Di dời an toàn quả bom dưới nền nhà dân ở Vĩnh Phúc

Quý Hiên
Quý Hiên
22/06/2022 17:41 GMT+7

Một quả bom được người dân phát hiện khi đào móng làm nhà đã được lực lượng quân đội tỉnh Vĩnh Phúc di dời an toàn sáng nay 22.6.

Sáng nay 22.6, Ban Chỉ huy quân sự H.Sông Lô (Vĩnh Phúc) phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện di dời an toàn một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện dưới nền nhà người dân ở thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, H.Sông Lô.

Quả bom được di dời đến nơi huỷ nổ

Thiệu vũ

Khi phát hiện quả bom, chính quyền địa phương đã sơ tán các hộ dân và gia súc, gia cầm, tài sản của người dân để đảm bảo an toàn.

Sau đó, lực lượng chức năng đã di dời quả bom về thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, H.Sông Lô và hủy nổ an toàn lúc 9 giờ 27 cùng ngày.

Lực lượng quân đội di chuyển quả bom ra khỏi nhà dân

Lệ Quyên

Trước đó, chiều 17.6, gia đình ông Đặng Thế Cường, thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, khi san gạt đất để xây nhà đã phát hiện khối kim loại (nghi là bom) có chiều dài khoảng 1 m, đường kính khoảng 40 cm.

Quả bom được phát hiện tại nhà một hộ dân khi đào móng làm nhà

Thiệu vũ

Gia đình ông Cường báo chính quyền địa phương và UBND H.Sông Lô đã chỉ đạo UBND xã Lãng Công tạm thời khoanh vùng bảo vệ hiện trường, sơ tán các hộ dân lân cận ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chiều 20.6, Ban Chỉ huy quân sự H.Sông Lô xác định đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Ngay sau đó, lãnh đạo H.Sông Lô yêu cầu ban chỉ huy quân sự huyện, trung tâm y tế huyện, công an huyện... tổ chức hủy nổ quả bom, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.