Đầu độc người giống hệt mình nhằm lấy hộ chiếu mạo danh

Khánh An
Khánh An
Khánh An
10/02/2023 12:01 GMT+7

Một phụ nữ bị kết tội giết người bất thành một người có khuôn mặt giống mình để lấy hộ chiếu và mạo danh.

Đầu độc người giống hệt mình nhằm lấy hộ chiếu mạo danh - Ảnh 1.

Bị cáo Viktoria Nasyrova (trái) bị kết tội đầu độc nạn nhân Olga Tsvyk (phải)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL

Hãng AP ngày 10.2 đưa tin một phụ nữ tại thành phố New York (bang New York, Mỹ) vừa bị kết tội vì đầu độc một người có khuôn mặt giống mình, nhằm đánh cắp hộ chiếu và tài sản để mạo danh.

Các công tố viên cho hay bị cáo Viktoria Nasyrova (47 tuổi) bị kết tội tìm cách sát hại cô Olga Tsvyk (35 tuổi) bằng bánh tẩm một chất an thần mạnh vào miếng bánh mời nạn nhân ăn để đầu độc, trước khi lấy hộ chiếu cùng tài sản có giá trị khác vào tháng 8.2016.

Công tố viên Melinda Katz tại quận Queens ra thông cáo cho biết 2 phụ nữ trông giống nhau, với tóc đen và màu da tương tự, nên bị cáo muốn đầu độc nhằm mạo danh nạn nhân.

"Bồi thẩm đoàn đã nhìn thấu sự lừa dối và âm mưu của bị cáo. Bà ta đã tẩm một loại thuốc chết người vào một lát bánh pho mát để có thể đánh cắp một tài sản quý giá nhất của nạn nhân vốn không ai ngờ tới, danh tính của cô ấy. May thay, nạn nhân đã sống sót và chất độc đã dẫn ngay đến thủ phạm", theo thông cáo.

Các công tố viên cho biết bị cáo Nasyrova mang lát bánh đến nhà nạn nhân ở khu Forest Hills vào ngày 28.8.2016. Nạn nhân đã bất tỉnh sau khi ăn. Một người bạn sau đó phát hiện nạn nhân gần như hôn mê trên giường nên đã đưa đến bệnh viện.

Khi xuất viện, cô Tsvyk về nhà và phát hiện hộ chiếu cùng một số tài sản khác trong đó có chiếc nhẫn vàng đã biến mất. Xét nghiệm mẫu bánh dính trên hộp cho thấy chất an thần mạnh là phenazepam. Thủ phạm sau đó đã bị bắt.

Bị cáo Nasyrova bị kết tội giết người bất thành, hành hung và giam giữ người trái phép, với mức án lên đến 25 năm tù giam. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 21.3.

Trước đó, bị cáo Nasyrova từng bị cáo buộc đầu độc người láng giềng Alla Alekseenko tại quê nhà ở Nga vào năm 2014. Trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS News vào năm 2017, bà Nasyrova bác bỏ cáo buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.