Muốn mở cửa du lịch, sao 'trói chân' du khách ?

09/03/2022 06:46 GMT+7

Nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tới thời điểm Việt Nam chính thức mở cửa du lịch quốc tế theo chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt, thế nhưng sao lại có những quy định 'trói chân' du khách?

Như Thanh Niên đã thông tin, thấp thỏm từng ngày chờ hướng dẫn chính thức phương án mở cửa đón khách quốc tế để “chốt đơn” với các đối tác nước ngoài, thế nhưng các doanh nghiệp du lịch không khỏi ngỡ ngàng khi Bộ Y tế có văn bản phúc đáp về dự thảo “Phương án mở cửa hoạt động du lịch” của Bộ VH-TT-DL.

Du khách ngồi xích lô tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam)

MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu du khách khi nhập cảnh Việt Nam bắt buộc có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong 72 giờ trước khi nhập cảnh, kèm chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh. Những người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh nền hạn chế đi du lịch. Trẻ em dưới 12 tuổi bắt buộc đi du lịch cùng bố mẹ, người thân đáp ứng các quy định trên. Những trẻ đã tiêm vắc xin hoặc có chứng nhận khỏi bệnh phải xét nghiệm như người lớn. Trường hợp trẻ chưa tiêm hoặc chưa mắc Covid-19 không được ra khỏi nơi lưu trú trong vòng 24 giờ. Sau 7 ngày liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được rời nơi lưu trú.

Đáng chú ý, bộ này còn đề xuất quy định du khách ở lại nơi lưu trú trong vòng 72 giờ sau khi nhập cảnh, trong đó 24 giờ đầu là bắt buộc. Trường hợp cần thiết di chuyển tới nơi khác thì phải xét nghiệm 3 lần trong 3 ngày. Trường hợp khách ở lại nơi lưu trú 72 giờ thì chỉ xét nghiệm 2 lần, vào ngày đầu tiên và ngày thứ 3 từ khi nhập cảnh.

Ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty du lịch Oxalis, cho rằng đề xuất của Bộ Y tế thực chất là yêu cầu du khách phải cách ly 3 ngày. Nhưng không ai đi du lịch mà chịu bị “nhốt” 3 ngày trong khách sạn. Cũng không khách nào chấp nhận chuyện ngày nào cũng phải xét nghiệm.

“Nhốt” 3 ngày thì ai dám du lịch Việt Nam ?

“Nói sống chung với dịch mà du khách đã test PCR âm tính và đã chích vắc xin rồi, về còn phải cách ly tại nhà 3 ngày, rồi phải test ngày cuối thứ 3 nữa, thì xác định là không có khách du lịch nào dám du lịch đến Việt Nam đâu. Ngày nghỉ của họ đâu có được nhiều mà qua Việt Nam nằm chơi khách sạn 3 ngày. Mong xem xét lại”, bạn đọc (BĐ) ntrucxxxx@gmail.com bày tỏ.

Đi du lịch là phải vui vẻ, thoải mái, dễ dàng. Mình bắt “nhốt” 3 ngày, bắt test nhiều như vậy, thì họ đi nước khác cho khỏe, hoặc ở nhà cho nó lành.

Dũng Văn

Phải thay đổi quy định Bộ Y tế ơi. Làm vậy ai dám du lịch Việt Nam?

Tứ

Còn một điều chưa thấy nhắc đến: “Nhốt” du khách 3 ngày ở khách sạn thì có tổ chức “chương trình” gì hấp dẫn trong 3 ngày “đặc biệt” đó không, hay là chỉ biết nằm trong phòng coi tivi, chơi game… Chưa hết, tiền test PCR nhiều như vậy thì ai trả tiền? Chắc là du khách phải trả rồi, vậy là tốn tiền nữa!

Hoài Mong

Cùng quan điểm, BĐ Thanh Ho cho rằng: “Mở cửa cho khách nước ngoài đến du lịch mà đưa ra các tiêu chí rồi các điều kiện ràng buộc như vậy thì ai dám đến? Đã yêu cầu khách phải có xét nghiệm âm tính, đã chích ngừa, rồi còn bắt cách ly tại nơi ở, rồi trong vòng 3 ngày phải test 3 lần, du khách chắc khỏi đi luôn!”.

Trong khi đó, BĐ Tiến Đạt đặt câu hỏi: “Hiện Việt Nam mình mỗi ngày hơn 100.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, hôm 7.3 là gần 150.000 ca nhiễm, du khách quốc tế họ không sợ mình thì thôi, chứ tại sao mình lại sợ họ đến? Thật khó hiểu. Quy định của Bộ Y tế như trên có đi ngược lại chủ trương hướng tới coi Covid-19 là bệnh đặc hữu, mở cửa du lịch thông thoáng mà Chính phủ đã nhấn mạnh trong suốt thời gian qua không?”.

“Trao” cơ hội cho… nước khác

“Hãy nhìn các nước xung quanh ta đi. Họ mở cửa du lịch trước ta, quy định thông thoáng hơn ta… Như vậy nếu ta chậm chân thì sẽ mất cơ hội. Chúng ta tự gây khó khăn như thế tức là chính ta đã “trao” cơ hội cho các nước khác.

Sau này sẽ rất khó và rất lâu chúng ta mới tìm lại được du khách”, BĐ Quốc An bức xúc cho biết.

BĐ Hai Son Pham nhận xét: “Thu nhập của tôi không có liên quan đến du lịch, nhưng nếu mở cửa du lịch rồi gây phiền phức như vậy chắc du khách họ không đến đâu. Mình sẽ thất thu lớn và rất nhiều người buồn lắm, từ những hàng rong cho đến quán ăn, bar và các khách sạn, nhà nghỉ mini… Chưa kể những khu phức hợp lớn. Tạm tính 1 triệu khách vào Việt Nam, mỗi người tiêu hết 500 USD, thì đã có 500 triệu USD, quy ra gần 12 ngàn tỉ đồng rồi. Nếu 10 triệu khách cho 1 năm thì số tiền không hề nhỏ. Nên nhớ có khách sẽ chi vài ngàn cho 1 chuyến du lịch nhé!”.

“Theo tôi, du khách chỉ cần tiêm vắc xin đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính (có hiệu lực 72 giờ trước khi xuất cảnh) là được rồi. Nhiều nước khác người ta cũng chỉ đòi hỏi thế”, BĐ Hoàng đề xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.