Đạo diễn ‘Sơn hà lệnh’ gây tranh cãi vì phát ngôn liên quan ‘Trần tình lệnh’

10/03/2021 21:10 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn với Sohu , đạo diễn của phim Sơn hà lệnh - Lý Hồng Vũ cho biết Sơn hà lệnh và Trần tình lệnh là hai tác phẩm hoàn toàn khác nhau. Câu trả lời này gây nên nhiều tranh luận suốt những giờ qua.

Tại buổi phỏng vấn, phía Sohu đã đặt câu hỏi về cảm nhận của Lý Hồng Vũ khi hai phim Sơn hà lệnh Trần tình lệnh bị đem ra so sánh. Đạo diễn này chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi chưa xem Trần tình lệnh, cũng không biết bộ phim ấy nói về cái gì. Tuy nhiên, sau khi tôi xem sơ qua phần giới thiệu thì thấy đây là hai câu chuyện khác nhau, không giống nhau chút nào. Sơn hà lệnh hoàn toàn là phim giang hồ võ hiệp”.
Phía fan Sơn hà lệnh tán thành với quan điểm nhà làm phim và khẳng định tác phẩm chẳng giống gì Trần tình lệnh. Theo nhận định khán giả, Sơn hà lệnh thật sự là chủ yếu về giang hồ võ hiệp, tình tiết tập trung ân oán giang hồ và có nhiều cảnh chiến đấu đậm chất võ hiệp. Còn Trần tình lệnh thuộc thể loại tiên hiệp, xoay quanh giới tu tiên và có các phân đoạn đánh đấm tràn ngập “tiên khí”. Không ít người hâm mộ khác thì chỉ trích phía phỏng vấn đã đặt câu hỏi có phần “vô duyên”, dễ gây hiểu lầm cũng như khiến fan của Sơn hà lệnhTrần tình lệnh “tị nạnh” nhau.

Sơn hà lệnh (trái) từng bị tố bắt chước Trần tình lệnh

ẢNH: POSTER PHIM

Tuy nhiên, lời giải đáp của Lý Hồng Vũ cũng nhanh chóng gây tranh cãi. Nguyên nhân là vì trước khi Sơn hà lệnh chính thức phát sóng, công chúng từng phát hiện bộ phim này “cọ nhiệt” Trần tình lệnh bằng nhiều hình thức. Ê-kíp Sơn hà lệnh bị tố thiết kế poster, cách viết bài quảng bá cho đến hashtag trên mạng xã hội đều giống Trần tình lệnh. Thậm chí, tên phim ban đầu là Thiên nhai khách nhưng bỗng đổi thành Sơn hà lệnh cũng khiến khán giả liên tưởng rằng tác phẩm này đang cố tình ăn theo Trần tình lệnh triệt để.
Do đó, chuyện đạo diễn Sơn hà lệnh khẳng định đứa con tinh thần của mình khác biệt Trần tình lệnh càng làm dân mạng phản cảm. Những bình luận tức giận trên Sina: “Đúng rồi, làm ơn tha cho Trần tình lệnh đi. Phim không đáng bị nhắc đi nhắc lại vô cớ như vậy, cũng đã chiếu được 2 năm rồi. Đừng nhắc Trần tình lệnh nữa”, “Xin hãy ngừng việc đính tên Trần tình lệnh khi không có gì liên quan đến phim”… Trong khi đó, fan trung lập lại mong các bên liên quan và giới truyền thông dừng việc so sánh hoặc để hai phim dính dáng với nhau.

Trương Triết Hạn (phải) và Cung Tuấn được biết đến nhiều hơn nhờ Sơn hà lệnh 

ẢNH: YOUKU

Trần tình lệnh là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Ma đạo tổ sư nổi tiếng của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Do lệnh hạn chế từ cơ quan chức năng Trung Quốc, tác phẩm phải giản lược nhiều yếu tố nam - nam cũng như chuyển thể loại đam mỹ thành tình cảm huynh đệ. Mùa hè năm 2019, phim phát sóng và gây sốt khắp châu Á, là bệ phóng giúp Vương Nhất BácTiêu Chiến lên hàng ngũ sao Hoa ngữ hạng A.
Tương tự Trần tình lệnh, Sơn hà lệnh cũng là phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ (Thiên nhai khách của Priest) và bỏ nhiều chi tiết tình cảm nam - nam và chuyển sang “tình tri kỉ”. Lượng fan của hai nam chính Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đã tăng nhanh đến mức chóng mặt, tỷ lệ thuận với lượt xem trên mạng của tác phẩm. Hiện, trên trang đánh giá phim Douban, Sơn hà lệnh được 8,6 điểm. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.