Thanh niên xung kích mùa bão lũ ở Bình Định: Bất chấp hiểm nguy vì cộng đồng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/09/2022 09:00 GMT+7

Trong những ngày thiên tai, dịch bệnh… hoành hành ở Bình Định , các đoàn viên, thanh niên đã bất chấp hiểm nguy, gian khổ thực hiện các hoạt động tình nguyện, chung tay giúp người dân vượt qua khó khăn.

Anh Hà Duy Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, cho biết trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ tỉnh Bình Định đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng như: hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ đồng bào khó khăn... mang lại hiệu tích cực.

Bình Định tăng tốc sơ tán dân, di dời tài sản tránh bão số 4 (Noru)

San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch

Ngay từ những ngày đầu triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, Tỉnh đoàn Bình Định đã huy động đoàn viên, thanh niên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn, trực tiếp vận động người dân thực hiện thông điệp 5K, cài đặt bluezone, khai báo y tế, tham gia hỗ trợ các địa điểm test nhanh, tiêm vắc xin, cung ứng nhu yếu phẩm cho nhân dân tại khu cách ly, phong tỏa…

Thanh niên tỉnh Bình Định tiếp sức người dân các tỉnh phía nam về quê tránh dịch

Nhật Thảo

Nhiều mô hình chung tay đẩy lùi Covid-19 trong thanh niên được triển khai rộng rãi tại Bình Định như: Chuyến xe 0 đồng;Tạp hóa di động; Bữa ăn 0 đồng; Bếp ăn thanh niên; Áo xanh giúp dân - Nhanh chân thu hoạch; Shipper áo xanh; Đi chợ giúp dân; Mượn nhà chống dịch…

Đặc biệt, từ mô hình Tiếp sức về quê, các cơ sở Đoàn ở Bình Định đã thành lập 12 điểm tiếp sức người dân từ các tỉnh phía nam về quê, qua đó hỗ trợ hơn 2.000 suất quà gồm” bánh, sữa, nước uống và hỗ trợ sửa chữa xe, tặng xăng xe miễn phí cho người từ các tỉnh, thành phía nam về quê.

Mô hình Chuyến xe 0 đồng hỗ trợ vùng dịch Covid-19 của Thị đoàn Hoài Nhơn

trung việt

Mô hình Tiếp sức em thơ do Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức đã ký kết nhận đỡ đầu 20em thiếu nhi mồ côi cha, mẹ mất vì nhiễm bệnh Covid-19 (mỗi em được hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/tháng đến hết 18 tuổi), đồng thời trao tặng các góc học tập, dụng cụ học tập cho các em… Hay Chương trình Túi thuốc an sinh đã trao tặng 450 túi thuốc (tổng giá trị 90 triệu đồng) cho đoàn viên thanh niên, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tỉnh đoàn Bình Định cũng tổ chức 12 chương trình Kết nối yêu thương - cùng em vượt khó, Chia sẻ cùng em thơ - San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch… qua đó trao tặng 3.980 suất quà trị giá 895 triệu đồng cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Khu vui chơi trẻ em tại xã Cát Tân, H.Phù Cát do Tỉnh đoàn Bình Định trao tặng

hoàng

Góp phần giải quyết bức xúc của nhân dân

Theo anh Hà Duy Trung, trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn ở tỉnh này đã chủ động tổ chức các phong trào, chương trình tình nguyện, qua đó phát huy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện nhiều hoạt động giúp đỡ người dân ở hầu hết các khu vực khó khăn của tỉnh, từ xã đảo Nhơn Châu xa xôi cho đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa như làng O 2 ở xã Vĩnh Kim (H.Vĩnh Thạnh), xã Đak Mang (H.Hoài Ân), xã An Toàn (H.An Lão), xã Canh Liên (H.Vân Canh)…

Cán bộ Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lớp ôn tập hè cho thiếu nhi xã Đak Mang, H.Hoài Ân

thu trúc

Qua phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các đoàn viên, thanh niên đã đảm nhận thực hiện 2.566 công trình, phần việc thanh niên. Hàng năm, Tỉnh đoàn Bình Định đã chỉ đạo 100% Đội thanh niên xung kích mùa bão lũ (gồm 21 đội cấp huyện, mỗi đội 30 thành viên và 159 đội cấp xã, mỗi đội 20 thành viên) thường xuyên ứng trực, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi mưa lũ xảy ra...

Phong trào tình nguyện được các cấp bộ đoàn ở Bình Định triển khai cụ thể cho từng đối tượng với các hoạt động phù hợp như: Chiến dịch Mùa hè xanh trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên; Chiến dịch Hoa phượng đỏ trong học sinh, giáo viên, đoàn viên các trường Trung học phổ thông; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng trong thanh niên khối công nhân, viên chức, công chức và đô thị; Chiến dịch Hành quân xanh trong thanh niên khối lực lượng vũ trang...

Các thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ điện mặt trời thắp sáng từng nhà và thắp sáng đường ở làng O 2, xã Vĩnh Kim

hoàng trọng

“Các hoạt động tình nguyện được Tỉnh đoàn Bình Định khảo sát cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức thực hiện hiệu quả, kết quả đã góp phần giải quyết những bức xúc của nhân dân về hạ tầng, ô nhiễm môi trường. Các hoạt động tình nguyện còn giúp nhiều học sinh ôn tập hè, tổ chức các sân chơi cho thanh thiếu nhi... Không chỉ góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện còn góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”, anh Hà Duy Trung nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.