Đội vô địch bóng đá sinh viên hơn 20 năm trước giờ ra sao?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
27/01/2023 09:47 GMT+7

Hơn 20 năm trước, trong một buổi chiều mùa xuân, dưới sức nóng của 20.000 khán giả trên sân vân động Hà Nội (tên cũ của sân Hàng Đẫy) một đội bóng xuất sắc đánh bại đội Trường ĐH Thủy lợi, giành chiếc cúp vô địch giải bóng đá sinh viên toàn quốc dành cho sân 11 người.

Đội bóng trường ĐH Kinh tế Quốc dân đăng quang giải bóng đá sinh viên toàn quốc năm 2002

Nhà trường cung cấp

Đó là ngày 19.1.2002, dấu ấn khó quên với đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Kể về chiến tích huy hoàng ngày đó, nhiều thành viên trong đội bóng không giấu nổi sự hãnh diện và xúc động. Kỷ vật là chiếc cúp vô địch hiện đang được trưng bày trang trọng trong phòng truyền thống - đánh dấu mốc son trong suốt hơn 65 năm hình thành và phát triển của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Tìm lại thời huy hoàng

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là cái tên từng rất mạnh trên bản đồ bóng đá sinh viên thời trước. Những năm gần đây, họ đang nỗ lực tìm lại hào quang năm xưa.

Một trong những dấu mốc trong phong trào bóng đá sinh viên trường này đó là năm 2020, giải đấu NEU League được ra đời. Buổi lễ họp báo ra mắt được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo nhà trường và cầu thủ Quang Hải.

GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục đào tạo tốt nhất, hiệu quả nhất, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức giải bóng đá NEU League theo một phương thức hoàn toàn mới. Chúng tôi hy vọng rằng thể thức rất mới này sẽ tạo ra một sân chơi lôi cuốn, mang lại giá trị tinh thần cho sinh viên của trường, giúp các sinh viên không chỉ thỏa mãn được niềm đam mê cùng tình yêu với bóng đá mà còn hỗ trợ tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện của các em”.

Buổi lễ họp báo ra mắt giải đấu NEU League

Nhà trường cung cấp

NEU League là hệ thống giải đấu theo thể thức league kéo dài trong khoảng 6 tháng. Tính đến hiện tại, NEU League đã đi qua được 3 mùa giải. Đây là bước tiền đề để lựa chọn được ra những cái tên xuất sắc nhất tham dự đội tuyển bóng đá Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Và khi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Cúp Café De Măng Đen, khởi tranh vào tháng 2 tới đây, đội tuyển bóng đá với các nhân tố xuất sắc này cũng sẽ sẵn sàng nhập cuộc với tâm thế tốt nhất. Tất cả vì một mục tiêu chung, đưa cái tên NEU (viết tắt của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) trở lại bản đồ bóng đá sinh viên toàn quốc.

Những màn ra mắt ấn tượng

Đội tuyển bóng đá Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có màn ra mắt đầu tiên vào tháng 8.2022 tại “Giải bóng đá sân 7 Sinh viên thành phố Hà Nội - Thiên Khôi Cup”. Kết thúc giải đấu, toàn đội cán đích ở vị trí thứ 3, xếp sau lần lượt Trường ĐH Thủy Lợi (vô địch) và Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (á quân).

Đội bóng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đoạt giải 3 tại Thiên Khôi Cup

Nhà trường cung cấp

Dù chỉ ở vị trí thứ 3 nhưng những cầu thủ của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng cổ động viên. Đó là sự khát khao thể hiện trên sân cỏ, là lối chơi đẹp mắt, cống hiến.

Tiêu biểu có thể kể tới màn lội ngược dòng 2-1 trước Trường ĐH Ngoại thương ở lượt cuối vòng bảng và bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối cùng trận bán kết gặp ĐH Thủy Lợi.

Ngoài ra, khu vực khán đài dành cho cổ động viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng gây ấn tượng rất mạnh khi đông đảo các sinh viên luôn cùng hô vang khẩu hiệu “Đại học Kinh tế Quốc dân” và hát ca khúc truyền thống của trường.

Thầy hiệu trưởng - GS.TS. Phạm Hồng Chương ăn mừng cùng các học trò

Nhà trường cung cấp

Sau Thiên Khôi Cup, đội tuyển bóng đá của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tham gia vòng loại giải Sinh viên toàn quốc dành cho sân 11. Tuy chưa thể đoạt được tấm vé tham dự vòng chung kết toàn quốc, thế nhưng những cầu thủ sinh viên đã cho thấy đây là một đội bóng sinh viên được tổ chức và huấn luyện bài bản.

Sau đó, đội tuyển bóng đá Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiếp tục tham dự vòng chung kết giải Sinh viên toàn quốc dành cho sân 7 tại Nha Trang trong tháng 12.2022 do Vietfootball và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đồng tổ chức. Mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng và phải để lại những hình ảnh đẹp nhất trong mắt cổ động viên nơi xứ biển Nha Trang. Chung cuộc, đội cán đích ở vị trí thứ 4.

Niềm vui của Hoàng Kỳ Anh sau khi ghi bàn, anh đã nén đau để thi đấu ở bán kết

Nhà trường cung cấp

Có những khoảnh khắc đẹp trong giải này như tiền đạo Hoàng Kỳ Anh dính chấn thương nhưng vẫn nén đau để thi đấu, hay bộ đôi trung vệ Nguyễn Hoàng Nam và Đặng Đức Anh gặp vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn ra sân cống hiến.

Còn tại bán kết gặp Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, các cầu thủ của NEU xuất sắc ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 5 phút cuối trận để kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Dù may mắn không mỉm cười, thế nhưng, trên các khán đài tại Trường ĐH Nha Trang, cổ động viên đồng loạt hô vang tên “Đại học Kinh tế Quốc dân” để khích lệ.

Toàn đội cảm ơn sự cổ vũ của các cổ động viên tại Nha Trang sau thất bại ở vòng bán kết

Nhà trường cung cấp

Ba giải đấu kể trên chỉ diễn ra trong đúng 4 tháng. Đây chính là lời khẳng định của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

HLV trưởng Chu Đức Hiền, cố vấn kỹ thuật Lê Quang Long, trưởng đoàn Lê Anh Đức và đội tuyển Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẵn sàng cho vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 sắp khởi tranh vào tháng 2.2023. Đội bóng từng một thời huy hoàng sẵn sàng chạm trán những đối thủ mạnh của bóng đá sinh viên và chinh phục khán giả bằng thứ bóng đá chính quy cống hiến và đẹp mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.