Dân mạng ‘bình loạn’ đủ kiểu trước thông tin hai nghệ sĩ Việt được trả hộ chiếu

07/08/2022 21:13 GMT+7

Sau khi trang tin Ultima Hora của Tây Ban Nha ngày 7.8 đưa tin thẩm phán nước này đã trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc hiếp dâm, cư dân mạng tại Việt Nam cũng sục sôi bình luận đủ kiểu.

Việc tòa án Palma tại Tây Ban Nha quyết định trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau một thời gian tạm giữ, không cho phép xuất cảnh, cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ cuối tháng 6 vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi người Anh trong khách sạn ở Andratx (đảo Mallorca), khiến dư luận tại Việt Nam hiện tại không khỏi quan tâm.

Đông đảo khán giả trên mạng thi nhau đưa ý kiến: "Về được quê hương đã là mừng rồi!", "Một bài học xương máu cho những người nổi tiếng khi du lịch nước ngoài"; và cả "Chờ xem họ sẽ nói gì khi về đến Việt Nam!".

Từ giữa tháng 7, cơ quan Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã xác nhận hai nghệ sĩ bị bắt tại Tây Ban Nha là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng

t.l

Một số khán giả thắc mắc: "Chỉ nói trả lại hộ chiếu mà không nói rõ tòa xử thế nào nhỉ?"; "Nếu trả lại hộ chiếu phải có quyết định của tòa án, thấy thông tin nói một chiều quá"; "Chưa về nước được ngay bây giờ đâu, trừ khi em gái 17 tuổi người Anh kia không kiện nữa, chắc cũng mất nhiều tiền đấy, nếu muốn về"; "Vụ việc này ra chiều còn nhiều góc khuất bí ẩn quá"...

Vài tiếng nói bênh vực từ khán giả như: "Khả năng nếu có tội thì đã dính án. Còn nếu việc giữ hộ chiếu chỉ là biện pháp ngăn chặn thì chỉ là để có thời gian cơ quan chức năng nước sở tại điều tra. Luật họ giữ hộ chiếu để điều tra đúng sai là chuyện bình thường. Ai cũng có thể vô tình mắc vào rắc rối. Mọi người cứ bình tĩnh khoan vội đưa ra ý kiến nặng nề"; "Nếu như đúng sự thật là tòa án đã xử và cho được về nước, nghĩa là sự việc đã sáng tỏ. Nếu họ có tội thì đã không được thả".

Hay như một ý kiến khác từ độc giả sinh sống tại Anh cho biết: "Cảnh sát nếu điều tra thu thập được bằng chứng thì chỉ có mà tù mọt ngông, không ai can thiệp được; và chính phủ, đại sứ quán Anh tại Tây Ban Nha họ cũng vào cuộc ngay, họ không để cho người dân (nhất là phụ nữ) nước họ bị ức hiếp và chịu thiệt đâu. Nên có khi là bị gài bẫy tội hiếp dâm".

Mặc dù thế, cả một "làn sóng" trên mạng xã hội vẫn tập trung dồn ý vào quan điểm: "Tóm lại là chắc chắn mất tiền bồi thường thì mới về được rồi, luật pháp nước người ta nếu không có tội thì không giữ người lâu như vậy đâu". Thậm chí có người còn bình luận: "Bỏ tiền ra bồi thường thì được về thôi, về bản chất thì không thay đổi!"; "Nhiều người tỏ ý chúc mừng ghê nhỉ, cứ như đoàn quân chiến thắng trở về ấy".

Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng 'đã về nước an toàn'

Trước việc Minh Béo sau khi thụ án sàm sỡ trẻ em tại Mỹ, rồi được thả về nước vẫn tiếp tục đi diễn, lại nhận được huy chương trong kỳ liên hoan hội diễn sân khấu toàn quốc gần đây nhất, nhiều cư dân mạng cho rằng: "Phen này về Việt Nam, người lại dạy nhạc ở Nhạc viện, người lại lên VTV3 tiếp với lý do quá oan bởi gái Tây đã vu khống", "Chờ xem, rồi chả sao đâu, khéo lại đắt show hơn trước, lại lên tivi, gameshow nói về hạnh phúc gia đình, tâm sự người nổi tiếng kể chuyện cảm giác bị gài ra sao". Hay như bình luận: "Nếu thông tin Hồng Đăng sẽ được về nước có sớm hơn, thì biết đâu kết thúc bộ phim Thương ngày nắng về hẳn sẽ khác rồi, sẽ không có chuyện Hồng Đăng chỉ có được vài lời thoại qua điện thoại trong tập cuối mà không có hình ảnh".

Giữa hằng hà sa số bình luận trên mạng, phần đông khán giả đều đưa ra kết luận: "Họ sẽ tự rút ra bài học đáng giá cho bản thân sau sự việc này", "Về nước, ra đường nhớ đeo khẩu trang, kính đen, đội nón kín mặt nha mấy anh".

Sự việc hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên và bị tạm giữ tại Tây Ban Nha thu hút sự quan tâm lớn của khán giả trong suốt tháng 7 vừa qua

t.l

Trước đó, vụ việc hai nghệ sĩ Việt bị bắt giữ bởi cáo buộc hiếp dâm trẻ vị thành niên tại Tây Ban Nha gây chấn động lớn đối với công chúng Việt Nam. Thời điểm đầu tháng 7, khi sự việc này loan ra trên khắp các trang thông tin truyền thông, trang tin Ultima Hora cũng cho biết hai nghi phạm sau vài giờ bị bắt được đưa đến tòa án Via Germany. Họ dùng quyền từ chối khai trước tòa và không thừa nhận bất cứ hành vi nào bị cáo buộc. Họ đã được tại ngoại nhưng bị thu hộ chiếu và không thể rời khỏi Mallorca.

Ngày 5.7, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cũng đã nhắc đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và cho biết hai nghệ sĩ Việt này đang tại ngoại ở Tây Ban Nha sau khi bị tạm giữ, họ đã có luật sư bảo vệ quyền lợi và chờ gặp thẩm phán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.