Điểm danh 5 cầu thủ rời Manchester United và tỏa sáng rực rỡ

08/02/2022 20:53 GMT+7

Sau khi rời Man United , nhiều cầu thủ đã ‘ lột xác ’ và chứng minh được năng lực thật sự của mình. Chúng ta hãy cùng điểm qua những gương mặt thành công rực rỡ sau khi rời ‘Nhà hát của những giấc mơ’ nhé.

Manchester United được xem là một trong những CLB có bề dày thành tích và sở hữu số lượng người hâm mộ cao nhất nhì của thế giới bóng đá. Vì vậy, những cầu thủ khoác lên mình màu áo đỏ của đội chủ sân Old Trafford luôn được đặt niềm tin cực lớn để mang về thành công cho ‘Quỷ đỏ’. Nhưng đôi khi sự mong đợi quá lớn từ người hâm mộ lại khiến cầu thủ đánh mất chính mình và không thể trụ lại đội bóng. Sau khi rời MU họ đã ‘lột xác’ và chứng minh được năng lực thật sự của mình. Chúng ta hãy cùng điểm qua những gương mặt thành công rực rỡ sau khi rời Man United nhé.

1. Romelu Lukaku

Lukaku được xem là cầu thủ vươn mình mạnh mẽ nhất sau khi rời Man United. Khoảng thời gian ở Old Trafford là ác mộng, khi Lukaku luôn bị đem ra chế giễu bởi những pha bóng vụng về và cả thân hình quá thừa cân. Sau khi rời Manchester United, Lukaku đã quyết tâm tìm lại mình, cầu thủ này tập luyện nghiêm túc, thực hiện chế độ ăn kiêng và giảm đến 16 ký tại Inter Milan. Với 47 bàn sau 72 trận đấu, là thủ lĩnh ở hàng tiền đạo, Lukaku giúp Inter phá vỡ sự thống trị của Juventus tại Serie A, cá nhân anh trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất châu Âu. Hè 2021, sau khi chứng kiến những gì Lukaku đã thể hiện, Chelsea đã phải bỏ ra đến 97,5 triệu bảng để mang anh về Stamford Bridge.

Lukaku nhiều lần bị chế giễu vụng về và thừa cân tại Manchester United

reuters

2. Memphis Depay

Vào năm 2015, với những màn trình diễn nổi bật trong màu áo của PSV Eindhoven cùng đội tuyển Hà Lan, Depay đã khiến Man United đã bỏ ra 25 triệu bảng trong thương vụ chuyển nhượng anh. Nhưng kể từ khi gia nhập Man United, Depay lạc lõng và chật vật trên sân bóng. Ra sân 53 lần và chỉ có 7 bàn thắng, không bất ngờ khi sau hai mùa giải, Depay bị bán cho Lyon với giá 20 triệu bảng. Tại Lyon, Depay đã tìm lại phong độ của mình khi ghi 76 bàn sau 178 trận, là cầu thủ nổi bật nhất của đội để sau đó được ‘gã khổng lồ’ Barcelona chiêu mộ.

Depay tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Lyon sau khi rời Manchester United

reuters

3. Angel Di Maria

Di Maria là bản hợp đồng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Ngoại hạng Anh vào năm 2014. Khi đó Man United đã phải bỏ ra đến 59,7 triệu bảng để thuyết phục Real Madrid nhả người. Tuy nhiên, Di Maria chỉ có một mùa giải duy nhất tại Old Trafford với 4 bàn thắng trong 32 trận. Cầu thủ này bị cho là không được lòng huấn luyện viên Louis Van Gaal và phải ra đi vào hè năm 2015. Di Maria bị bán cho PSG với giá 40 triệu bảng. Tại đây, Di Maria liên tục mang về bàn thắng và kiến tạo. Anh cũng đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch giành 4 danh hiệu Ligue 1 liên tiếp của PSG và là gương mặt không thể thiếu tại đội bóng Paris lúc này.

Di Maria từng khẳng định mình chưa bao giờ muốn đến Manchester United

reuters

4. Daley Blind

Rất nhiều vấn đề của Blind tại Old Trafford bắt nguồn từ việc các HLV tại Man United chẳng biết để anh đá ở vị trí nào trên sân. Nhiều câu hỏi được đặt ra như: Anh ta có phải là hậu vệ trái không? Anh ta có nên chơi ở vai trò tiền vệ không?, dường như cả Van Gaal và Jose Mourinho đều loay hoay bố trí Blind trong đội hình. Cuối cùng vào năm 2018, tuyển thủ Hà Lan đã phải trở lại Ajax Amsterdam. Tại đây, Daley Blind đã giành được hai chức vô địch quốc gia và luôn đá chính cho đội bóng giàu truyền thống nhất Hà Lan.

Daley Blind chật vật tìm vị trí tại sân Old Trafford

Reuters

5. Diego Forlan

Vào năm 2002, với mức giá chuyển nhượng 7 triệu bảng, Forlan tạo ra một vụ chuyển nhượng đắt giá, anh nhận được nhiều kỳ vọng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau 18 trận đầu tiên ở CLB, Forlan đã bị chế giễu vì chẳng có nổi 1 bàn thắng. Manchester United đã phải bán Forlan cho Villarreal. Ở Tây Ban Nha, cầu thủ này ngay lập tức ghi được 25 bàn thắng, trở thành vua phá lưới của giải đấu và giành cả chiếc giày vàng châu Âu.

Vừa rời Man United, Forlan đã có được danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu

reuters

Mới đây, những cái tên như Anthony Martial, Donny Van De Beek cũng đã rời CLB hòng tìm lại hào quang chiến thắng. Quả thật, với nhiều cầu thủ, dù có tài năng đến đâu thì chiếc áo đỏ vẫn tỏ ra quá rộng. Đâu phải đơn giản mà giành được vinh quang ở một CLB danh tiếng như Manchester United.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.