Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Cúp Café de Măng Đen lần I 2023

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/02/2023 19:34 GMT+7

Nếu như miền Nam đang ở những ngày nắng nóng gay gắt thì ở miền Bắc, thời tiết những ngày qua khi mưa rét, lúc nồm ẩm. Nhưng đã đam mê chẳng kể mưa rơi, các đội bóng đá sinh viên đang rốt ráo chờ ngày khai mạc Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên - Cúp Café de Măng Đen lần I 2023.

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập - Ảnh 1.

Cầu thủ bóng đá sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tập luyện trong mưa lạnh

CHU ĐỨC HIỀN

Tập luyện trong mưa

Khu vực bảng A giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 20.2. Cả 6 đội bóng đá sinh viên đều đang tranh thủ khoảng thời gian để tập luyện, đá giao hữu, làm sao để các cầu thủ có được điểm rơi phong độ tốt nhất vào ngày giải đấu bắt đầu.

HLV phó đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chu Đức Hiền gửi cho chúng tôi những hình ảnh đội bóng của ông đang tập trong tiết trời âm u của Hà Nội những ngày tháng Giêng. Mưa, nồm, ẩm, lạnh vốn là thời tiết đặc trưng những ngày sau tết. Thời tiết thách thức nhưng cả thầy và trò đều không nản chí.

"Nhiều trường có sân bóng đá riêng để tập luôn trong trường. Chúng tôi đi thuê sân để tập. Nhưng càng khó khăn thì lại càng phải cố gắng. Mưa, nắng chúng tôi đều tập. Những ngày trời nắng, thời tiết chiều lòng người, tập "dễ thở" hơn, nhưng còn những ngày trời không "chiều lòng người", thì chúng tôi vẫn vui vẻ ra sân thôi", HLV phó Chu Đức Hiền nói.

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập - Ảnh 2.

Đam mê không kể mưa rơi, các cầu thủ vẫn tập luyện chăm chỉ

CHU ĐỨC HIỀN

Tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 sắp khởi tranh, đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân gặp đội chủ nhà Trường ĐH Thủy lợi và đội Học viện Báo chí -Tuyên truyền.

Nếu như đội chủ nhà có bề dày thành tích trong bóng đá sinh viên khoảng 10 năm trở lại đây, bất kỳ đội nào gặp họ cũng phải tập trung cao độ thì đội Học viện Báo chí -Tuyên truyền lại là "ẩn số". Tuy nhiên theo ông Chu Đức Hiền, không có thông tin nhưng đội bóng của ông không đánh giá thấp họ.

"Chúng tôi phải chăm chỉ, tập trung cao độ cho tập luyện, vì mục tiêu đứng thứ 2 của bảng A, giành quyền chơi trận play off khu vực. Toàn đội sẽ cố gắng tận dụng tối đa cơ hội để hiện thực giấc mơ lần đầu tiên sau hơn 20 năm đội bóng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham gia vòng chung kết giải bóng đá sân 11 dành cho sinh viên", HLV phó Chu Đức Hiền chia sẻ.

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập - Ảnh 3.

HLV Chu Đức Hiền nhận quà của nhà tài trợ nhãn hàng Jepmen, tặng cho đội bóng. Các đội tham gia vòng loại khu vực phía Bắc được nhận quà tương tự

KIM CHUNG

43 đội bóng sinh viên tranh tài: lộ diện các bảng đấu kịch tính

Đam mê kể gì mưa rơi

Ở Hải Phòng, mỗi buổi chiều, dù đang mưa hay tạnh, thầy và trò đội bóng Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam vẫn xỏ giày ra tập. Thời tiết nồm ẩm những ngày qua khiến ai nấy đều khó chịu, nhưng khi đã vào giờ tập luyện, các cầu thủ sinh viên và ban huấn luyện viên đều phải cố gắng.

"Đam mê kể gì mưa rơi. Các cầu thủ đều sắp xếp lịch học phù hợp để có thể tập luyện cùng đội vào các buổi chiều. Chúng tôi tập 6 ngày trên 1 tuần", HLV trưởng Hoàng Tuấn Anh chia sẻ.

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập - Ảnh 3.

Mặt sân bóng Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam rất đẹp, thuận tiện cho việc tập luyện

H.T.A

Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu tại bảng A giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, đội Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam sẽ gặp đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Đồng thời, đội bóng của HLV Hoàng Tuấn Anh sẽ gặp đội Trường ĐH Đại Nam - "tân binh" trong làng bóng đá sinh viên sân 11 người ở khu vực phía Bắc. Dù chưa được thử sức gặp họ trong trận đấu nào nhưng ông Hoàng Tuấn Anh cho hay cũng không thể chủ quan và xem nhẹ đối thủ".

HLV Phạm Minh của đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội cũng cho biết đội bóng của ông rất tôn trọng các đối thủ sẽ gặp tại vòng loại. Những ngày qua, đội vẫn đang tập rất tập trung, mong các cầu thủ sẽ có được điểm rơi phong độ vào ngày thi đấu chính thức.

Các đội mạnh, nhưng trái bóng tròn mà…

Đó là chia sẻ của những "tân binh" ở giải bóng đá sân 11 người khu vực phía Bắc. Đó là đội Học viện Báo chí - Tuyên truyền, đội Trường ĐH Đại Nam.

Đội trưởng Trần Hải của đội Học viện Báo chí - Tuyên truyền cho rằng đây là lần đầu tiên đội tham gia giải bóng đá lớn như Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, lại đá trên sân 11 chứ không phải sân 7 nên chắc chắn còn bỡ ngỡ. Song, khi tham gia bất cứ sân chơi nào, đội cũng phải đặt mục tiêu thi đấu hết mình.

Ông Vũ Đặng Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐH Đại Nam, đại diện đội bóng trường này cũng cho hay những ngày qua đội đã không quản ngại thời tiết mưa, nồm, giá lạnh của miền Bắc để tập luyện.

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập - Ảnh 4.

Một buổi tập của đội Trường ĐH Đại Nam, khi "thời tiết chiều lòng người"

ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

Là đội bóng "tân binh", đội có được sự vô tư, không quá đặt nặng thành tích, song không phải là chỉ đăng ký tham gia giải đấu cho vui và không có mục tiêu cụ thể.

Đội Trường ĐH Đại Nam sẽ gặp đội Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam và đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Theo ông Vũ Đặng Tuấn Anh đây là bảng đấu không quá dễ thở nhưng đây là thử thách chấp nhận được, để cho các cầu thủ Trường ĐH Đại Nam có ý chí vượt qua. "Các đối thủ của chúng tôi đều mạnh, tuy nhiên trái bóng tròn, bóng chưa lăn, chưa biết có gì bất ngờ xảy ra", đại diện đội bóng được coi là "ẩn số" thú vị tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 chia sẻ.

Bóng đá sinh viên thì nhiều bất ngờ

Bên cạnh công tác chuẩn bị cho giải đấu, những ngày qua đội chủ nhà vòng loại của giải khu vực miền Bắc là Trường ĐH Thủy Lợi cũng rốt ráo tập luyện. Có lợi thế sân bóng đá 11 người ngay trong trường, truyền thống yêu bóng đá, bề dày thành tích trong 10 năm trở lại đây, các cầu thủ của Trường ĐH Thủy Lợi đang rất ngóng chờ ngày khai mạc.

Ông Vũ Văn Trung, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường ĐH Thủy Lợi cho biết trong 10 năm qua, phong trào bóng đá sinh viên của trường phát triển mạnh mẽ. Dù vậy, đội cũng không hề chủ quan trước vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập - Ảnh 5.

Đội Trường ĐH Thủy Lợi trong một buổi tập

ĐÌNH HUY

"Bóng đá sinh viên thì khó có thể nói trước là năm trước mạnh thì năm sau cũng mạnh. Sinh viên luôn chơi bóng đá hồn nhiên, vô tư, hết mình. Ở giải bóng đá dành cho các bạn sinh viên được tổ chức rất chuyên nghiệp thế này, chúng ta tạo cho các cầu thủ sinh viên có cơ hội được thi đấu hết mình đã là một thành công rất lớn của BTC", ông Vũ Văn Trung vui vẻ chia sẻ.

'Đam mê không kể mưa rơi' ở bóng đá sinh viên: Trời nồm, mưa rét cũng tập - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.