Đau đầu buổi sáng: Bác sĩ nêu nguyên nhân và các dấu hiệu không nên bỏ qua

Như Quyên
Như Quyên
Theo chuyên gia thần kinh, đau đầu thường xuyên đánh thức người bệnh giữa đêm hoặc nặng hơn vào sáng sớm là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

Ông Mangesh Udar, bác sĩ tư vấn chuyên khoa Thần kinh, Bệnh viện Manipal Baner (Ấn Độ), cho biết đau đầu là vấn đề sức khỏe rất phổ biến, thường liên quan đến căng thẳng, thiếu ngủ, mất nước hoặc đau nửa đầu.

Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện khi vừa thức dậy hoặc ngày càng nặng hơn vào buổi sáng thì không nên chủ quan, theo Times of India (Ấn Độ).

Đau đầu buổi sáng: Bác sĩ nêu nguyên nhân và các dấu hiệu không nên bỏ qua - Ảnh 1.

Những cơn đau đầu thường xuyên đánh thức người bệnh giữa đêm hoặc trở nên nặng hơn vào buổi sáng đều cần được thăm khám

ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Các lý do gây đau đầu vào sáng sớm

Theo bác sĩ Udar, đau đầu buổi sáng có nhiều nguyên nhân. Một trong số đó là tăng áp lực nội sọ - tình trạng có thể gặp ở người bị u não, xuất huyết não, phù não hoặc tăng áp lực dịch não tủy. Khi ngủ, sự thay đổi về tư thế và nhịp thở cũng có thể làm áp lực dịch não tủy tăng lên, khiến cơn đau đầu rõ rệt hơn lúc thức dậy.

Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân thường gặp. Có nhiều vấn đề sức khỏe phổ biến khác cũng có thể gây đau đầu buổi sáng, gồm:

  • Chất lượng giấc ngủ kém.
  • Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.
  • Tăng huyết áp.
  • Lạm dụng thuốc giảm đau.
  • Đau nửa đầu (migraine).

Việc phân biệt nguyên nhân gây đau còn dựa vào thời gian và mức độ đau, cùng với các triệu chứng đi kèm. Chẳng hạn:

  • Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể làm giảm lượng oxy trong máu lúc ngủ, khiến người bệnh thức dậy với cơn đau đầu.
  • Các cơn migraine thường khởi phát vào sáng sớm do những thay đổi tự nhiên về nội tiết tố và hoạt động hóa học trong não.
  • Tăng huyết áp, đặc biệt khi kiểm soát kém, cũng có thể góp phần gây đau đầu ở một số người.
  • Dùng thuốc giảm đau quá thường xuyên có thể gây đau đầu do lạm dụng thuốc.

Những dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay

Theo bác sĩ Udar, người bệnh nên đi khám ngay nếu đau đầu kèm theo nôn ói nhiều dù không có bệnh lý đường tiêu hóa; nhìn mờ hoặc nhìn đôi; yếu tay hoặc chân; nói khó; lú lẫn; co giật; mất thăng bằng; thay đổi trí nhớ hoặc tính cách.

Ngoài ra, những cơn đau đầu ngày càng nặng hơn trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ hoặc không đáp ứng với thuốc giảm đau không kê đơn cũng cần được kiểm tra sớm.

Các bác sĩ thần kinh cũng khuyến cáo đi khám ngay nếu cơn đau đầu có các đặc điểm sau:

  • Khởi phát đột ngột và đạt mức dữ dội nhất chỉ trong vài giây.
  • Xuất hiện lần đầu sau tuổi 50.
  • Xảy ra sau chấn thương đầu.
  • Kèm sốt, cứng gáy hoặc lú lẫn.
  • Ngày càng nặng thay vì cải thiện.

Bác sĩ Udar cho biết, phần lớn cơn đau đầu là lành tính, nhưng thời điểm xuất hiện và diễn tiến của cơn đau có thể là dấu hiệu của bệnh lý tiềm ẩn. Người thường xuyên bị đau đầu đánh thức giữa đêm hoặc đau nặng hơn mỗi sáng nên đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.