Nhiều đội bóng 'ngại' gặp chủ nhà, Trường ĐH Thủy Lợi nói gì?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/02/2023 17:48 GMT+7

Đội bóng Trường ĐH Thủy Lợi được đánh giá là đối thủ rất mạnh tại vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Đây là đội chủ nhà của bảng A khu vực phía Bắc.

Nhiều đội bóng 'ngại' gặp chủ nhà, Trường ĐH Thủy lợi nói gì? - Ảnh 1.

Đội chủ nhà vòng loại, khu vực Hà Nội - Trường ĐH Thủy Lợi

ĐÌNH HUY

43 đội bóng sinh viên tranh tài: lộ diện các bảng đấu kịch tính

Chiều 9.2, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I đã diễn ra tại TP.HCM. Vừa biết kết quả xếp lịch thi đấu, ông Hoàng Tuấn Anh, HLV, đại diện đội Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam vui vẻ nói: "Hôm nay không tham gia trực tiếp lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng loại nhưng tôi vẫn xem trực tiếp từ các kênh của ban tổ chức. Chúng tôi không phải gặp chủ nhà - đội Trường ĐH Thủy Lợi, cũng là một thuận lợi".

Theo HLV Hoàng Tuấn Anh, đội chủ nhà vòng loại khu vực phía Bắc của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Trường ĐH Thủy Lợi mạnh, được nhiều đội đánh giá rất cao. Đối thủ còn lại của Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam tại vòng loại là đội Trường ĐH Đại Nam. "Chúng tôi sẽ cố gắng, những ngày này toàn đội đều tập luyện 6/7 ngày trong tuần, chỉ nghỉ tập duy nhất ngày chủ nhật", HLV Hoàng Tuấn Anh nói.

Đội chủ nhà nói gì?

Nhiều đội bóng 'ngại' gặp chủ nhà, Trường ĐH Thủy lợi nói gì? - Ảnh 2.

Lịch thi đấu bảng A

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Trường ĐH Thủy Lợi - chủ nhà vòng loại khu vực phía Bắc giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, ông Vũ Văn Trung, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh hào hứng nói: "Thật sự chúng tôi rất phấn khởi. Không khí buổi lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại hiện đại, trẻ trung, chúng tôi có theo dõi từ xa và cảm thấy được các đội đều chờ đón ngày bóng lăn.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - nâng tầm bóng đá trẻ

Trong suốt hơn 20 năm qua, phong trào bóng đá sinh viên của Trường ĐH Thủy Lợi phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tham gia các cấp độ, các giải đấu, từ futsal, sân 7, sân 11, là đại diện Việt Nam thi đấu giải bóng đá sinh viên quốc tế… Chúng tôi rất hào hứng và cảm thấy vinh dự khi được là đội chủ nhà vòng loại khu vực phía Bắc giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I. Dù không nhiều đội nhưng các đội đều rất chất lượng, nhiều đội từng tham gia giải bóng đá sinh viên toàn quốc", ông Vũ Văn Trung chia sẻ.

Nhiều đội bóng 'ngại' gặp chủ nhà, Trường ĐH Thủy lợi nói gì? - Ảnh 3.

Trường ĐH Thủy lợi có phong trào bóng đá phát triển mạnh mẽ

ĐÌNH HUY

Theo đại diện đội chủ nhà Trường ĐH Thủy Lợi, kết quả bốc thăm ngẫu nhiên, xếp lịch thi đấu bảng A khách quan, 2 đội mạnh nhất của bảng A là đội Trường ĐH Thủy Lợi, Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội ở 2 nhóm.

"Nhưng bóng đá sinh viên thì khó có thể nói trước là năm trước mạnh thì năm sau cũng mạnh được. Ở giải bóng đá dành cho các bạn sinh viên được tổ chức rất chuyên nghiệp thế này, chúng ta tạo cho các cầu thủ sinh viên được thi đấu hết mình đã là một thành công. Thắng thua không quan trọng. 

Nhu cầu được chơi bóng đá của sinh viên ngày nay rất lớn. Tôi đã gắn bó với thể thao, bóng đá sinh viên hơn 20 năm và cảm thấy sinh viên luôn "đói" bóng đá. Muốn chơi bóng đá phải có sân, ở trung tâm của các thành phố, có sân chơi bóng đá đã khó, đây là sân 11 thì lại càng khó hơn. Do đó, với giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được T.Ư Đoàn, Báo Thanh Niên, VFF tổ chức chuyên nghiệp, tất cả chúng tôi đều thấy phấn khởi", ông Vũ Văn Trung nói.

Đại diện đội chủ nhà vòng loại phía Bắc của giải, ông Vũ Văn Trung hy vọng giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến phong trào thi đấu thể thao của nhiều trường nữa, để các năm sau thành công hơn, như phong trào bóng đá sinh viên của Hàn Quốc, Nhật Bản. Từ đây chúng ta có thể tuyển chọn nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Nhiều đội bóng 'ngại' gặp chủ nhà, Trường ĐH Thủy lợi nói gì? - Ảnh 4.

Chủ nhà vòng loại khu vực phía Bắc - Trường ĐH Thủy lợi tập luyện

ĐÌNH HUY

"Kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu bảng A không quá quan trọng. Bóng đá sinh viên thì khó nói, không ai có thể khẳng định ai mạnh hơn ai. Sinh viên luôn chơi bóng đá hồn nhiên, vô tư, hết mình. Và đó cũng là điểm hứa hẹn rất nhiều sự bất ngờ của giải đấu này", chủ nhà Trường ĐH Thủy Lợi chia sẻ.

Đánh giá cao các đội ẩn số

Đội chủ nhà cùng nhóm với đội Học viện Báo chí Tuyên truyền và Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Còn đội Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội ở nhóm với các đội còn lại. HLV Phạm Minh nói: "Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội chúng tôi sẽ gặp đội Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam và đội Trường ĐH Đại Nam. Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam khá mạnh. Còn Trường ĐH Đại Nam là năm đầu tiên họ tham gia giải bóng đá sân 11 người giải bóng đá sinh viên. Với chúng tôi, cả 2 đội trên đều là ẩn số và nhận được sự tôn trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận để đạt kết quả tốt nhất".

Nhiều đội bóng 'ngại' gặp chủ nhà, Trường ĐH Thủy lợi nói gì? - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.