Đề nghị truy tố ngươi cha giết con rồi vứt xác xuống sông Hàn

10/03/2020 09:54 GMT+7

Ngày 10.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND thành phố đề nghị truy tố người cha giết con, vứt xác xuống sông Hàn.

Đây là vụ án làm rúng động dư luận Đà Nẵng bởi sự nhẫn tâm. Bùi Văn Hời (35 tuổi, ngụ thôn Hà) đã bị khởi tố, tạm giam về tội giết người.
 Theo điều tra, 2.2018, Hời ly hôn vợ Lê Thị Huyền (29 tuổi, ngụ thôn Hú, cùng xã Hòa Tiến, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Hời giành quyền nuôi con gái B.T.U.N (sinh năm 2011) và đưa con vào Đà Nẵng lập nghiệp.
Do Hời thường xuyên đi làm, không chăm sóc con được nên đã gửi N vào một ngôi chùa ở H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.
5 tháng sau (7.2018), Hời kết hôn với một phụ nữ Hàn Quốc. Đầu năm 2019, vợ mới Hời đưa con riêng sang Đà Nẵng sống cùng Hời tại một khách sạn ở Q.Sơn Trà.
Được 10 ngày, con riêng của vợ mới về lại Hàn Quốc, ngày 13.1.2019, Hời trở lại chùa xin đón con gái về chơi với mẹ kế người Hàn Quốc. Cả 3 ở khách sạn nói trên đến ngày 18.1.2019 thì chuyển sang một khách sạn khác cũng ở TP.Đà Nẵng.
Hời khai, do cháu N. không nghe lời cha nên bị Hời nhiều lần bạo hành, bỏ rơi một mình trong bóng tối. 14 giờ 25 ngày 1.2.2019 tại phòng một khách sạn ở Đà Nẵng, do cháu N. làm đổ sữa ra giường nên bị Hời la. N. cãi lại, Hời đang bực tức nhiều chuyện nên bóp cổ dọa N. Thấy N. sùi bọt mép,  Hời hoảng sợ, làm hô hấp nhân tạo nhưng con gái đã chết.
Hời lấy bao tải bỏ xác con vào, cho vào ba lô mang ra khỏi khách sạn, đi xe máy đến cầu Thuận Phước, bỏ thêm 2 cục đá vào cho nặng bao rồi vứt xác cháu N. xuống sông Hàn, phi tang.
Sau khi xảy ra vụ việc, Hời đón xe vào TP.HCM. Khi biết vợ mới báo cho người nhà về hành vi của mình, Hời tự thú với mẹ và được gia đình vận động đến Công an TP.Đà Nẵng đầu thú ngày 25.2.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.