Bàn giao dự án bệnh viện của FLC để mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

31/03/2022 17:45 GMT+7

Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐK) quy mô 1.000 giường bệnh ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) do Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng từ năm 2019 nhưng đã tạm ngưng để bàn giao mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quốc tế do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư được xây dựng theo mô hình bệnh viện – khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây sẽ là bệnh viện có quy mô hàng đầu tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận, góp phần hoàn thiện hệ thống ngành y, đưa Thái Bình trở thành trung tâm y tế chất lượng cao trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của đông đảo nhân dân.

Dự án được đặt tại khu vực Trung tâm Y tế tỉnh (thuộc địa bàn P.Trần Lãm và xã Vũ Chính, TP. Thái Bình) với quy mô 12 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.722 tỉ đồng, bao gồm 9 hạng mục chính như khu nhà khám liên khoa; khu vực khoa truyền nhiễm và khoa chống truyền nhiễm; khu công trình hạ tầng kỹ thuật; nhà dịch vụ tổng hợp và bán trú; cây xanh cảnh quan... Thời gian hoàn thành là vào quý II/2022.

Dự án BVĐK Quốc tế nghìn tỉ đang triển khai xây dựng dang dở thì đột nhiên chủ đầu tư là FLC gửi thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư để bàn giao lại cho UBND tỉnh

C.H

Ngày 14.2.2019, Tập đoàn FLC cùng UBND tỉnh Thái Bình, Bộ Y tế đã tiến hành Lễ động thổ khởi công xây dựng Dự án BVĐK tỉnh Thái Bình.

Tuy nhiên, khi dự án đang được triển khai xây dựng thì ngày 9.8.2021, Tập đoàn FLC đã gửi thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư dự án để bàn giao cho UBND tỉnh bố trí, quy hoạch mở rộng BVĐK tỉnh Thái Bình.

Ngày 13.8.2021, Sở KH-ĐT tỉnh Thái Bình có thông báo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Đến ngày 23.8.2021, Tập đoàn FLC đã tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc xem xét, xác nhận kinh phí đã đầu tư tại dự án này.

Theo văn bản này, từ khi khởi công, dự án đã thi công xây dựng 1 số hạng mục như: cổng, hàng rào bảo vệ, nhà bảo vệ quanh dự án; tường rào; hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cảnh quan cây xanh; giao thông, đào khuôn đường; thi công trạm biến áp 630 KVA phục vụ thi công dự án, cây xanh…

Chi phí đầu tư các hạng mục của dự án đến thời điểm chấm dứt hoạt động đầu tư là 77.252.035.000 đồng.

Do đó, tập đoàn FLC đề nghị UBND tỉnh xem xét, xác nhận và giao cho đơn vị tiếp nhận thực hiện dự án thanh toán các khoản FLC đã đầu tư trước đó.

Trước thông tin FLC xin chấm dứt hoạt động đầu tư dự án BVĐK nghìn tỉ trên, ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin này!(?). Sau đây là một vài hình ảnh PV ghi nhận tại dự án bệnh viện nghìn tỉ dở dang trên:

Bục gác an ninh ngoài dự án bỏ trống, hư hỏng

C.H

Một toà nhà chức năng đã xây xong phần thô

C.H

Một hạng mục đã bị rỉ sét, hoen ố và hư hại

C.H

Rêu phong giăng đầy ô cửa và cỏ dại phủ kín lối vào

C.H

Một phần hành lang xây thô, sâu và tối hun hút

c.H

Công trình đã giống như bị bỏ hoang từ nhiều năm

C.H

Theo FLC, chi phí đầu tư các hạng mục của dự án đến thời điểm chấm dứt hoạt động đầu tư là hơn 77 tỉ đồng

C.H

Loay hoay tìm vị trí xây Đại học FLC

Tháng 8.2019, FLC được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trường Đại học FLC (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) có quy mô 50 ha, vốn đầu tư dự kiến gần 4.000 tỉ đồng.

Trường dự kiến sẽ tuyển sinh từ cuối năm 2020 với quy mô đào tạo ban đầu là 600 sinh viên và sẽ tăng lên 6.100 sinh viên vào năm 2024 và 20.000 sinh viên vào năm 2035.

Sau lễ khởi công hoành tráng vào ngày 25.8, do gặp vướng mắc về đất đai nên dự án đã chuyển địa điểm sang khu vực xã Lê Lợi, P.Hoành Bồ (TP.Hạ Long). Thời điểm đó, thông tin một dự án trường đại học nghìn tỉ được đầu tư đã khiến giới đầu cơ đất Quảng Ninh đứng ngồi không yên và ngay lập tức lao vào cuộc săn lùng những vị trí đất liền kề.

Nhưng FLC lại có văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thành ủy Hạ Long, UBND TP Hạ Long về việc xin dừng nghiên cứu lập quy hoạch phân khu “Khu đô thị Đại học, tổ hợp văn hóa đa năng kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng sân golf tại P.Hoành Bồ, xã Lê Lợi (TP Hạ Long)”, và đề nghị địa phương giới thiệu một địa điểm mới để nghiên cứu, lập quy hoạch.

Lý do mà FLC đưa ra để xin dừng nghiên cứu lập quy hoạch là do trong ranh giới mà TP Hạ Long đã giới thiệu để nghiên cứu lập quy hoạch, có nhiều khu vực đã được giao cho đơn vị, doanh nghiệp khác nghiên cứu, khảo sát đầu tư.

Và cho đến bây giờ số phận mà ngôi trường đại học nghìn tỉ mà FLC nêu ra chưa rõ đi về đâu?

Lã Nghĩa Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.