Đề xuất tước giấy phép hoạt động xe khách cố tình vi phạm

Công Nguyên
Công Nguyên
15/01/2020 08:52 GMT+7

'Chúng tôi đang nghiên cứu, đề xuất gửi Sở GTVT phối hợp với cơ quan ban ngành liên quan tước giấy phép hoạt động của các nhà xe nếu cố tình vi phạm”, ông Lê Việt Thanh, Phó đội 3 Thanh tra giao thông, cho biết.

Liên quan đến bài viết Xe “dù”, bến “cóc” vẫn tấp nập và bát nháo đăng trên Thanh Niên ngày 14.1, ông Lê Việt Thanh, Phó đội 3 Thanh tra giao thông (Sở GTVT TP.HCM), cho biết hiện các tuyến đường gần ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) được cắm biển báo cấm dừng, cấm đỗ nên xe khách dừng, đỗ đón, trả khách tại vị trí này đều sai quy định.
Ông Thanh cũng nhìn nhận khu vực ngã tư Hàng Xanh là địa điểm “nóng” về xe khách dừng đón, trả khách. Từ ngày 1.10.2019 - 13.1.2020, Đội 3 phát hiện, xử lý 49 trường hợp xe khách dừng đón, trả khách sai quy định tại điểm "nóng" trên với số tiền xử phạt hơn 45 triệu đồng.
“Đối với lỗi vi phạm đón, trả khách sai quy định, tài xế xe khách sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng. Chúng tôi đang nghiên cứu, đề xuất gửi Sở GTVT phối hợp với cơ quan ban ngành liên quan tước giấy phép hoạt động của các nhà xe nếu cố tình vi phạm”, ông Thanh cho biết thêm.
Đội CSGT Hàng Xanh cho biết trong 3 tháng gần đây, đội phát hiện 13 trường hợp xe khách vi phạm dừng đón, trả khách tại ngã tư Hàng Xanh. Ngoài ra, CSGT đã ghi hình, lập hồ sơ xử lý 32 trường hợp xử phạt nguội xe khách dừng đón, trả khách tại đây.
Theo CSGT Hàng Xanh, các nhà xe khách cho người canh lực lượng tuần tra. Nếu thấy CSGT xuất hiện, các xe không dừng đón, trả khách; khi lực lượng đi xa thì vi phạm. Các nhà xe thường xuyên dừng đón, trả khách tại ngã tư Hàng Xanh có tuyến chạy TP.HCM đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt và ngược lại. Bên cạnh việc bí mật ghi hình xử phạt nguội, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ phối hợp đề xuất các cơ quan liên quan có biện pháp mạnh giải quyết dứt điểm “điểm nóng” này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.