Đào đá Vân Đồn trứ danh Tết nay ế ẩm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/01/2022 10:51 GMT+7

Khác với mọi năm, đào đá Vân Đồn (Quảng Ninh) rơi vào tình cảnh ế ẩm, giao dịch kém sôi động khiến người nông dân đứng ngồi không yên, nguy cơ đón Tết buồn.

Từ nhiều năm nay, H.Vân Đồn được biết đến là vùng trồng đào lớn nhất tỉnh Quảng Ninh, với diện tích khoảng 70 ha, nằm chủ yếu ở các xã Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết và thị trấn Cái Rồng. Nghề trồng đào đã đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Người dân tìm mua đào đá Vân Đồn

N.H

Thế nhưng năm nay, người trồng đào Vân Đồn nguy cơ đón Tết buồn, khi mà hoa đào bắt đầu rực nở nhưng lượng người đến mua vẫn ảm đạm do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chỉ tay vào khu vườn với khoảng 500 gốc đào, ông Bùi Văn Ninh (50 tuổi, thôn 7 xã Hạ Long, H.Vân Đồn) cho biết, thông thường vào đầu tháng Chạp tiểu thương và người dân đã đổ xô về đây để đặt mua từ sớm. Thế nhưng giờ đã gần tết nhưng số đào bán được mới chỉ vài chục gốc.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân ngại di chuyển giữa các tỉnh thành, huyện thị với nhau, chưa kể các chợ hoa cũng hạn chế được tổ chức phần nào khiến thị trường kém sôi động”, ông Ninh nhận định.

Người dân đến thưởng hoa đào Vân Đồn nhưng không mấy người mua vì giá cao

N.H

Cũng trong tình cảnh tương tự, ông Bùi Văn Tuân (55 tuổi, thôn 4, xã Hạ Long, H.Vân Đồn) cho biết, vụ đào Tết năm nay, gia đình trồng 400 gốc đào, dự kiến thu về khoảng 300 triệu đồng. Thế nhưng đến nay mới chỉ xuất bán chưa đến 30 cây.

“Tôi vẫn thường xuyên quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Zalo để thêm kênh bán. Nhưng dịch Covid-19 tác động vào việc đi lại, chưa kể thu nhập của người dân năm nay giảm sút nên việc bỏ ra vài triệu đồng/cây khiến ai cũng đắn đo”, ông Tuân chia sẻ.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đào đá Vân Đồn loại nhỏ có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng/cành; loại cây lớn có giá vài triệu, thậm chí vài chục triệu tùy theo tuổi đời, dáng cây.

Rừng đào đá Vân Đồn thu hút du khách đến tham quan

N.H

Để kích cầu thị trường, hiện H.Vân Đồn tạo mọi điều kiện để người dân thông thương hàng hoá đi các tỉnh; đồng thời khuyến khích người trồng đào giao dịch online để tránh tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo phòng dịch Covid-19.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo H.Vân Đồn cho biết, thị trường đào năm nay khó khăn hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua khảo sát của địa phương, các hộ năm nay buôn bán khá ế ẩm. Tuy vậy, cây đào không giống như các loại nông sản khác nếu không xuất bán thì không lo bị hỏng. Người nông dân có thể để đến sang các năm tiếp theo và giá sẽ lại cao hơn là bán theo kiểu “lúa non”.

Nhắc đến Vân Đồn, mỗi dịp Tết đến Xuân về người chơi hoa lại thích thú tìm đào đá ở huyện đảo này. Do có khí hậu đặc biệt với cái nắng, gió biển nên đào Vân Đồn có vẻ đẹp đặc trưng. Khi mới nở, hoa đào có màu hồng, sau đó phai dần, phần cuối cánh hoa có màu tím phớt trông rất đẹp. Một điểm khác biệt của đào phai Vân Đồn mà người chơi ưa thích là vẻ cằn cỗi, tự nhiên, thân cành xù xì, mang dáng vẻ xưa cũ.

Thêm điều thú vị ở đào Vân Đồn là hoa không nở rộ cùng một thời điểm như giống đào khác, mà các cành nở xen kẽ, nối tiếp nhau theo thời gian. Vì thế mà cành đào khi xuân sang sẽ luôn ngập tràn hoa nở, kéo dài cả tháng và vì thế mà người chơi đào cũng sẽ thưởng đào được lâu và trọn vẹn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.