Đi chơi hay 'hành xác'?

02/01/2023 17:15 GMT+7

Nhìn vào hình ảnh chen chúc, chờ đợi và thậm chí có sự cố ngất xỉu tại sự kiện đếm ngược (countdown) tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) vừa qua đã khiến cho nhiều người phải thốt lên: “Đúng là đi để ‘hành xác’!”.

Nhiều ý kiến cho rằng việc nhiều người tham dự sự kiện đếm ngược chào đón năm mới vừa rồi là đang "hành xác" bản thân

PHÚC KHA

Chờ đợi, leo cây, chen lấn, bị ngất xỉu…

Lần đầu tiên tham dự sự kiện đếm ngược chào đón giao thừa 2023, Nguyễn Thị Trang, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cảm thấy đêm nhạc tại Phố đi bộ rất tuyệt vời và không khí cực kỳ sôi động.

Nhiều người sẵn sàng leo cây, nóc nhà, công trình xây dở... để xem thần tượng biểu diễn

VIỆT PHONG

“Đây lần đầu tiên mình đi sự kiện đếm ngược nên rất hào hứng nhưng mình cũng thấy mọi người đến đông quá nên cũng hơi sợ vì lâu lâu lại bị đám đông chen chúc, có người còn dẫm chân mình. Nhưng một năm mới có sự kiện lớn như thế này nên mình nghĩ điều đó sẽ khó tránh khỏi nên cứ chơi hết mình”, Trang cho hay.

Còn đối với Đỗ Việt Phong, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết mọi năm mình đều tham dự những sự kiện lớn như thế này ở Huế nhưng đây là lần đầu tiên Phong được trải nghiệm cảm giác đông đúc, chen lấn tại TP.HCM.

Chịu nắng, ăn tại chỗ, chen lấn, kẹt xe... để được tham dự sự kiện

PHÚC KHA

“Mình thấy bất ngờ vì mọi người đến khá sớm so với giờ diễn ra sự kiện, lúc mình đến phố đi bộ tầm 19 giờ nhưng bãi giữ xe quanh đó đã chật cứng rồi. Mình thấy sự kiện đó cũng thu hút nên việc mọi người đến sớm để chọn một địa điểm đẹp hoặc ‘xí chỗ’ trước cũng hợp lý”, Phong bày tỏ.

Nhưng chàng trai này cũng cho biết rằng nhiều bạn muốn đến trước để có được vị trí gần với thần tượng hơn nên phải đứng chờ hàng tiếng đồng hồ và Phong không cổ vũ việc có bạn leo lên cây hay cả nóc nhà để được đón sự kiện đếm ngược.

“Mình thấy hành động đó có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cũng khá mất mỹ quan. Và những bạn có sức khỏe không tốt thì nên hạn chế đến những nơi đông đúc, chen lấn như vậy thì mình có biết vài trường hợp các bạn bị ngất xỉu tại sự kiện”, Phong nói.

Còn đối với Trần Thị Thu Huyền, sinh viên Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, cho biết đã bắt gặp nhiều trường hợp ngất xỉu may có người cứu kịp thời và đưa ra ngoài nghỉ ngơi tại sự kiện đếm ngược ở Hà Nội.

“Mình thấy đi sự kiện vui nhưng xảy ra tình trạng đông đúc như thế thì không an toàn, vì có thể dẫn đến chen lấn, dẫm đạp lên nhau, lạc nhau, thiếu oxy nên nhiều người bị ngất và rất sợ khi liên tưởng đến thảm kịch tại Hàn Quốc vừa qua”, Huyền bày tỏ.

Tham dự sự kiện đếm ngược tại TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh viên Trường ĐH Nha Trang, cho biết vì quá chen chúc nên phải bỏ đi chỗ khác mà không tham dự tới cùng. “Mình đi chơi chứ không nên đi "hành xác" bản thân. Nếu chen chúc mà vui thì không nói nhưng đã chịu cảnh đông đúc mà lại chờ đợi lâu rồi kẹt cứng một chỗ không thể đi vệ sinh hay chịu được mùi cơ thể xung quanh nên mình phải bỏ qua chỗ khác”, Vân bày tỏ.

Đi chơi nhưng cần cẩn thận và có trách nhiệm

Ông Hồ Minh Chính, chuyên gia đào tạo kỹ năng sống và quản lý tại Tổ chức giáo dục đào tạo PTI, cho biết có hai yếu tố dẫn đến việc người trẻ thích đi các sự kiện lớn.

Khi đi chơi ngoài trời với mật độ người tham gia đông nên chú ý các vấn đề về sức khỏe

VIỆT PHONG

“Đầu tiên là yếu tố cá nhân khi có nhiều bạn dễ bị cuốn theo những thần tượng tại sự kiện và nhân vật được mời có sức ảnh hưởng càng lớn thì sẽ thu hút càng nhiều bạn sẵn sàng "lao" theo các sự kiện ngoài trời. Thứ hai là do được tiếp xúc với nhiều nền tảng mạng xã hội và thấy được trào lưu đi sự kiện đếm ngược tại nhiều quốc gia hưởng ứng Tết Dương lịch nên giới trẻ cũng sẽ muốn thể hiện bản thân mình đi sự kiện theo trào lưu và chạy theo kịp lối sống hiện đại như giới trẻ toàn cầu”, ông Minh Chính cho biết.

Ông Minh Chính cũng cho biết thêm việc tham gia các sự kiện trên là chuyện rất bình thường và cũng là dịp người trẻ được vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, chờ đợi thần tượng từ lúc mới chỉ 2 - 3 giờ chiều rồi chịu nắng nóng, leo lên cây, mái nhà rồi đến nỗi ngất xỉu thì không nên.

“Họ đang chạy theo hiệu ứng đám đông rồi tự "hành xác" mình và có thể gây nguy hiểm, nếu có vấn đề đáng báo động xảy ra như dẫm đạp thì rất đáng tiếc. Để an toàn thì có thể ở nhà xem truyền hình trực tiếp các hoạt động sự kiện lớn như vậy hoặc nếu đi thì có tổ chức theo kế hoạch để bảo đảm an toàn và không được gây náo loạn, tắc đường hay xả rác bừa bãi”, vị chuyên gia này cho hay.

“Mình nghĩ việc hết mình với sự kiện của người trẻ là muốn chứng minh năng lượng và nhiệt huyết tuổi trẻ mình có được nên không gọi là "hành xác" được, nên việc bỏ tý công sức để chờ đợi cũng là vì mong được tận hưởng sự kiện một cách trọn vẹn nhất. Nhưng với các bạn leo cây và nóc nhà thì mình thấy khá nguy hiểm, hôm mình đi thấy có người leo lên cả công trình đang xây nữa… Nên mình nghĩ lần sau mọi người nên cân nhắc tìm chỗ thích hợp hơn để xem sự kiện hoặc đi sớm”, Trang bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.