Nữ điều dưỡng bị cáo buộc đầu độc 7 trẻ sơ sinh, định giết 10 thêm bé

Khánh An
Khánh An
11/10/2022 13:35 GMT+7

Nữ điều dưỡng 32 tuổi bị cáo buộc đầu độc hàng loạt trẻ sơ sinh khi làm việc tại một bệnh viện ở Anh.

Nữ điều dưỡng Lucy Letby

ảnh chụp màn hình swns

Theo AFP, một nữ điều dưỡng sơ sinh vừa ra tòa tại Anh vào ngày 10.10 và bị truy tố về hành vi sát hại 7 trẻ sơ sinh mà cô đang chăm sóc và còn mưu sát 10 bé sơ sinh khác.

Bị cáo Lucy Letby (32 tuổi) bác bỏ cáo buộc giết hại 7 bé sơ sinh, gồm 5 trai và 2 gái, cũng như bác bỏ âm mưu giết 5 bé trai và 5 bé gái khác trong khoảng thời gian từ tháng 6.2015-6.2016.

Cô bị cáo buộc tiến hành các vụ giết người tại nơi làm việc là Bệnh viện Nữ bá tước Chester tại vùng Chester phía tây bắc nước Anh.

Mở đầu phiên công tố, luật sư Nick Johnson cho rằng tỷ lệ tử vong sơ sinh tại bệnh viện trước cũng ngang bằng với các đơn vị khác trên cả nước. Tuy nhiên trong 18 tháng từ tháng 1.2015, tỷ lệ này tăng đáng kể.

Tình trạng này gây lo ngại vì các bé suy sụp và tử vong ngoài dự kiến, một số còn không đáp ứng các biện pháp điều trị. Một số khác suy sụp sau đó hồi phục một cách kỳ lạ, trái với kinh nghiệm thông thường của các bác sĩ.

Công tác xác minh sau đó nhận thấy các trường hợp có một điểm chung là sự xuất hiện của nữ điều dưỡng Lebty.

Theo ông Johnson, các vụ tử vong và suy sụp sức khỏe xảy ra vào những ca đêm khi điều dưỡng Letby đang trong ca trực. Một báo cáo cho rằng trong vòng 12 tháng từ giữa năm 2015, có 2 trẻ bị đầu độc bằng insulin một cách cố ý.

Tờ The Guardian đưa tin phiên tòa đã nghe cáo buộc về việc Letby tiêm insulin, không khí hoặc truyền sữa quá mức cho trẻ vào những ca đêm, khi biết rõ cha mẹ của các bé không có ở đó.

Một trong những nạn nhân chỉ mới chào đời được 2 ngày và Letby bị cáo buộc tiêm không khí khiến bé tử vong chỉ 90 phút sau khi nữ điều dưỡng này vào ca. Cô ta còn định giết đứa bé sinh đôi với nạn nhân này vào hôm sau.

Letby được đào tạo để chăm sóc những trẻ em bệnh nặng nhất. Nữ điều dưỡng này đã “quan tâm một cách bất thường” đối với cha mẹ của 17 nạn nhân và trong một số trường hợp còn theo dõi họ trên Facebook.

Phiên tòa đang tiếp tục xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.