Trang news.com.au ngày 28.7 dẫn nghiên cứu trên tạp chí The Lancet cho thấy nỗ lực hoạt đông thể chất hằng ngày rất cần thiết cho việc bù đắp thời gian ngồi kéo dài.
Theo các nhà nghiên cứu, những người ngồi trong 8 giờ một ngày nhưng có hoạt động thể lực, có nguy cơ tử vong do bệnh mạn tính thấp hơn nhiều so với những người ngồi hàng giờ ít hơn nhưng không hoạt động thể chất.
Thực tế ghi nhận nguy cơ tử vong sớm kết hợp với ngồi 8 tiếng một ngày đã được loại bỏ nếu những người này có một giờ hoạt động thể chất mỗi ngày, trong khi những người có nguy cơ cao tử vong sớm là những người ngồi trong thời gian dài mà không hoạt động.
Giáo sư Ulf Ekelund từ Trường Khoa học Thể thao Na-Uy - trưởng nhóm nghiên cứu cho biết nghiên cứu này là tin vui cho hàng ngàn người làm việc văn phòng và ngồi thời gian dài.
Tuy vậy, kết quả phân tích này cho thấy thời lượng cần có cho hoạt động thể chất mỗi ngày của các cá nhân ngồi nhiều cao hơn nhiều so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là ít nhất 150 phút mỗi tuần.
Bình luận