Dầm mình trong nước lũ để cứu người và sửa xe miễn phí

Huy Đạt
Huy Đạt
17/10/2022 15:21 GMT+7

Đợt mưa lũ đặc biệt ở TP.Đà Nẵng nhấn chìm nhiều khu vực. Ngay lúc đó và sau khi lũ rút, rất nhiều người trẻ sánh vai cùng lực lượng chức năng vào cuộc giải cứu người dân và khắc phục hậu quả nước lũ.

Cứu người trong đêm

Trận mưa lịch sử tối 14.10 khiến bao gia đình rơi vào cảnh nguy hiểm khi nước dâng cao tứ phía, cả người lớn lẫn trẻ em bị mắc kẹt. Trong đêm tối, lực lượng cứu hộ đã xông vào vùng nguy hiểm ứng cứu. Lúc đó, tại Q.Liên Chiểu, nhiều người dân lâm nguy, bất lực trước cảnh nước chảy cuồn cuộn được lực lượng cứu hộ dùng dây thừng tiếp cận và đưa ra ngoài. Đồng hành cùng lực lượng vũ trang vượt dòng nước lũ có bóng dáng các tình nguyện viên áo xanh…

Lội nước tiếp thức ăn, nước uống cho người dân ở Q.Liên Chiểu

Đ.X

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, lúc “nước sôi lửa bỏng” đó, 56 Đoàn phường, xã liền kích hoạt đội hình tình nguyện. Đội hình này với danh sách thường trực từ lúc ứng phó dịch Covid-19 năm 2020 đến nay và vẫn được duy trì. Và rồi, khi lũ dâng, đội hình này nhập cuộc kịp thời. "Trong lúc người dân lâm cảnh hiểm nguy, 56 đội tình nguyện đã dùng sức trẻ để giải cứu nhiều người. Các tình nguyện viên được trang bị áo phao, cùng phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân khi tham gia cứu hộ", anh Dũng nói.

Những anh thợ nghĩa hiệp xứ Quảng ra Đà Nẵng sửa xe miễn phí cho sinh viên

Sáng 16.10, khoảng 1.500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã cùng ra quân dọn dẹp rác, vệ sinh môi trường tại các bãi biển thuộc Q.Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng). Với lượng rác thải, cây cối bị sóng đánh vào bờ khá nhiều, Thành đoàn Đà Nẵng và Sở TN-MT đã phối hợp ra quân tổng vệ sinh, tập trung tại dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu vực công viên Biển Đông. Sở TN-MT cũng điều động công nhân, máy xúc, xe rác để chuyển rác lên bờ.

Anh Phạm Nguyên Hưng, Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), cho biết 20 đoàn viên, thanh niên đã theo chân các đoàn cứu hộ đi cõng từng người dân ở thời điểm căng thẳng ấy. Còn tại P.Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn), các bạn trẻ kịp giúp vận chuyển lương thực lên cao khi nước tràn vào…

Sau trận mưa lớn, Thành đoàn Đà Nẵng lại huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Như tại khu công nghiệp Hòa Khánh, sau trận mưa lớn, dù người dân đã đi làm trở lại nhưng mặt đường vẫn ngập ngụa bùn đất khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều tình nguyện viên P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu) lại vào cuộc chiến mới: dọn dẹp vệ sinh, giải phóng mặt đường.

Đội SOS Trường ĐH Đông Á sửa chữa xe máy

Đội SOS sửa xe miễn phí

Ngập lụt gây hư hại hàng loạt ô tô, nhất là xe máy. Thấu hiểu hoàn cảnh của sinh viên mất phương tiện đi lại, Đoàn trường ĐH Đông Á tổ chức ngay 3 đội hình phản ứng nhanh đến các khu vực nhà trọ. Khoảng 30 “thợ sửa xe” của Đoàn trường tỏa đi các khu trọ ở đường Cống Quỳnh, đường Tôn Đản, đường Nguyễn Dữ (Q.Cẩm Lệ) để giúp sinh viên kê lại đồ đạc và "giải cứu" xe máy sau một đêm ngập nước.

Anh Lê Đình Lượng, Phó bí thư Đoàn trường ĐH Đông Á, cho biết sau 2 ngày 14 - 15.10, thành viên đội SOS đã sửa chữa hàng trăm xe máy cho sinh viên các trường lân cận. Kinh phí hoạt động lấy từ nguồn quỹ và sự ủng hộ của giảng viên trong trường. Đội SOS Trường ĐH Đông Á đa phần là sinh viên công nghệ ô tô và cũng có kinh nghiệm sửa chữa xe máy. Đây cũng là đội tình nguyện đã tích cực trong việc hỗ trợ người dân về quê tránh dịch Covid-19 tại đèo Hải Vân (Q.Liên Chiểu) hồi năm 2021. "Việc sửa chữa xe máy được thành viên Đội SOS triển khai nhanh chóng, bởi lẽ các bạn đều đã có tay nghề cứng. Đa phần xe ngâm nước lâu thường hỏng bugi, phải thay nhớt, kiểm tra động cơ...", anh Lượng nói.

Vượt lũ cứu người ở P.Hòa Khánh Nam đêm 14.10

Nguyễn Thanh Tài, sinh viên Trường ĐH Đông Á, khoe những ngày qua đã làm việc “hết công suất” khi chứng kiến hàng loạt xe máy hư hại. "Do có quá nhiều xe hư hỏng mà nhóm của em sửa từ sáng cho đến 20 giờ tối mới về nhà. Chỉ mong nhanh chóng sửa hết để các bạn có xe kịp bắt đầu một tuần học tập mới", Tài tâm sự.

Ra quân tổng vệ sinh bãi biển sáng 16.10

Đ.X

Tại TP.Đà Nẵng, hôm qua bất ngờ xuất hiện nhiều đội hình SOS sửa xe máy khác đến từ Quảng Nam. Các đội sửa xe máy miễn phí này đến từ Duy Xuyên, Thăng Bình…, mang đồ nghề ra Đà Nẵng, trương bảng hiệu “Cứu giúp xe ngập nước miễn phí”, “Sửa xe miễn phí - đồng hành cùng bà con vùng lũ”. Những sự “ứng cứu” kịp thời này càng khiến người dân vùng tâm lũ Đà Nẵng thêm ấm lòng…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.