Toàn cảnh vụ Greenwood bị hắt hủi sau vụ tố cáo hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

05/02/2022 11:10 GMT+7

Đang được xem là một cầu thủ trẻ tài năng và có triển vọng nhất nhì của bóng đá Anh , tuy vậy Greenwood đã tự làm khó mình với đời sống thiếu lành mạnh.

Sau ba ngày bị giam giữ tại sở cảnh sát vùng Greater của thành phố Manchester, Mason Greenwood đã được tại ngoại. Anh bị cáo buộc hành hung, tấn công tình dục và đe dọa giết người đối với một học sinh 18 tuổi. Đang được xem là một cầu thủ trẻ tài năng và có triển vọng nhất nhì của bóng đá Anh, tuy vậy, sự việc lần này có thể sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của Greenwood.

Sự nghiệp dường như đã kết thúc với Mason Greenwood

Thực tế, việc Mason Greenwood trở thành một ‘bad boy’, thường xuyên vướng vào những bê bối ngoài sân cỏ không phải là điều gì đó lạ lẫm đối với người hâm mộ. Còn nhớ trong đợt tập trung cùng đội tuyển Anh vào tháng 9 năm 2020 để chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League, khi đó các biện pháp phòng chống dịch đang được thực hiện một cách nghiêm ngặt nhưng Greenwood cùng Phil Foden, ngôi sao của Manchester City đã cùng nhau rời khỏi khách sạn để vui chơi, thậm chí là lén lút mời 2 cô gái trẻ về phòng riêng tại nơi đóng quân của đội tuyển. Sau khi vụ việc bị phanh phui, ngay lập tức Mason cùng Foden đã bị người hâm mộ bóng đá lên án gay gắt. Không còn cách nào khác HLV Southgate đã kỷ luật, trả hai cầu thủ này về CLB chủ quản ngay lập tức. Khác với Foden, người đã trở lại một cách mạnh mẽ, có những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của The Citizens, kể từ thời điểm đó, dường như Greenwood vẫn không chịu sửa đổi, anh ngày càng trượt dài trong phong độ kém cỏi, tìm cảm hứng sống từ các cuộc vui ngoài bóng đá để rồi rơi vào tình cảnh như thời điểm hiện tại.

Greenwood từng vướng vào lùm xùm trong đợt tập trung cùng đội tuyển Anh

REUTERS

Kể từ ngày Greenwood bị bắt, Manchester United đã đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến CLB của cầu thủ này vô thời hạn. Dù trước đó, nhiều lần giới thượng tầng của ‘Quỷ đỏ’ đã khẳng định Greenwood được hoạch định để trở thành trụ cột của đội chủ sân Old Trafford, họ sẽ giữ tiền đạo trẻ ở lại CLB bằng bất cứ giá nào. Thế rồi những điều mà Greenwood đã gây ra vượt quá khuôn khổ chịu đựng. Manchester United đã xóa tất cả các hình ảnh có liên quan đến Greenwood khỏi trang web của đội bóng. Người hâm mộ cũng được thông báo toàn bộ áo, giày, tất có liên quan đến Greenwood sẽ được đổi hoặc trả và nhận lại tiền. Hãng thể thao Nike cũng đã đình chỉ hợp đồng tài trợ của họ với Greenwood. Trong khi đó, TeamViewer, nhà tài trợ áo đấu của Man United cho biết họ cũng đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tiếp theo của vụ kiện tiền đạo người Anh, họ sẵn sàng gạt bỏ Greenwood trong phần hợp đồng có liên quan.

Ngoài ra, tại United lúc này, các cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Paul PogbaDavid de Gea đã hủy theo dõi Greenwood trên Instagram. Marcus Rashford, Edinson Cavani, Fred và Jesse Lingard ban đầu cũng có hành động tương tự nhưng sau đó họ đã bật theo dõi trở lại. Dù sao thì điều này cũng cho thấy mối quan hệ của Greenwood với các đồng đội, các đàn anh cũng đã rạn nứt.

Greenwood bật bãi khỏi Man United, cơ hội mở ra cho nhiều cầu thủ khác

Trước khi dính vào những lùm xùm ngoài sân cỏ, dù có phong độ không thật sự tốt và thường có xu hướng chơi cá nhân dưới quyền của HLV Ralf Rangnick nhưng Greenwood vẫn là tài năng hàng đầu nước Anh ở vị trí tiền đạo phải. Giờ đây, Greenwood rất có thể chẳng bao giờ được khoác lên mình màu áo đỏ của thành Manchester nữa. Chuyện này vô tình lại là tin tốt đối với những cầu thủ như Elanga, Sancho và rõ nét nhất là Jesse Lingard. Việc phải ngồi quá lâu trên ghế dự bị ở một khoảng thời gian dài khiến Jesse Lingard tỏ ra vô cũng bất mãn, tưởng như anh đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Nhưng rồi HLV Rangnick đã khẳng định việc Greenwood bị bắt đã khiến câu lạc bộ quyết tâm giữ lại Lingard.

HLV Ralf Rangnick chia sẻ: “Dù sao thì Lingard vẫn ở lại với đội bóng. Tôi đã tính toán và thực hiện điều này. Chúng tôi gặp vấn đề với Mason Greenwood và không có nhiều cầu thủ để thay thế. Câu lạc bộ không tìm được thỏa thuận phù hợp với câu lạc bộ khác ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, vì thế Lingard sẽ có nhiều cơ hội hơn”.

Greenwood bị bắt mở ra cơ hội cho Lingard

reuters

Hiện tại, dù đã được tại ngoại như Greenwood vẫn đang bị cảnh sát canh giữ nhà riêng tại ở Cheshire. Mới đây, cô gái học sinh 18 tuổi, người đã tố cáo Greenwood cũng đã có những lời nói đầu tiên sau khi sự việc xảy ra. Cô một lần nữa khẳng định sự việc là có thật. Những chứng cứ liên quan đến sự việc như đoạn ghi âm, hình ảnh đã có đủ và chỉ chờ ngày Greenwood bị xét xử. Dường như sau vụ việc này, sự nghiệp cầu thủ đã khép lại với tiền đạo người Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.