Đề xuất đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
11/03/2022 15:27 GMT+7

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đề xuất đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế .

“Việt Nam cần khôi phục các chính sách đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch để thu hút khách du lịch quốc tế đến chính sách đơn phương, song phương miễn thị thực và cấp thị thực điện tử cho công dân từ các thị trường nguồn tiềm năng của du lịch Việt Nam như thời điểm trước dịch Covid-19”, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nói tại diễn đàn “Luồng xanh cho du lịch cất cánh”. Diễn đàn được tổ chức tại Hà Nội ngày 11.3, với sự tham gia của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và nhiều doanh nghiệp.

Du lịch nội địa đang ấm trở lại

mạnh cường

Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cũng đồng ý với đề xuất này. Ông cho rằng trước dịch, Việt Nam đã có những chính sách xuất nhập cảnh cho du lịch tốt, chẳng hạn miễn thị thực cho một số nước. “Chúng tôi không đòi hỏi thêm mà chỉ mong muốn khôi phục lại những chính sách đã có trước 2020 mà thôi. Còn chuyện đề xuất thêm lúc này chưa cần thiết”, ông Bình nói

Để thúc đẩy du lịch phát triển trở lại, ông Khánh cũng nhắc tới việc công nhận hộ chiếu vắc xin. Ông cho biết, hiện chưa có nhiều quốc gia công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam. Vì vậy, hoạt động đưa người Việt Nam du lịch nước ngoài sẽ gặp khó khăn. “Ngành du lịch sẽ tiếp tục đề nghị ngành Ngoại giao phối hợp với ngành Y tế tăng cường đàm phán với các nước, vùng lãnh thổ về việc chấp nhận Chứng nhận tiêm chủng Covid-19 của Việt Nam”, ông Khánh nói.

PGS - TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho rằng hiện là thời điểm thích hợp để mở cửa du lịch bởi chiến lược phòng chống dịch Việt Nam đã thay đổi theo hướng thích ứng linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Cũng theo ông Phu, biến chủng Delta và Omicron lây nhiễm nhanh nên xác định sẽ lây, song việc khoanh vùng hợp lý sẽ tránh việc ảnh hưởng tới xã hội.

Ông Vũ Thế Bình cho rằng, đề xuất mới đây của Bộ Y tế với khách nhập cảnh đã thông thoáng hơn đề xuất trước đó, trong đó khách du lịch quốc tế nhập cảnh, thậm chí không cần chứng nhận tiêm vắc xin. Tuy nhiên, theo ông, việc không cần chứng nhận tiêm lại thông thoáng quá khi dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, lượng khách du lịch quốc tế tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights cho thấy, lượng tìm kiếm bắt đầu tăng từ đầu tháng 12.2021, tăng vọt trong thời gian từ cuối tháng 12.2021 đến đầu tháng 1.2022. Đặc biệt, có những thời điểm lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam còn tăng hơn 400% so với cùng kỳ 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.