Đàm phán Nga-Ukraine lần 3 không nhiều đột phá, tiếp tục mở đường sơ tán

08/03/2022 13:30 GMT+7

Ngày 7.3 (giờ địa phương), phái đoàn từ Nga và Ukraine đã gặp nhau ở phía tây Belarus , gần biên giới Ba Lan , theo Đài NHK. Đây là cuộc đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2. Tuy nhiên đàm phán đã không tạo ra đột phá lớn .

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này sẽ tuyên bố “chế độ im lặng” từ 10 giờ sáng hôm nay 8.3 theo giờ Moscow, tức khoảng 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, và “sẵn sàng cung cấp các hành lang nhân đạo” ở thủ đô Kyiv và 3 thành phố Mariupol, Kharkiv và Sumy.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng nói rằng giới chức Ukraine “không có khả năng đảm bảo sự vận hành của các hành lang nhân đạo”, lưu ý tình hình ở nhiều thành phố của Ukraine “xấu đi nhanh chóng và có đặc tính của một thảm họa nhân đạo”.

Ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga (thứ hai từ phải sang), phát biểu với truyền thông sau cuộc hội đàm với các quan chức Ukraine tại Belarus, ngày 7.3.2022

reuters

Liên quan đến tình hình chiến sự, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá Nga đã tung phần lớn lực lượng quân sự đã tập hợp dọc biên giới trước đó vào Ukraine, theo AFP.

Cũng theo Lầu Năm Góc, trước sức kháng cự của quân đội Ukraine, quân đội Nga đã thực hiện các chiến dịch tầm xa kết hợp dội bom, phóng rốc két, pháo kích và phóng hơn 625 tên lửa, để bù đắp cho tình trạng tiến quân chậm trên bộ.

Lực lượng cứu hộ đến ứng cứu tại một tòa nhà dân cư bị hư hại do pháo kích ở Mykolaiv (Ukraine), ngày 8.3.2022

reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh điều thêm 500 quân nhân đến các vị trí ở châu Âu, đặc biệt ở sườn phía đông của NATO. Mỹ đã triển khai thêm 12.000 binh sĩ đến châu Âu kể từ tháng 2.2022, nhưng Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh binh sĩ Mỹ sẽ không tham gia một cuộc xung đột với Nga ở Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ tiếp tục xem xét việc bố trí lực lượng của NATO, bao gồm cân nhắc các câu hỏi liên quan đến việc mở rộng triển khai lực lượng và triển khai quân thường trực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.