẽ có các hoạt động tham quan, trải nghiệm hấp dẫn, với việc xem chương trình biểu diễn tác phẩm kịch Sống mãi tuổi mười bảy (từ 20 - 22 giờ tại Nhà hát Tuổi trẻ VN). Đây là vở kịch tái hiện lại tấm gương người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tiên - Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, nhằm lan tỏa về khát vọng, lẽ sống cho người trẻ.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã thiết kế nhiều chương trình trải nghiệm theo nhu cầu của các đại biểu, trong đó có chương trình tham quan các địa điểm danh thắng nội thành TP.Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng; chương trình Đêm Thiêng liêng - Nhà tù Hỏa Lò tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò; chương trình Đêm giải mã Hoàng thành Thăng Long tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long; Đại biểu cũng có thể xem chương trình biểu diễn múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long; tham quan không gian sáng tạo tại Tập đoàn Viettel.

Theo ban tổ chức, các hoạt động tham quan, trải nghiệm nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các địa danh, di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn TP.Hà Nội. Thông qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc. Đây là các hoạt động vừa lồng ghép sự trẻ trung, sáng tạo, vừa mang lại hiệu quả tuyên truyền bên lề đại hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.